Chính trị

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh, vì sự bình yên của Thủ đô

Mai Hữu - Bảo Vy 16/10/2025 10:18

Giữ vững thế trận quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống không chỉ mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, mà còn tạo nền móng vững chắc để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, lực lượng vũ trang và công an Thủ đô đã chứng minh vai trò “lá chắn thép” trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, góp phần nâng tầm vị thế Thủ đô trong giai đoạn mới.

chuong-trinh-09.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao tặng Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU.

Quốc phòng vững chắc

Theo Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, thực hiện Chương trình số 09- CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt sâu sắc và tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đồng thời, đơn vị chú trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có số lượng hợp lý, chất lượng cao; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; cùng với đó là bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thường trực có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao.

Với nhiệm vụ bảo vệ địa bàn đặc biệt nhạy cảm, quan trọng về chính trị, trong gần 5 năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô đã tổ chức hơn 30 đợt trực sẵn sàng chiến đấu với hơn 2,5 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ tham gia; bảo vệ an toàn gần 18.000 sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; tổ chức hơn 76.000 lượt tổ kiểm soát quân sự nhằm duy trì nghiêm lễ tiết, tác phong, kỷ luật quân nhân. Đồng thời, lực lượng vũ trang Thủ đô đã huy động gần 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và hơn 1.000 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ, dịch bệnh... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham gia chỉ đạo, tổ chức hơn 30 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện, thị xã (cũ) và sở, ngành; gần 500 cuộc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ của các phường, xã với nhiều đổi mới, nội dung sát với tình huống và yêu cầu thực tiễn. Hình thức diễn tập được vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Trong đó, chú trọng tập huấn đầy đủ cho đội ngũ cán bộ các cấp; chỉ đạo cơ quan, đơn vị huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; bảo đảm tốt mô hình, học cụ, thao trường, vật chất và phát huy hiệu quả các sáng kiến trong huấn luyện. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác định rõ việc chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập là một yêu cầu trọng tâm. “Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, giúp bộ đội rèn luyện toàn diện về trí lực, thể lực, kỷ luật và khả năng xử lý tình huống chiến đấu thực tiễn. Vì vậy, công tác này luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao. Diễn tập sát thực tế thì khi có tình huống thật, lực lượng sẽ xử trí nhanh, hiệu quả, không bị bất ngờ, bỡ ngỡ” - Thiếu tướng Đào Văn Nhận nhấn mạnh.

"Điểm sáng" về an ninh trật tự

Song hành với nhiệm vụ quốc phòng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo Chương trình số 09-CTr/TU cũng là một “điểm sáng” trong nhiệm kỳ qua. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, khẳng định: Đảng bộ Công an thành phố đã thực hiện toàn diện, thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục giữ thế chủ động, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; đồng thời tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Công an thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong, gương mẫu của lực lượng Công an nhân dân trong việc quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Đơn vị luôn chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Song song với đó, Công an thành phố tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tạo môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng cao vị thế của Thủ đô và đất nước. Những thành tựu này đã được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao.

Nhờ đó, theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trật tự, an toàn xã hội luôn được bảo đảm; tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ đặc biệt nghiêm trọng giảm rõ rệt. Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng được tăng cường, với nhiều nhiệm vụ lớn, phức tạp mà Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai quyết liệt.

“Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm; tỉ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm hằng năm hầu hết đạt trên 75%; tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%, bảo đảm chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Các lực lượng đã đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn trong các lĩnh vực kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao..., được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận, biểu dương” - Đại tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Trong giai đoạn mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 09-CTr/TU, yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cần nâng cao chất lượng công tác dự báo, bảo đảm sát đúng tình hình, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Đồng thời, cần kịp thời đưa ra các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của Thủ đô. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu thường xuyên rà soát thế trận khu vực phòng thủ phù hợp với thực tiễn; xây dựng kế hoạch bảo đảm quốc phòng - an ninh đồng bộ, thống nhất; khảo sát, xây dựng kế hoạch động viên quốc phòng...