Ngành Giáo dục Yên Lãng có 3 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Sáng 19-11, xã Yên Lãng tổ chức kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025) và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025.

Xã Yên Lãng có 23 trường học, gồm 7 trường mầm non, 8 trường tiểu học, 6 trường THCS và 2 trường THPT với hơn 17.100 học sinh. Năm học 2024-2025, ngành Giáo dục và Đào tạo xã Yên Lãng ghi nhận nhiều kết quả đáng tự hào, có tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường đạt 99%; tỷ lệ học sinh hoàn thành nhiệm vụ cấp tiểu học đạt 99,4%; tốt nghiệp THCS đạt 96,3%; tỷ lệ đỗ vào lớp 10 công lập đạt 70,4%, cao hơn mặt bằng chung của thành phố. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99%, số học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng trên 76%.
Năm học này, học sinh của xã giành được 97 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi; giáo viên đạt 73 giải trong các hội thi chuyên môn. Đặc biệt, xã có 1 giáo viên Trường THCS Phạm Hồng Thái được dự thi giáo viên giỏi cấp thành phố. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được đẩy mạnh, với 125 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi cấp xã, dự kiến tuyển chọn 27 em tham dự cấp thành phố.
Trong năm học qua, nhiều tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý, như: 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 tập thể được tặng Bằng khen về Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND thành phố; 4 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND xã Lê Văn Khương đã biểu dương tinh thần nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, đánh giá đây là những "tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo", góp phần xây dựng môi trường giáo dục “kỷ cương - chất lượng - niềm tin”.
Đồng chí Lê Văn Khương đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo xã cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy - học, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng thời tăng cường bồi dưỡng giáo viên, nâng cao chất lượng học sinh mũi nhọn, nhất là môn ngoại ngữ. Các nhà trường được yêu cầu chú trọng xây dựng cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, thuốc lá điện tử; bảo đảm môi trường học tập an toàn.
Chủ tịch UBND xã Lê Văn Khương mong muốn các phòng, ban, đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn tiếp tục chung tay xã hội hóa giáo dục; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên và học sinh nỗ lực vươn lên, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ và cho quê hương Yên Lãng.