Hà Nội kết nối

Nhiều sinh viên Đông Nam Á chọn TP Hồ Chí Minh để học nghề

Thanh Tàu 29/10/2025 - 18:02

Các trường cao đẳng, trung cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đang đón nhiều sinh viên các nước Đông Nam Á sang đăng ký học nghề, mở ra hướng phát triển mới cho trường nghề tại thành phố.

20240922_180857.jpg
Sinh viên theo học nghề thực tập tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành. Ảnh Nghiêm Ý.

Nhiều sinh viên quốc tế đến học nghề

Tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn đang có khoảng 500 sinh viên quốc tế đang theo học, đến từ các quốc gia, gồm: Myanmar, Cuba, Lào, Campuchia và Thái Lan. Các ngành học được nhiều sinh viên lựa chọn là tiếng Nhật, tiếng Hàn, công nghệ thông tin và du lịch. Đặc biệt, nhà trường tiếp nhận và cấp học bổng toàn phần cho 6 sinh viên Cuba và 2 sinh viên Lào theo học tại các khoa Kinh tế, Du lịch và Công nghệ thông tin.

Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt có khoảng 30 sinh viên Myanmar sang học ngành phiên dịch tiếng Nhật - kinh tế thương mại. Tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành có 50 sinh viên Trường Đại học Chenla (Vương quốc Campuchia) tham quan – du học chuyên đề “Xu hướng làm đẹp 2025” khóa 2.

Theo đại diện nhà trường, chương trình được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và chia sẻ xu hướng mới trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp giữa hai đơn vị đào tạo. Theo đó, các sinh viên theo học và thực hành các phương pháp chăm sóc da mặt, tóc, móng và dịch vụ spa, đặc biệt chú trọng đến chăm sóc sắc đẹp cho người trưởng thành, người cao tuổi và bệnh nhân nằm viện.

Học viên Loem Sokna đến từ Campuchia, cho biết: “Ngay từ khi đặt chân đến Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành, tôi đã cảm nhận được sự thân thiện, chuyên nghiệp và tận tâm của các thầy cô giáo ở đây. Không chỉ được học những kiến thức mới về làm đẹp, tôi còn được thực hành trực tiếp với các kỹ thuật chăm sóc da, tóc và spa hiện đại mà trước đây tôi chỉ thấy qua sách hoặc video…”.

Giảng viên luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các sinh viên. Ảnh Nghiêm Ý.
Giảng viên luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các sinh viên. Ảnh Nghiêm Ý.

Còn sinh viên Moe Moe Thazin (Myanmar) hiện theo học ngành tiếng Nhật tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn cho biết: “Tôi mới sang Việt Nam được khoảng ba tháng để có vốn ngoại ngữ phục vụ ước mơ trở thành nhân viên nhà hàng - khách sạn. Với môi trường dạy và học hiệu quả ở đây, tôi tin sẽ đạt mức N2 khi tốt nghiệp".

Theo thống kê sơ bộ của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2025 đến nay có khoảng 2.000 sinh viên các nước Đông Nam Á sang theo học nghề tại các trường, tăng nhiều so với 600 học viên trước đây.

Tín hiệu tích cực

Theo các chuyên gia ngành Giáo dục, ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài chọn thành phố Hồ Chí Minh là nơi học nghề bởi chi phí học tập và sinh hoạt hợp lý; chất lượng tốt. Cùng với đó, thành phố có môi trường sống năng động như một thành phố quốc tế, gần gũi về mặt địa lý..., có nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội với nhiều nước ASEAN. Chia sẻ với phóng viên Báo Hànộimới, Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt nhận định, đây là tín hiệu tích cực bởi trước đây sinh viên nước ngoài đến Việt Nam học còn khá ít, chủ yếu trong các ngành liên quan đến tiếng Việt. Hiện nay, sinh viên quốc tế sang học nghề ngày một nhiều, cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở thành một điểm đến đào tạo được công nhận rộng hơn trong khu vực.

Sinh viên Myanmar theo học tại Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt. Ảnh Nghiêm Ý.
Sinh viên Myanmar theo học tại Trường Cao đẳng Bách khoa Bách Việt. Ảnh Nghiêm Ý.

Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn cho biết, ngoài đào tạo, nhà trường còn hợp tác với các tổng lãnh sự quán và một số nghiệp đoàn nghề nghiệp của các nước để hỗ trợ kết nối việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cách làm này giúp sinh viên có thêm lựa chọn nghề nghiệp, không dừng lại ở học tập mà còn có cơ hội làm việc phù hợp với ngành học của mình.

Ông Trần Anh Tuấn, chuyên gia nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây không chỉ là hiện tượng tức thời mà là tín hiệu tích cực, phản ánh xu hướng hội nhập của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Việc ngày càng nhiều sinh viên các nước chủ động chọn thành phố Hồ Chí Minh cho thấy uy tín và sức hấp dẫn của hệ thống đào tạo nghề đang được khẳng định.

Tuy nhiên, để xu hướng này bền vững, các trường cần tiếp tục, nâng cao chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất và kỹ năng sư phạm quốc tế; đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp – nhà trường – quốc tế, giúp sinh viên có đầu ra rõ ràng; tăng cường chính sách hỗ trợ, học bổng, ký túc xá, dịch vụ sinh viên quốc tế...

“Nếu được đầu tư đúng hướng, mô hình này có thể trở thành một kênh thu hút sinh viên quốc tế quan trọng, tương tự như cách Thái Lan hay Malaysia đang làm. Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung hoàn toàn có thể trở thành “trung tâm đào tạo nghề của khu vực Đông Nam Á”; góp phần phát triển kinh tế, xã hội và hình ảnh quốc gia trong thời kỳ hội nhập”, ông Trần Anh Tuấn khẳng định.