Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão
Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới. Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, ít có khả năng xuất hiện lũ lớn.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, đêm 16 và sáng 17-10, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, bắt đầu từ các xã: Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Phượng Dực, Quốc Oai; sau đó lan sang Tây Phương, Hát Môn, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ứng Hòa... Trưa và chiều 17-10, trời giảm mây và nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ C, khu vực trung tâm 31-33 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên vùng biển phía Đông Philippines hiện có một áp thấp nhiệt đới mới hình thành, xác suất mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới đạt 70-80%. Dự báo, bão có khả năng di chuyển vào khu vực Đông Bắc Biển Đông khoảng ngày 19 và 20-10; thời điểm đó trùng với đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, nên bão có thể suy yếu trên biển.
Tại miền Bắc, trong 10 ngày tới rất ít khả năng xuất hiện mưa, lũ lớn trên các sông. Từ đêm 18-10, khu vực bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, tăng cường trong các ngày 20 đến 25-10, gây trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi chuyển rét. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.
Trong khi đó, khu vực miền Trung, trọng tâm từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ ngày 16 đến 18-10 có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 350mm, riêng thành phố Huế cục bộ trên 500mm. Đặc biệt, từ ngày 23 đến 26-10, do ảnh hưởng tổ hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực này có thể xuất hiện đợt mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến hết năm 2025, Biển Đông còn khoảng 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó có khoảng 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Nửa cuối tháng 12, các tỉnh, thành phố ở miền Bắc có thể xuất hiện đợt rét đậm đầu tiên.