Vì sao khó xử lý vẽ bậy, quảng cáo bẩn?
Thời gian gần đây, nhiều người dân bức xúc phản ánh tới Báo Hànộimới về tình trạng vẽ bậy, sơn phun quảng cáo tràn lan tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hồ Trúc Bạch và một số tuyến phố trung tâm như: Báo Khánh, Tràng Thi, Thanh Niên, Hàng Trống… khiến diện mạo đô thị trở nên nhếch nhác.

Ngày 27-10, theo quan sát của phóng viên Báo Hànộimới, tại khu vực đối điện số 59 phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), những chiếc máy bán nước tự động và bốt điện bị bôi bẩn, phun sơn đen kín bởi các dòng chữ: “Khỏi 100% hen suyễn”, “Trị ho”, “Gọi ngay...”.
Quanh khu vực hồ Trúc Bạch (phường Ba Đình) và các tuyến đường trung tâm thành phố - nơi thu hút đông du khách nước ngoài cũng xuất hiện hàng loạt hình vẽ graffiti, quảng cáo trái phép trên tường nhà dân và hạ tầng công cộng.


Chị Vũ Thái An (phường Hoàn Kiếm) bức xúc: “Thời gian gần đây, nhiều bức tường, bốt điện đã bị vẽ bậy được sơn lại, nhưng chỉ một thời gian lại bị vẽ tiếp. Vẽ bậy, phun sơn quảng cáo tràn lan làm mất mỹ quan đô thị”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng vẽ bậy, sơn phun quảng cáo đã và đang diễn ra ở nhiều tuyến đường, phố, công trình công cộng nhưng việc xử lý vẫn gặp khó khăn.
Vi phạm thường xảy ra ban đêm, khiến cơ quan chức năng và người dân khó phát hiện đối tượng cụ thể để xử lý.

Hà Nội đang hướng đến mục tiêu xây dựng Thủ đô “sáng - xanh - sạch - đẹp”, văn minh và hiện đại. Việc giữ gìn cảnh quan không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là ý thức của mỗi cá nhân, sự chung tay của cả cộng đồng.