Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đã bế mạc thành công vào chiều 17-10.
Chia sẻ với Báo Hànộimới, các đại biểu khẳng định, ngay sau thành công của Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đỗ Trọng Nam:
Biến quyết tâm thành hành động cụ thể

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã thành công, thể hiện trọn vẹn tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao. Các văn kiện được thông qua đã xác định được những mục tiêu chiến lược và khâu đột phá then chốt, tạo hành lang vững chắc cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững. Tôi tin tưởng sâu sắc vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII sẽ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội, biến các mục tiêu thành hành động cụ thể và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô.
Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ tiên phong trong việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết tại cơ sở. Với quyết tâm chính trị cao, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đã ban hành chương trình hành động toàn diện để hiện thực hóa Nghị quyết, với 6 chương trình công tác lớn, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm mọi nhiệm vụ thực hiện phải đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.
Chúng tôi cũng xác định trọng tâm hàng đầu là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; song song là phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ cao, năng động, sáng tạo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công tác quản lý đô thị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường quyết tâm thực hiện tốt ba khâu đột phá chiến lược: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, và phát triển hạ tầng đô thị. Đây chính là nền tảng vững chắc để kiến tạo một tương lai thịnh vượng, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy Nguyễn Quang Trung: Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Tuy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thảo luận, góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 kết thúc thành công tốt đẹp, Đảng bộ phường Vĩnh Tuy sẽ tổ chức quán triệt các nội dung quan trọng để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Tuy lần thứ I đã thông qua 7 chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Đại hội đã giao Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I cụ thể hóa bằng các chuyên đề, đề án để tổ chức triển khai thực hiện. Vì thế, ngay sau Đại hội này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vào từng chương trình công tác của Đảng bộ phường.
Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Tuy lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống, chúng tôi đề nghị mỗi cấp ủy, chi bộ của phường cần phát huy tinh thần gương mẫu, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, từng khu dân cư, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Trong đó, cần nêu cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong đời sống hằng ngày.
Đồng thời, các cấp ủy, chi bộ cần chú trọng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; có giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân đúng định hướng, phù hợp với đặc điểm, tình hình tại đơn vị.
Đồng chí Trần Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Khương Đình:
Tư duy đột phá, hành động quyết liệt và đồng bộ

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra ba khâu đột phá. Đó là đổi mới mạnh mẽ tư duy về thể chế phát triển, mô hình quản trị đô thị hiện đại và phương thức tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đề ra, Hà Nội cần có tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, hành động quyết liệt và đồng bộ. Trong đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; thu hút nguồn lực xã hội, đầu tư trong và ngoài nước đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Là một người con của Thủ đô, tôi luôn cảm thấy tự hào về những thành tựu phát triển của Hà Nội. Hình ảnh một Hà Nội ngàn năm văn hiến đang ngày càng khoác lên mình tấm áo mới: Năng động hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ gìn được những giá trị văn hóa cốt lõi. Niềm tin của tôi và cũng là của đông đảo người dân Thủ đô - đặt vào đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới, vào tinh thần đổi mới, bản lĩnh chính trị và khát vọng vươn lên để xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm tiêu biểu của cả nước về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.
Nghị quyết chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được tổ chức triển khai đồng bộ, sát thực tiễn và có cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng. Trong nhiệm kỳ mới, Hà Nội cần coi trọng công tác thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển Thủ đô. Hà Nội cần phải đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là nơi khởi nguồn của đổi mới sáng tạo, văn hóa và hội nhập.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Bình:
Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ Thủ đô. Nghị quyết Đại hội được thông qua với sự nhất trí rất cao, xác định rõ những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và các đột phá chiến lược để phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Thấm nhuần và đồng tình cao với nội dung của Nghị quyết Đại hội, chúng tôi nhận thấy các khâu đột phá, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đại hội đã thông qua đều hướng đến một mục tiêu lớn là vì sự phát triển bền vững của Thủ đô, vì chất lượng cuộc sống của nhân dân, lấy tiêu chí “người dân hạnh phúc” làm định hướng phát triển.
Với những mục tiêu và định hướng tốt đẹp đó, chúng tôi xác định việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội XVIII vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của xã Ứng Hòa. Địa phương sẽ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là các khâu đột phá mà Nghị quyết đề ra để kiến tạo và tìm giải pháp cho sự phát triển của địa phương.
Chúng tôi xác định còn nhiều việc mới, việc khó, thậm chí chưa có tiền lệ, song chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển, Đảng bộ và chính quyền xã Ứng Hòa sẽ phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XVIII thành hành động cụ thể, thiết thực, sớm mang lại chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân.