Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 24-9-2025

Hoàng Cường 24/09/2025 06:10

Đột phá lớn về chính sách đất đai; Các khoản thu đầu năm học: Công khai, minh bạch để đồng thuận; Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, chống phá công tác nhân sự Đại hội Đảng; Ứng phó với siêu bão Ragasa: Không được chủ quan, lơ là… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 24-9-2025.

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, trở thành lực lượng của dân, do dân và vì dân. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh đều là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, tiên phong trong công tác vận động, xây dựng cơ sở chính trị và dẫn đầu trong lao động sản xuất. Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Việt Nam là một trụ cột của thế giới đa cực

Tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh tình cảm và sự ủng hộ đặc biệt đối với Việt Nam; bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế ngày càng lên cao của Việt Nam.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá Việt Nam là một thành viên tích cực của Liên hợp quốc, là một trụ cột của thế giới đa cực hiện nay, vì vậy cho rằng các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Việt Nam, cần có tiếng nói, sự đại diện và vai trò xứng đáng hơn trong hệ thống quản trị toàn cầu.

chu-tich-nuoc-luong-cuong-va-tong-thu-ky-lien-hop-quoc-antonio-guterres.-anh-ttxvn.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh TTXVN

Đột phá lớn về chính sách đất đai

Trong nhiều năm, vùng đất bãi ven sông của Hà Nội tồn tại nghịch lý: Người dân khát khao có đất để phát triển kinh tế, thành phố cần vành đai xanh để bảo vệ môi trường, nhưng quỹ đất rộng lớn lại bị bỏ quên, khai thác kém hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Luật Thủ đô năm 2024 và Nghị quyết số 21/2025/NQ-HĐND, ngày 9-7-2025, của HĐND thành phố Hà Nội quy định hình thức sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở tuyến sông, được coi là bước ngoặt quan trọng, trao cơ chế pháp lý rõ ràng cho việc quản lý, khai thác đất bãi, biến vùng đất này thành động lực xanh của Thủ đô...

vung-dat-bai-tai-xa-dao-minh-chau..jpg
Vùng đất bãi tại xã đảo Minh Châu.

Các khoản thu đầu năm học: Công khai, minh bạch để đồng thuận

Năm học 2025-2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi học sinh mầm non, phổ thông công lập được miễn học phí theo chính sách mới của Chính phủ. Tuy nhiên, ngay trong tháng đầu năm học, thông tin phản ánh về các khoản thu vẫn cho thấy phụ huynh chưa vơi lo lắng. Yêu cầu đặt ra là cần công khai, minh bạch để tạo được sự đồng thuận và phát huy hiệu quả.

giao-vien-truong-tieu-hoc-thu-le-phuong-giang-vo-huong-dan-hoc-sinh-hoc-my-thuat.-anh-nguyen-quang.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Thủ Lệ (phường Giảng Võ) hướng dẫn học sinh học mỹ thuật. Ảnh Nguyễn Quang

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, chống phá công tác nhân sự Đại hội Đảng

Một sự kiện trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà toàn Đảng, toàn dân ta đang hướng tới là đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội XIV). Thế nhưng, đã thành thói quen, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng cả về cường độ và tần suất xuyên tạc, chống phá, đặc biệt là về công tác nhân sự.

t6-baove-nentang-tutuongdang.png
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo khoa học “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức.

Trồng bưởi theo tiêu chuẩn VietGAP: Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Thời gian qua, để nâng cao giá trị cây bưởi đặc sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các hợp tác xã và nông dân đưamột số giống bưởi mới vào sản xuất theo hướng an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ. Cùng với đó, Sở hỗ trợ các địa phương xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

can-bo-vien-nghien-cuu-rau-qua-huong-dan-ky-thuat-trong-cham-soc-va-tham-canh-tai-hop-tac-xa-buoi-sach-va-kinh-doanh-tong-hop-phu-cuong-xa-noi-bai-..jpg
Cán bộ Viện Nghiên cứu rau quả hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thâm canh tại Hợp tác xã Bưởi sạch và Kinh doanh tổng hợp Phú Cường (xã Nội Bài).

Ứng phó với siêu bão Ragasa: Không được chủ quan, lơ là

Chiều 23-9, chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Nguyên tắc ứng phó với bão là “không có cơn bão nào là nhẹ”, bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động trước, trong và sau khi đổ bộ. Do đó, chúng ta không được chủ quan, lơ là…

bao-917.jpg
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 lúc 17h ngày 23-9. Ảnh: Nchmf