Bạn đọc

Nguy cơ tiềm ẩn từ khu nhà 38 Nguyễn Huy Tự bị bỏ hoang

Thanh Bình

Từ phản ánh của người dân về tình trạng khu nhà số 38 đường Nguyễn Huy Tự (phường Hai Bà Trưng) bị bỏ hoang nhiều năm, phóng viên Báo Hànộimới đã đến ghi nhận thực tế và nhận thấy nơi đây đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị...

38-nht-1.jpg
Một phần tòa nhà 38 Nguyễn Huy Tự bị bỏ hoang hóa nhiều năm. Ảnh: TB

Được biết, khu vực này vốn là các dãy nhà xưởng cũ, từng được cải tạo tạm để kinh doanh dịch vụ, nhưng đã bị bỏ hoang hóa từ cách đây hơn 10 năm.

Thực tế cho thấy, hệ thống nhà cửa đã hư hỏng nặng, nhiều hạng mục bê tông vỡ vụn, tường bong tróc, cửa sổ trơ khung, rêu phong phủ kín, cây dại mọc lan lên tận mái. Toàn bộ mặt ngoài được quây tôn tạm bợ, mảng tôn mục nát, loang lổ sơn vẽ, chữ viết quảng cáo tự phát như “rửa xe”, “lắp camera”, “ốp lát sửa nhà”… Nhiều vị trí tôn bị thủng, cong vênh, để lộ bên trong là khung nhà cũ tối tăm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

38nht-2.jpg
Khu nhà 38 Nguyễn Huy Tự bị bỏ hoang, rào tôn nhếch nhác. Ảnh: TB

Mặc dù nằm ngay tại vị trí trung tâm, nơi giao nhau giữa phố Trần Thánh Tông và phố Nguyễn Huy Tự, khu đất bị bỏ hoang, trở thành nỗi bức xúc cho người dân.

Một số hộ dân cho biết, ban đêm, khu vực này thiếu sáng, có thời điểm xuất hiện các hoạt động tụ tập, gửi xe, kinh doanh tạm, làm phát sinh tiếng ồn và ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Một số góc tường bị vứt rác, cỏ dại mọc um tùm, trong khi nhiều phần công trình cũ đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ. Việc một khu đất lớn nằm ở vị trí đắc địa lại bị bỏ hoang nhiều năm khiến người dân đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như tiến độ xử lý đối với khu đất công này.

38-nht-3.jpg
Một phần khu nhà 38 Nguyễn Huy Tự bỏ hoang bị biến thành nơi rửa xe ô tô. Ảnh: TB

Trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hai Bà Trưng Phạm Tuấn Anh cho biết: Khu đất này trước đây do Công ty Dược phẩm Trung ương 2 sử dụng. Sau khi có dự án mở rộng nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông thì Công ty này di dời và nơi đây trở thành địa điểm của nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Từ năm 2013, mọi hoạt động tại đây đã chấm dứt và nay hiện thuộc địa giới hành chính của phường quản lý. Công trình nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Phường đã kiểm tra và báo cáo cơ quan cấp trên với mong muốn có hướng xử lý dứt điểm, tránh để tình trạng nhếch nhác kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân và bộ mặt đô thị.

Có thể thấy, việc để hoang phí một khu đất lớn giữa trung tâm Thủ đô không chỉ gây lãng phí tài sản công, mà còn làm mất mĩ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn của người dân. Thiết nghĩ, UBND phường Hai Bà Trưng cần tăng cường sự chủ động, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan sớm giải quyết dứt điểm thực trạng trên.