Chung sức, đồng lòng vào cuộc mạnh mẽ
Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội đang cho thấy tinh thần vào cuộc mạnh mẽ thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặt ra ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ 2025-2030.
Tinh thần chung sức, đồng lòng từ chính quyền thành phố đến cơ sở và nhân dân đang tạo nên bầu không khí mới rất tích cực để phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội vừa tổ chức 3 sự kiện chính trị quan trọng, quyết định nhiều vấn đề lớn của Thủ đô trong giai đoạn mới. Đó là Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII); Hội nghị học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII; kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ hai mươi bảy) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua các sự kiện, có 3 vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
Thứ nhất, Hà Nội đã thực hiện kiện toàn các chức danh chủ chốt trong lãnh đạo thành phố sau đại hội, gồm: Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố... Đây là những đồng chí ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để gánh vác trọng trách được toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô giao phó và Trung ương tin tưởng.
Thứ hai, với quy mô tham dự hơn 44.800 cán bộ, đảng viên, đợt sinh hoạt chính trị học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã, đang lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Ý nghĩa lâu dài của sự kiện là nhằm thống nhất ý chí để biến khát vọng thành hành động cụ thể, từ đó chung sức, đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.
Thứ ba, thành phố đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, không chỉ định hình mục tiêu trước mắt, mà có tính chất định hướng lâu dài cho cả nhiệm kỳ 2025-2030. Bước đi khẩn trương và kịp thời này nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thông suốt, đột phá và có trách nhiệm các quyết sách, nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn Thủ đô. Vấn đề thu hút sự chú ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô là HĐND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội; dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Trần Hưng Đạo...
Đây là những dự án hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường trọng điểm đang được Trung ương và thành phố tập trung chỉ đạo để kịp thời giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô và khu vực. Hoàn thành các công trình có ý nghĩa này sẽ góp phần quan trọng cụ thể hóa một trong 7 nhiệm vụ được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII là: Kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới và giải quyết dứt điểm 4 vấn đề, gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch, đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường; ô nhiễm nguồn nước; ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.
Đặc biệt, việc HĐND thành phố thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29-9-2025 của HĐND thành phố, sẽ hướng đến đồng bộ với quy định phân cấp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội của thành phố. Đây là vấn đề cấp thiết, với tinh thần phân cấp triệt để, toàn diện, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, sớm ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Thủ đô...
Phải nhấn mạnh rằng, những vấn đề đang được chính quyền Thủ đô tập trung giải quyết một cách tích cực, trách nhiệm đều hướng đến mục tiêu cao nhất là đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, vì một Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, bình yên, hạnh phúc. Quan điểm này đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ hai mươi bảy) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra ngày 13-11 vừa qua là: “Cần đếm ngược từng ngày để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho cơ sở, như cách thành phố làm hướng dẫn ngay trong ngày 11-11-2025 vừa qua, lấy lại từng ngày, từng tháng để thực hiện bằng được những công việc được giao. Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã phân công xử lý trực tiếp, không né tránh, nhanh chóng đồng hành công việc cùng các đồng chí, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn”.
Có thể nói, khối lượng công việc cũng như trách nhiệm đang đặt ra là rất nặng nề. Vì vậy, các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, cụ thể hóa phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương để khẩn trương bắt tay vào thực hiện và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Toàn hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô quyết tâm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc bằng phương châm “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Mỗi nhiệm vụ triển khai đều trên tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), từ đó không chỉ phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô, mà còn đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước trong những năm tới.