Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 31-10-2025

Thư Ký

Ngày làm việc thứ mười, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV: Thành quả phát triển tạo động lực để đất nước tiến vào kỷ nguyên mới; Phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình; Gian nan đòi lại tiền chuyển khoản nhầm; Khu tái định cư tập trung Kiều Mai bị bỏ hoang đến bao giờ?; Sắp xếp giang sơn, vào kỷ nguyên mới - Bài 3: “Tổng tấn công” điểm nghẽn thể chế… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 31-10-2025.

Ngày làm việc thứ mười, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV:

Thành quả phát triển tạo động lực để đất nước tiến vào kỷ nguyên mới

dai-bieu-k-nhieu-doan-lam-dong-phat-bieu-phat-bieu-thao-luan-tai-hoi-truong-ngay-30-10.-anh-quochoi.vn.jpg
Đại biểu K’Nhiễu (Đoàn Lâm Đồng) phát biểu phát biểu thảo luận tại hội trường, ngày 30-10. Ảnh: Quochoi.vn

Các đại biểu nhận định, trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, mạnh, đầu tư công thật sự trở thành động lực chủ lực, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi sản xuất, tạo việc làm và củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) nhận định, mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 vẫn là thách thức. Vì thế, đại biểu đề nghị rà soát lại các dự án cấp huyện chuyển về cho xã để tập trung triển khai; đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, giải ngân đầu tư công - một trong những động lực tăng trưởng (gồm đầu tư công và đầu tư tư nhân) nhưng so với mong muốn và trông đợi của nhân dân thì việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong đầu tư công còn chưa đạt yêu cầu.

Phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình

quang-canh-toa-dam-phat-huy-suc-manh-dan-toc-va-thoi-dai-vung-buoc-trong-ky-nguyen-vuon-minh-do-bao-hanoimoi-phoi-hop-dang-uy-phuong-tay-ho-to-chuc.-anh-quang-thai.jpg
Quang cảnh tọa đàm “Phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình” do Báo Hànộimới phối hợp Đảng ủy phường Tây Hồ tổ chức. Ảnh: Quang Thái

Sáng 30-10, Báo Hànộimới phối hợp với Đảng ủy phường Tây Hồ tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình”.

PGS.TS Trần Viết Lưu, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) khẳng định, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ ngắn gọn, súc tích, thể hiện tính liên thông giữa các báo cáo, mà còn thể hiện 3 điều lớn: Tư duy lớn, hành động lớn và khát vọng lớn.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định, để các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc được chuyển hóa thành sức mạnh mềm - thành nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, điều cốt lõi là phải thực hiện được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân tộc và thời đại.

Nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, có phát huy được sức mạnh nội sinh thì mới tiếp ứng được sức mạnh thời đại. Giải pháp bao trùm nhất là chúng ta phải xây dựng được một nền quản trị quốc gia để giải phóng sức lao động, đặc biệt là giải phóng sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Gian nan đòi lại tiền chuyển khoản nhầm

nguoi-dan-can-kiem-tra-ky-cac-thong-tin-de-tranh-bi-chuyen-khoan-nham..jpg
Người dân cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh bị chuyển khoản nhầm.

Chỉ một sơ suất nhỏ khi thao tác chuyển khoản trực tuyến, nhiều người đã bước vào hành trình gian nan để đòi lại tiền. Điều đáng nói, việc thu hồi khoản tiền này rất khó khăn nếu chủ tài khoản nhận chuyển nhầm đang trong tình trạng nợ xấu, đã qua đời hoặc có ý đồ chiếm dụng tiền.

Hy hữu hơn, trong đơn gửi Báo Hànộimới, chị Lê Thị Tân (phường Hà Đông) cho biết, ngày 12-3-2024, chị chuyển nhầm 45 triệu đồng vào tài khoản của người thụ hưởng đã qua đời từ 5 năm trước. Đặc biệt, người đã chết lại có lịch sử nợ xấu tại một ngân hàng thương mại. Mặc dù vợ của người đã chết nhận và đồng ý trả lại tiền cho chị Tân, nhưng khi kiểm tra tài khoản thì ngân hàng đã tự động trừ số tiền mà người đã chết nợ.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI phân tích, về mặt pháp lý, người nhận tiền chuyển nhầm phải có trách nhiệm hoàn trả cho người chuyển nhầm vì họ đã được hưởng lợi vô căn cứ, cụ thể là đã trả được nợ cho ngân hàng.

Khu tái định cư tập trung Kiều Mai bị bỏ hoang đến bao giờ?

Các căn hộ bị bỏ hoang tại Khu tái định cư tập trung Kiều Mai (phường Xuân Phương).
Các căn hộ bị bỏ hoang tại Khu tái định cư tập trung Kiều Mai (phường Xuân Phương).

Ghi nhận thực tế tại 7 tòa nhà (từ CT1 đến CT7) thuộc Khu tái định cư tập trung Kiều Mai, cảm nhận đầu tiên của phóng viên Báo Hànộimới là xót xa vì sự lãng phí.

Trả lời về tình trạng bỏ hoang các tòa nhà tái định cư nêu trên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Xuân Phương Lưu Xuân Dũng cho biết, từ ngày 1-7, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động, Khu tái định cư tập trung Kiều Mai chính thức thuộc sự quản lý của phường Xuân Phương. Nắm bắt phản ánh của người dân, đơn vị đã rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng thực tế tại khu vực.

"Sau khi hoàn thiện hồ sơ, chúng tôi sẽ đề xuất UBND phường Xuân Phương báo cáo, kiến nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét, chỉ đạo phương án sử dụng các tòa nhà đúng chức năng nhằm tránh lãng phí và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại đây", ông Lưu Xuân Dũng nói.

Sắp xếp giang sơn, vào kỷ nguyên mới

Bài 3: “Tổng tấn công” điểm nghẽn thể chế

t7-sapxep-giangson-1.jpg
Thành phố Hà Nội triển khai Đề án đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính một cách bài bản, khoa học. Trong ảnh: Giải quyết thủ tục cho người dân tại Điểm phục vụ hành chính công phường Bạch Mai. Ảnh: Đỗ Tâm

Được xác định là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” mà Đảng ta triển khai còn gắn liền với một cuộc cải cách thể chế mạnh mẽ, toàn diện và đột phá. Đây là cuộc “tổng tấn công” hướng vào những rào cản tư duy cũ, từng bước loại bỏ quan niệm “không quản được thì cấm”, kiến tạo mô hình Nhà nước kiến tạo, phục vụ, thay cho mô hình Nhà nước quản lý, kiểm soát.

Tình trạng “luật ngáng chân luật” cũng đang trở thành lực cản đáng lo ngại. Đây cũng chính là một trong những căn nguyên khiến nhiều dự án đầu tư phải chịu cảnh “nâng lên đặt xuống” và rất dễ nảy sinh cơ chế “xin - cho” thiếu minh bạch, làm mất thời cơ đầu tư và phát triển.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ: “Trong ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực, thì thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Câu nói ấy không chỉ là chỉ đạo, mà còn là mệnh lệnh chỉ rõ mục tiêu hành động cho toàn hệ thống chính trị “tổng tấn công” đập tan điểm nghẽn thể chế, đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của nhân dân trong kỷ nguyên mới.