Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 29-11-2025
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Về chủ trương triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất: Nghiên cứu giải pháp thực sự khả thi; Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Cân bằng cung - cầu, hạn chế rủi ro; Triển khai hệ thống camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo: Xử lý nghiêm hành vi gian dối; Gieo những hạt mầm nhân ái… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 29-11-2025.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định cho đồng chí Vũ Đại Thắng.
Chiều cùng ngày, ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ hai mươi tám khóa XVI, HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục làm việc theo chương trình và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Tại kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Về chủ trương triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất:
Nghiên cứu giải pháp thực sự khả thi

Nghị quyết số 71-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt yêu cầu triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Ngành Giáo dục đang khẩn trương chuẩn bị triển khai chủ trương này, áp dụng từ năm học 2026-2027, bảo đảm tính khả thi, chất lượng và ổn định lâu dài.
Chặng đường từ nay tới trước thời điểm khai giảng năm học 2026-2027 đặt ngành Giáo dục trước bài toán khó: Làm sao để ban hành được một bộ sách giáo khoa cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 vừa kịp tiến độ triển khai, vừa bảo đảm chất lượng giáo dục và hạn chế tối đa xáo trộn gây ảnh hưởng đến học sinh và gia đình học sinh.
Một giáo viên của một trường trung học phổ thông thuộc phường Thượng Cát nhận định rằng, nếu viết bộ sách giáo khoa mới hoàn toàn, giáo viên sẽ mất khá nhiều thời gian để tiếp cận, nghiên cứu, nhưng đồng thời có thể được tiếp cận phương pháp tiên tiến hơn.
Thị trường bất động sản cuối năm 2025:
Cân bằng cung - cầu, hạn chế rủi ro

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam Phạm Thị Miền nhận định, quy mô bất động sản so với tổng tài sản kinh tế hiện mới đạt khoảng 21%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 35% tại các nước phát triển, cho thấy dư địa để phát triển trong trung và dài hạn còn lớn.
Đề cập đến các rủi ro lớn của thị trường hiện nay, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) Vương Duy Dũng cho biết, Chính phủ và Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề trọng tâm là giá nhà đất cao và cung - cầu lệch pha.
Ông Vương Duy Dũng cho rằng, giải pháp quan trọng hàng đầu là giảm chi phí đầu vào bằng cách đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đầu tư - xây dựng, rút ngắn thời gian triển khai dự án, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Triển khai hệ thống camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo:
Xử lý nghiêm hành vi gian dối

Bị tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố phát hiện dán băng dính đen để che biển số, ông Đ.X.H, quê ở tỉnh Ninh Bình, phân trần: “Bản thân làm tài xế công nghệ nhưng đôi lúc chạy xe hơi ẩu nên che biển số xe nhằm tránh bị phạt nguội”.
Toàn thành phố đặt mục tiêu lắp hơn 40.000 camera AI giai đoạn 2025-2030, trong đó có hơn 16.000 camera phục vụ quản lý giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Camera AI nhận diện được gần 20 hành vi vi phạm và sẽ tiếp tục cập nhật thêm nhiều hành vi khác để hỗ trợ công tác kiểm soát an toàn giao thông hiệu quả hơn.
Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Công an thành phố Hà Nội khẳng định: “Dù người dân có tìm cách đối phó bằng cách che biển số, dùng áo in dây an toàn…, hệ thống AI vẫn đủ khả năng phân tích hình ảnh, trích xuất dữ liệu và nhận diện hành vi vi phạm”.
Gieo những hạt mầm nhân ái

Là cán bộ nghiên cứu lịch sử tại Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng), càng hiểu sâu về quá khứ hào hùng, Trung tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy càng thêm trân trọng giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn Bãi Hào, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, em Lẹo Tuấn Khanh, học sinh lớp 11 Trường Trung học phổ thông Đồng Bành cẩn thận cất chiếc phong bì đựng tiền hỗ trợ hằng tháng mà “người cha thứ hai” của mình vừa gửi tới. Bị bệnh tan máu bẩm sinh từ khi mới lọt lòng, mỗi lần Khanh truyền máu là một lần gia đình nghèo khó của em lo chạy vạy.
Thấu hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của gia đình Khanh, hơn 7 năm qua, mỗi tháng Trung tá Trần Hữu Huy đều hỗ trợ 300.000 đồng để thêm chi phí thuốc thang, giúp em được tiếp tục đến trường. “Nếu không có chú Huy động viên kịp thời từ nhiều năm nay, chắc cháu đã nghỉ học từ lâu rồi. Cháu luôn xem chú Huy như người cha thứ hai của mình”, Lẹo Tuấn Khanh xúc động nói.
Hành trình gieo hạt mầm nhân ái của Trung tá Trần Hữu Huy trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố, từ Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội đến Quảng Trị, Vĩnh Long…