Mỹ bãi bỏ thuế đối ứng áp lên 1 tỷ USD hàng nông sản của Philippines
Chiều 18-11 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã quyết định bãi bỏ thuế đối ứng 19% dự kiến áp lên hơn 1 tỷ USD hàng nông sản Philippines xuất khẩu sang Mỹ.

Trong số các mặt hàng miễn thuế, có dầu dừa; nước ép trái cây; dừa chế biến và dừa khô; chuối; ổi, xoài, măng cụt sấy khô; cá ngừ fillet đông lạnh; bánh kẹo... Trong số này, các mặt hàng dừa chiếm khoảng 60% tổng giá trị.
Với động thái lần này, khoảng 46% tổng kim ngạch xuất khẩu của Philippines sang Mỹ sẽ được miễn thuế. Đây cũng được xem là bước ngoặt đáng kể trong quan hệ thương mại Manila - Washington và có thể mở ra cơ hội mới cho ngành nông nghiệp Philippines.
Quyết định của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa lãnh đạo hai nước, trong đó Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. từng tới Nhà Trắng để bàn về các vấn đề thương mại và an ninh.
Trên thực tế, việc giảm thuế có thể giúp ngành nông sản Philippines tăng tính cạnh tranh trên thị trường Mỹ. Philippines vốn xuất khẩu rất nhiều nông sản như dừa, than dừa, các loại trái cây… Việc giảm gánh nặng thuế sẽ giúp hàng của Philippines rẻ hơn tại thị trường Mỹ, từ đó tăng khả năng chiếm giữ thị phần.
Về phía Mỹ, quyết định bỏ thuế đối ứng được lý giải là một phần trong chiến lược giảm áp lực chi phí sinh hoạt và gia tăng nhập khẩu từ các đồng minh chiến lược. Nhập khẩu nông sản Philippines có thể giúp đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm, đồng thời tăng hợp tác kinh tế - an ninh giữa hai nước.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn. Nếu Mỹ tiếp tục đánh thuế cao lên các sản phẩm khác hoặc có điều chỉnh chính sách thương mại, các doanh nghiệp xuất khẩu Philippines có thể phải chịu thiệt.
Ngoài ra, việc giảm thuế chỉ mang lại lợi ích nếu Philippines tăng cường sản lượng, chất lượng và logistics để đáp ứng nhu cầu Mỹ một cách bền vững.
(Theo Nikkei, The Philippines Star)