Giao thông

Sinh viên góp phần xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn

Mai Linh 29/10/2025 - 15:18

Ngày 29-10, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với trường Đại học Thuỷ lợi, Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức toạ đàm “Sinh viên Thủ đô với trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn”.

dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham gia toạ đàm. Ảnh: Phạm Công

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 9,2 triệu phương tiện đang hoạt động, trong đó có 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy (chưa tính xe từ địa phương khác).

Số lượng phương tiện giao thông tăng mạnh, nhất là các phương tiện cá nhân tại Hà Nội đã vượt xa sự phát triển của cơ sở hạ tầng đô thị, gây nên những vấn đề như ùn tắc giao thông nhất là vào giờ cao điểm.

Từ thực tế này, việc xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn là một nhiệm vụ cấp thiết, là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Sinh viên là người kiến tạo tương lai và cũng chính là lực lượng nòng cốt, giữ trách nhiệm xây dựng văn hoá giao thông văn minh, an toàn tại Thủ đô.

mr-loi.jpg
PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị. Ảnh: Phạm Công

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị cho rằng, việc xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trở thành yêu cầu cấp bách. Trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn đối với học sinh, sinh viên Thủ đô không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ luật lệ giao thông mà còn mang sứ mệnh lan tỏa và truyền cảm hứng.

TS. Vũ Hồng Trường, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội nhận định, việc tăng cường sử dụng phương tiện công cộng từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi, cần được khuyến khích thông qua chính sách, nhất là đối với học sinh sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi nhấn mạnh, với nguồn năng lượng trẻ, tri thức và tinh thần trách nhiệm, sinh viên Thủ đô nói chung và sinh viên Trường Đại học Thủy lợi nói riêng, sẽ là lực lượng tiên phong trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần hình thành văn hóa giao thông an toàn, thân thiện.

Mỗi sinh viên chấp hành nghiêm luật giao thông, cư xử có văn hóa và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi tham gia giao thông. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên một Hà Nội văn minh, an toàn và đáng sống hơn.