Nghị quyết và Cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống:Hành động ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Thạch Tây 17/11/2025 - 06:23

LTS: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình đề ra. Để thông tin kịp thời tới bạn đọc việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Báo Hànộimới mở chuyên mục: "Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống".

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đang chủ động triển khai đồng bộ hệ thống giải pháp để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đi vào cuộc sống. Với tinh thần hành động nghiêm túc, khẩn trương ngay từ ngày đầu, tháng đầu, thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

chi-bo.jpg
Cán bộ, đảng viên dự hội nghị học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tại điểm cầu trực tuyến phường Kim Liên, ngày 13-11.

Vào cuộc đồng bộ từ thành phố đến cơ sở

Hội nghị học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 (ngày 13-11 vừa qua) có sự tham dự của hơn 44.800 cán bộ, đảng viên Thủ đô là dấu mốc quan trọng nhằm lan tỏa sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa, khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, Chương trình hành động Nghị quyết đề ra 5 mục tiêu tổng quát, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; hoàn thiện phương thức lãnh đạo theo tinh thần kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số. Hà Nội sẽ kiện toàn hệ thống chính trị 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chuyển từ “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Quan tâm đến tinh thần kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số, chính quyền các xã, phường của Hà Nội đang có những bước đi chủ động nhằm sớm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển ở địa phương. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Mỗ Hoàng Thị Thúy Hằng cho biết, trong công tác chuyển đổi số, phường tập trung thực hiện 3 trụ cột theo chỉ đạo của thành phố là: Hạ tầng kỹ thuật; đội ngũ cán bộ, công chức của chính quyền số và công dân số.

Những bước đi đột phá ở địa phương cùng các sở, ngành cũng chính là tinh thần được thành phố quán triệt tại Hội nghị Ban Chỉ đạo 57 của Thành ủy Hà Nội về việc đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (tổ chức ngày 14-11 vừa qua). Thành phố xác định quan điểm hành động trong những năm tới là không thể phát triển nếu không dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Triển khai hành động theo tinh thần “6 rõ”

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, UBND thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.

Điểm nhấn là trong Chương trình hành động đề ra 4 yêu cầu trọng tâm: Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết; xác định nhiệm vụ, công trình trọng điểm gắn với quy hoạch Thủ đô; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; yêu cầu toàn hệ thống chính trị đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đáng chú ý là trong Nghị quyết, thành phố đặt quyết tâm giải quyết dứt điểm 4 vấn đề tồn đọng và cấp bách cần giải quyết, gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch, đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị và vùng ven đô. Tổng Bí thư Tô Lâm tại các cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu thành phố sớm khắc phục những vấn đề này. Để thực hiện, thành phố đã và đang triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng úng ngập trong giai đoạn 2024-2025, triển khai dự án khắc phục ô nhiễm các dòng sông nội đô và đề án kiểm soát ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, bên cạnh các giải pháp về quản lý nhà nước, ý thức của cơ quan, đơn vị và sự tham gia của toàn thể người dân đóng vai trò rất quan trọng.

Để Nghị quyết và Chương trình hành động đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu kiến tạo phát triển trong giai đoạn mới. Để làm được điều đó, từng cấp, từng ngành, từng cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ phải nắm chắc các vấn đề như kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, bố trí con người, phải nhuần nhuyễn trong triển khai thực hiện, vận dụng quan điểm chỉ đạo, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động để hoàn thành nhiệm vụ.

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Hà Nội quyết tâm hành động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để thực hiện hoàn thành 40 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2025-2030, qua đó hiện thực khát vọng phát triển Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.