70 năm hành trình rực rỡ của Trường Trung học phổ thông Việt Đức
Tròn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội) đã trải qua những chặng đường nhiều dấu ấn.
Qua bảy thập kỷ, ngôi trường tại số 47 phố Lý Thường Kiệt đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ học sinh ưu tú, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giáo dục của Hà Nội. Kỷ niệm 70 năm thành lập là dịp để nhìn lại truyền thống vẻ vang, tri ân công lao của các thế hệ thầy cô và khẳng định khát vọng bứt phá trong giai đoạn mới.

Những chặng đường kiến tạo truyền thống
Sau Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954), học sinh trở về Hà Nội được tập hợp thành lớp học tại số 80 phố Thợ Nhuộm. Năm 1955, nhà trường chính thức được thành lập tại địa chỉ 47 phố Lý Thường Kiệt. Giai đoạn 1955-1957, trường mang tên Phổ thông 2-3 Hà Nội. Giai đoạn 1957-1960, trường tổ chức thành hai ca: Buổi sáng là Trường Phổ thông 2, buổi chiều là Trường Phổ thông 3. Đến năm 1960, trường đổi tên thành Phổ thông số 3, chia thành hai cơ sở A và B.
Trong giai đoạn 1965-1975, chiến tranh phá hoại ác liệt buộc thầy và trò phải sơ tán về nhiều địa phương. Dẫu vậy, tinh thần hiếu học của học sinh, sự tận tụy của thầy cô đã giúp nhà trường duy trì nền nếp dạy và học trong điều kiện vô cùng khó khăn. Nhiều thầy cô, học sinh rời ghế nhà trường để trực tiếp lên đường chiến đấu, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc.
Giai đoạn 1975-1997, trường mang tên Việt Đức - Lý Thường Kiệt. Đây là thời kỳ nhà trường mở rộng quy mô đào tạo. Nhiều thế hệ học sinh ưu tú đã trưởng thành, đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 1997, trường chính thức mang tên Trung học phổ thông Việt Đức. Từ đó đến nay, nhà trường không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cơ sở vật chất được đầu tư, đội ngũ giáo viên lớn mạnh cả về chuyên môn và tinh thần trách nhiệm.
Nhắc về hành trình 70 năm, nhà giáo Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Đức chia sẻ, chặng đường ấy như một đoàn tàu khởi hành từ năm 1955 mang theo niềm tin và khát vọng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lớp lớp học trò. “Suốt bảy thập kỷ, đoàn tàu ấy đã dừng ở biết bao sân ga. Mỗi sân ga là một dấu mốc lịch sử, một trang ký ức khó phai, nơi ghi dấu những đổi thay, trưởng thành và tự hào”, Hiệu trưởng Nguyễn Bội Quỳnh xúc động nói.
Tầm nhìn tiên phong trong thời đại hội nhập
Năm học 2025-2026 mở ra một giai đoạn phát triển mới của Trường Trung học phổ thông Việt Đức. Đây là ngôi trường không chuyên đầu tiên của thành phố mạnh dạn mở rộng cánh cửa tri thức bằng việc tổ chức dạy học nhiều ngoại ngữ như Anh, Đức, Nhật, Hàn, Pháp…, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế với nhiều nền giáo dục tiên tiến.
Gắn bó với nhà trường trong 30 năm qua, Hiệu trưởng Nguyễn Bội Quỳnh chia sẻ, sự đầu tư về cơ sở vật chất và đổi mới chương trình đào tạo thể hiện quyết tâm của Ban Giám hiệu nhằm tạo bước chuyển mạnh về chất lượng giáo dục. Thành quả chứng minh rõ rệt khi học sinh Việt Đức liên tiếp giành thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, quốc tế.
Năm học 2023-2024, nhà trường chú trọng hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kết nối với các trường đại học lớn để các em được thực hành trong phòng thí nghiệm. Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất N-acetyl-DL-leucin quy mô pilot làm nguyên liệu bào chế thuốc” đã xuất sắc đạt giải Nhất cấp quốc gia và được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham dự hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế 2024 tại Hoa Kỳ.
Năm học 2024-2025 tiếp tục ghi dấu thành tích khi đề tài “Vật liệu ô xy hóa hiệu năng cao lithium vanadium oxide ứng dụng xử lý môi trường” của hai học sinh Đỗ Hà Phương và Nguyễn Đức Thái đạt giải Nhất cấp quốc gia lĩnh vực khoa học vật liệu và giành giải Nhì lĩnh vực hóa học tại hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế 2025 tại Hoa Kỳ.
Không chỉ mạnh về học thuật, học sinh Việt Đức còn nổi bật với nhiều dự án cộng đồng ý nghĩa, lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm với xã hội. Nhà trường hiện có gần 2.600 học sinh, luôn nằm trong nhóm có điểm đầu vào cao nhất Hà Nội. 27 câu lạc bộ ngoại khóa hoạt động sôi nổi trong các lĩnh vực từ văn hóa, nghệ thuật, khoa học đến thể thao, giúp học sinh phát triển toàn diện và khám phá bản thân.
Chia sẻ về hành trình mới, Hiệu trưởng Nguyễn Bội Quỳnh bày tỏ niềm tự hào và xúc động: “Tôi mong mỗi học sinh khi rời mái trường đều mang theo hành trang vững chắc: Tri thức rộng mở, kỹ năng linh hoạt và một tâm hồn nhân ái. Các em hãy sẵn sàng nhận ngọn đuốc của thế hệ đi trước để làm rực rỡ hơn ngọn lửa Việt Đức”.
Với nỗ lực không ngừng, từ năm học 2020-2021 đến nay, nhà trường liên tục được công nhận là tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố, nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội và của Chính phủ. Năm học 2021-2022, trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Trường Trung học phổ thông Việt Đức đang tiếp tục bước vào hành trình mới với tinh thần tiên phong, sáng tạo và hội nhập, xứng đáng với truyền thống rực rỡ 70 năm của một ngôi trường ở trung tâm Thủ đô.