Dự án bến xe khách tại xã Gia Lâm hơn 11 năm chưa triển khai
Nhìn khu đất rộng gần 10ha bỏ hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, các tấm tôn quây xung quanh đổ xiêu vẹo, ai cũng thấy xót xa.

Khu đất gần 10ha tại xã Gia Lâm (trước đây thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) được chấp thuận xây dựng dự án Bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội từ năm 2014, nhưng đến nay chưa triển khai, gây lãng phí lớn nguồn tài nguyên đất, nhân dân rất bức xúc. Nhìn khu đất rộng bỏ hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, các tấm tôn quây quanh khu đất đổ xiêu vẹo, ai cũng thấy xót xa.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Hànộimới, dự án Bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội tại xã Cổ Bi (cũ) được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) làm chủ đầu tư từ năm 2014. Đến nay, dự án mới được nhà đầu tư triển khai một số thủ tục về cấp điện, cấp - thoát nước, phòng cháy, chữa cháy… Các công việc đầu tư còn lại vẫn chưa có động thái triển khai.
Tại khu vực quy hoạch dự án cho thấy, từ nhiều năm nay, khu đất này luôn trong tình trạng hoang hóa, cỏ mọc um tùm, nhiều chỗ trở thành nơi chăn thả gia cầm tự phát.

Nhiều người dân xã Gia Lâm khi được hỏi đều bày tỏ sự tiếc nuối khi khu đất được quy hoạch làm bến xe từ lâu nhưng không triển khai dự án, gây lãng phí đất đai nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Thành Trung, người dân xã Gia Lâm sống gần dự án phàn nàn: “Khu đất rộng, vị trí đẹp nhưng để hoang hóa hơn chục năm nay, quá lãng phí. Không biết dự án có triển khai tiếp hay dừng, chúng tôi mong muốn được cơ quan chức năng thông tin sớm”.
Do dự án chậm triển khai, để đất hoang hóa lãng phí, thời gian qua, cử tri xã Gia Lâm liên tục có ý kiến đề nghị công bố tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, tại kỳ họp thứ hai mươi, HĐND thành phố Hà Nội (khóa XVI), tổ chức cuối năm 2024, UBND thành phố Hà Nội thông tin, dự án đang trong giai đoạn tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về ranh giới, vị trí, địa điểm thực hiện; dự án chưa giải phóng mặt bằng.

Để làm rõ thông tin vì sao dự án Bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đầu - cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội chậm triển khai, phóng viên Báo Hànộimới đã nhiều lần đến trực tiếp và liên hệ qua điện thoại với lãnh đạo UBND xã Gia Lâm, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay vẫn chưa nhận được hồi âm.
Trong khi tại thành phố Hà Nội, quỹ đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ngày càng hạn chế, việc bỏ hoang 10ha đất hơn 11 năm qua là sự lãng phí lớn.
Người dân mong muốn, các sở, ngành liên quan của thành phố, UBND xã Gia Lâm và chủ đầu tư công khai tiến độ triển khai dự án, làm rõ trách nhiệm từng đơn vị liên quan; yêu cầu chủ đầu tư báo cáo lộ trình cụ thể, khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Nếu chủ đầu tư cố tình không triển khai dự án, hoặc không đủ năng lực đầu tư, cần thu hồi dự án, giao cho đơn vị khác triển khai để dự án bến xe khách liên tỉnh sớm được xây dựng, đưa vào sử dụng.
Nhiều người dân xã Gia Lâm cho rằng, một dự án 11 năm không triển khai không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn làm giảm hiệu quả đầu tư. Rất cần cơ quan có thẩm quyền, cùng các đơn vị liên quan sớm có biện pháp chấm dứt sự chậm trễ kéo dài này.