Tiên phong trong sự nghiệp “trồng người”
Là “trái tim của cả nước”, trong nhiều năm qua, Hà Nội luôn khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Trong kỷ nguyên mới, giáo dục Thủ đô tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu trong ngành Giáo dục cả nước.
Gánh vác sứ mệnh lớn lao và vẻ vang này là đội ngũ các thầy, cô giáo vẫn đang miệt mài, thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”.

1. Những năm qua, Hà Nội luôn giữ vai trò là trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ. Thành tựu nổi bật là Hà Nội được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học mức độ 3, là một trong 4 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2. Đặc biệt, giáo dục đại trà được chú trọng; chất lượng giáo dục mũi nhọn được khẳng định thông qua kết quả thi quốc gia và quốc tế. Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được giữ vững và nâng cao hằng năm, phản ánh chất lượng giáo dục toàn diện, bền vững.
Thành phố cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đến nay đạt tỉ lệ trên 80%; công nhận 23 trường chất lượng cao, hoàn thiện thủ tục đầu tư 6 trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân lực công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 70,25% năm 2020 lên 75% năm 2025, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ tăng từ 48,5% lên 55%; chỉ số “Đào tạo lao động” của Hà Nội đứng đầu cả nước.
Giữ vững vai trò gương mẫu, đi đầu của giáo dục Thủ đô chính là đội ngũ 140.000 cán bộ, giáo viên đang miệt mài, thầm lặng cống hiến cho các thế hệ học sinh thân yêu. Với tinh thần trách nhiệm và ngọn lửa đam mê, đội ngũ nhà giáo Thủ đô không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua dạy tốt, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp “trồng người”.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định một nhiệm vụ quan trọng: Hà Nội phát triển giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao dẫn đầu cả nước, hội nhập quốc tế. Trọng tâm là áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hệ thống giáo dục Thủ đô phù hợp với điều kiện của thành phố, hướng đến nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, liên thông theo chuẩn quốc tế. Mục tiêu cao nhất là đưa Hà Nội trở thành thành phố học tập toàn cầu.
Trách nhiệm tiên phong, vai trò đầu tàu, gương mẫu được Thành phố cụ thể hóa bằng việc tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện theo hướng tiếp cận nhanh với trình độ tiên tiến của khu vực, thế giới. Nhiệm vụ then chốt là hiện đại hóa và thay đổi phương thức giáo dục, đào tạo; nhân rộng mô hình giáo dục thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng trường học hạnh phúc bằng nhiều mô hình sáng tạo.
Thành phố cũng tiến tới phổ cập phương thức giáo dục tích hợp các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), cùng với nghệ thuật (STEAM); giáo dục sáng tạo và nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông. Đặc biệt, giáo dục Thủ đô luôn hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện học sinh về “đức - trí - thể - mỹ”; trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để trở thành công dân toàn cầu.
Chưa dừng ở đó, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngành Giáo dục Thủ đô tiên phong, góp phần hiện thực hóa 2 trong 7 nhiệm vụ theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII: Phát triển Hà Nội trở thành nơi kiến tạo chính sách mới, trải nghiệm công nghệ mới, đào tạo nhân tài mới và khởi nguồn ý tưởng mới cho quốc gia; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, nghĩa tình, trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, là điểm khởi đầu và cũng là đích đến của mọi chính sách, phục vụ năng lực và chất lượng sống của người dân.
Những bước đi đột phá và các định hướng lớn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thể hiện quyết tâm rất cao của Thành phố Hà Nội trong việc thực hiện 2 quyết sách quan trọng của Bộ Chính trị là Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó, Thành phố quyết tâm xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
3. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên; bảo đảm đủ số lượng biên chế, đáp ứng tiêu chuẩn quy định.
Với thiên chức của mình, đội ngũ nhà giáo Thủ đô sẽ tiếp tục tiên phong trong thực hiện sứ mệnh “trồng người” cho tương lai của Thủ đô và đất nước. Đội ngũ nhà giáo Thủ đô tiếp tục nêu gương, đổi mới phương pháp, dẫn dắt học trò trên con đường tri thức và nhân cách. Trong kỷ nguyên số, đội ngũ nhà giáo Thủ đô cũng sẽ tiên phong chuyển đổi số, hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ một cách sáng tạo, hiệu quả, an toàn và nhân văn. Cùng với đó, mỗi giáo viên sẽ tích cực tham gia đóng góp chính sách, cùng toàn ngành nâng cao chất lượng và công bằng trong giáo dục.
Trong kỷ nguyên mới, sự nghiệp “trồng người” là nền tảng đào tạo nên đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Với nhiệm vụ đặc biệt này, vai trò của người thầy là không thể thay thế. Người thầy sẽ giúp chúng ta thắp lên ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa tri thức, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững và hùng cường của Thủ đô và đất nước.