Đồng Tháp: Giải cứu nữ nạn nhân 20 tuổi bị “bắt cóc online”
Ngày 4-10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhận được tin có một nữ sinh viên bị bắt cóc, khống chế và đe dọa, đòi tiền chuộc, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành xác minh.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng Công an đã tìm được N.H.P.T (sinh năm 2005, ở Đồng Tháp) đang nhốt mình trong một căn phòng trọ thuộc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và đang bị các đối tượng lừa đảo khống chế online.
Tại cơ quan Công an, em N.H.P.T tỏ ra hoảng loạn và có nhiều biểu hiện lạ. Được điều tra viên và gia đình trấn an, em T dần lấy lại bình tĩnh và kể rõ ngọn ngành. Vừa qua, em nhận được một cuộc điện thoại của nam thanh niên tự xưng là người giao hàng và yêu cầu kết bạn Zalo. Không mảy may nghi ngờ, em T đồng ý kết bạn. Nam thanh niên này gọi lại với hình ảnh mặc trang phục công an và đe dọa em có liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu em chứng minh trong sạch bằng cách chuyển số tiền 150 triệu đồng vào nhiều tài khoản khác nhau.

Khi biết được em T không có tiền, người này hướng dẫn em vay tiền qua các app ngân hàng, về nhà lấy tiền của gia đình, viện lý do “mẹ bệnh” để mượn tiền của bạn bè. Khi gom các khoản tiền mượn nhưng vẫn không đủ, đối tượng bày cho T dàn dựng cảnh bắt cóc. Trong đó, hướng dẫn T làm đủ các tình huống như tự tử, bị đánh đập, bị xâm hại... rồi chụp hình gửi cho gia đình, bạn bè để chứng minh. Thậm chí, đối tượng còn hướng dẫn em tự chạy xe, trốn tại nhiều nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau. Em T nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho gia đình, bạn bè yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị bọn bắt cóc bán sang Campuchia.
Gia đình và bạn bè đã chuyển cho T số tiền 35 triệu đồng và T đã chuyển hết cho đối tượng. Tổng cộng, T đã chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản khác nhau với số tiền tổng cộng hơn 130 triệu đồng.
Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, Cơ quan Công an khi làm việc sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu chuyển tiền hay cài đặt phần mềm lạ. Các nạn nhân bị “bắt cóc online” đa số đều là học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi ít kinh nghiệm sống. Thông thường, các đối tượng lừa đảo đe dọa các em bằng thủ đoạn có liên quan đến đường dây rửa tiền, vụ án ma túy và ép buộc nạn nhân chuyển tiền. Nếu không có tiền sẽ dàn dựng cảnh “bắt cóc online” để buộc các em yêu cầu người thân, bạn bè chuyển tiền. Bước vào năm học mới, gia đình, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền thủ đoạn nói trên cho các em học sinh, sinh viên.

* Liên quan đến ngăn chặn hành vi buôn lậu, khoảng 13 giờ ngày 3-10, trên Quốc lộ N2 đoạn thuộc ấp 3, xã Đốc Binh Kiều, tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra xe ô tô, biển kiểm soát 66A-257.93 do đối tượng Thái Văn Hào (sinh năm 1982, ở ấp Bình Nhứt, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có chứa 11.360 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu gồm: JET, SCOTT, HERO, NELSON. Qua làm việc bước đầu, đối tượng Thái Văn Hào khai nhận số thuốc trên được 1 đối tượng lạ mặt thuê vận chuyển từ tỉnh Tây Ninh đến thành phố Cần Thơ với giá 1 triệu đồng. Lực lượng Công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và tạm giữ hình sự đối tượng.