Đến với tour du lịch trải nghiệm “Một ngày cùng di sản Phú Thượng”, du khách sẽ được tìm hiểu về các di tích lịch sử đình, chùa và nghề làm xôi truyền thống Phú Thượng (Hà Nội) - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tour du lịch trải nghiệm “Một ngày cùng di sản Phú Thượng” do UBND phường Phú Thượng tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2025) .Mở đầu tour, du khách sẽ tiến hành làm lễ và tham quan Di tích lịch sử cấp quốc gia đình Phú Gia. Tại nơi đây, du khách sẽ được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc và những giá trị văn hóa đặc sắc của ngôi đình cổ này.Đình Phú Gia thờ vị tướng thời Hùng Vương thứ sáu đã có công đánh giặc cứu nước, là Thành hoàng. Trải qua nhiều năm, Đình Phú Gia hiện nay vẫn lưu giữ được nhiều đồ thờ tự có giá trị lịch sử, văn hoá như: 2 cuốn thần phả, 12 đạo sắc phong, 7 bức hoành phi, 11 câu đối, 2 nhang án….Tiếp đến, du khách di chuyển sang Bà Già tự với lịch sử hàng trăm năm. Đây là một trong những ngôi chùa linh thiêng của phường Phú Thượng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người dân địa phương.Tư liệu trên “Bà Già tự bi ký”: Chùa được xây dựng trước năm 1636. Chùa có bố cục kiểu chữ “công”, từ ngoài vào có Cổng tam quan, nhà tiền đường, thượng điện, nhà thờ…Chùa là một công trình kiến trúc Phật giáo ra đời khá sớm. Từ thời Lê, chùa đã có quy mô lớn nên người xưa có câu: Thứ nhất là chùa Bà Đá (quận Hoàn Kiếm cũ); thứ nhì là chùa Bà Đanh (phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ cũ); thứ ba là chùa Bà Già (phường Phú Thượng).Hiện nay, chùa còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị: Chuông niên hiệu Chính Hoà thứ 16 (1665), 10 đôi câu đối sơn son, hai đội hình lòng mo phủ gấm, bốn bức hoành phi…Rời Bà Già tự, du khách di chuyển đến các hộ gia đình làm xôi của phường Phú Thượng để tham quan, trải nghiệm một số công đoạn làm xôi…Nghề làm xôi Phú Thượng có từ khi nào không ai rõ. Nghề được người dân địa phương truyền từ đời này qua đời khác. Xôi Phú Thượng thơm ngon nức tiếng, là một trong những đặc sản của Thủ đô.Tham gia tour trải nghiệm cùng học sinh của mình, chị Nguyễn Thanh Hoa (giáo viên Trường Tiểu học Phú Thượng), cho biết: “Tour trải nghiệm rất thiết thực với chúng tôi, đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn phường Phú Thượng. Tham gia tour, chúng tôi hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa và nghề làm xôi truyền thống của địa phương”.“Qua đó, mọi người cùng nhau gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của phường Phú Thượng”, chị Hoa cho hay. Trong ảnh: Du khách trải nghiệm một công đoạn làm xôi Phú Thượng.Mỗi loại xôi được chế biến bằng bàn tay khéo léo của người dân Phú Thượng với kỹ thuật riêng về ngâm gạo, trộn nguyên liệu, điều chỉnh lửa khi nấu... đã tạo nên món xôi ngon, dẻo, thơm mà ai ăn một lần đều nhớ mãiAnh Colin John Shiels (thứ 2 từ trái sang), Vương quốc Anh chia sẻ: “Những tour du lịch như này rất hấp dẫn với du khách chúng tôi khi đến với Việt Nam. Chúng tôi đã có một trải nghiệm thú vị”.Việc thực hiện các tour du lịch trải nghiệm như này không chỉ gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nghề truyền thống xôi Phú Thượng, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở ra hướng đi mới và nâng cao đời sống của người dân...