Nga nhắc lại điều kiện ngừng bắn với Ukraine, khẳng định bảo đảm an ninh cho châu Âu
Nga chỉ chấp nhận ngừng bắn nếu Ukraine rút lực lượng khỏi các khu vực quân đội Nga đang kiểm soát và khẳng định bảo đảm an ninh cho châu Âu bằng văn bản cam kết.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập đến vấn đề kể trên hôm 27-11 khi ông đến Kyrgyzstan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), một liên minh khu vực tập hợp một số quốc gia hậu Xô Viết.
Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại lập trường lâu nay của Mátxcơva rằng lệnh ngừng bắn vô điều kiện với Ukraine là không thể, nêu rõ việc quân đội Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát là điều kiện tiên quyết để chấm dứt chiến sự.

“Nếu họ không rút, chúng tôi sẽ thực hiện điều này bằng biện pháp quân sự”, Tổng thống Putin tuyên bố nhưng không nêu rõ những vùng lãnh thổ liên quan.
Đến nay, Nga vẫn loại trừ khả năng ngừng xung đột và ký kết một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, lập luận rằng kịch bản này sẽ chỉ giúp Ukraine và các nước phương Tây tận dụng thời gian để bổ sung nhân lực và vũ khí cho Kiev. Đồng thời, Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua biện pháp ngoại giao.
Tổng thống Putin cũng bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu, nhận định rằng Liên minh châu Âu (EU) đang thổi phồng “mối đe dọa từ Nga” để đạt được lợi ích chính trị và công nghiệp quốc phòng.
Ông chủ Điện Kremlin đồng thời xác nhận rằng Mátxcơva sẵn sàng chính thức hóa cam kết với EU thông qua một văn bản bảo đảm an ninh chính thức nếu đây là điều giới lãnh đạo liên minh kinh tế này mong muốn.
Bất chấp những nỗ lực trung gian của Mỹ nhằm đạt được hòa bình cho cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine, EU vẫn cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí cho quốc gia Đông Âu và đã gấp rút triển khai động thái quân sự hóa, bao gồm cả việc phê duyệt Kế hoạch Tái vũ trang châu Âu trị giá 800 tỷ euro (tương đương 910 tỷ USD).
(Theo Russia Today)