Dự án đường Tây Thăng Long (phường Đông Ngạc) chậm tiến độ:Người dân sống chung với bụi bẩn, nhếch nhác
Được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch kết nối phía Tây Hà Nội nhưng dự án xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng (phường Đông Ngạc) đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án dở dang làm ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân các khu vực lân cận như thôn Trù 2, tập thể Tăng Thiết Giáp, đường Phạm Văn Nghị…

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, tại khu vực đường Phạm Văn Nghị hiện vẫn còn nhiều đoạn đường thi công dang dở. Vật liệu xây dựng, gạch đá vỡ, phế thải chất thành đống nằm sát khu dân cư của tổ dân phố số 2, thôn Trù 2 và khu tập thể Tăng Thiết Giáp... Xen giữa công trường bỏ dở là các quán hàng dựng tạm, rác thải bị đổ trộm dọc tuyến đường khiến khu vực trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh.
Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tình trạng này còn khiến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân xung quanh bị đảo lộn. Một số đoạn đường nội bộ bị chặn lại, người dân phải đi vòng trong tình trạng nền đường xấu để ra trục chính. Theo quan sát, một số đoạn đường chỉ được quây tôn sơ sài, nhiều vị trí rào chắn đã hư hỏng, thậm chí xuất hiện hố sâu. Trong khi đó, mương thoát nước chưa hoàn thiện, công trường còn ngổn ngang đất, đá, máy móc, gây nguy hiểm cho việc đi lại của người dân.
Anh Lê Anh Đức, ở tập thể Tăng Thiết Giáp, bức xúc: "Mỗi lần vào nhà, người dân phải đi qua đoạn đường gồ ghề. Trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi bẩn. Dự án được triển khai từ năm 2017 đến nay và vẫn chưa hoàn thành nên chúng tôi cũng không biết phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ".
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc Nguyễn Thị Phương Huyền cho biết, tuyến đường nói trên thuộc Dự án “Xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng)” có tổng mức đầu tư trên 2.344 tỷ đồng, khởi công từ năm 2020. Tính đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 55% khối lượng công việc. Tuy nhiên, 45% khối lượng còn lại vẫn chưa thể thực hiện do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đoạn đầu tuyến dài 730m (Km0+00 đến Km0+731). Hiện vẫn còn 404 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, dự án còn phát sinh hàng loạt vấn đề kỹ thuật trong quá trình thi công như phải xử lý nền đất yếu, di chuyển đường dây điện cao thế...
Cụ thể, tại đoạn từ Km1+307 đến Km2+340, sau khi đào đến đáy lớp K98 theo thiết kế được duyệt thì xuất hiện lớp đất không ổn định như nhiều vị trí sình lầy, có trạc thải, không thể lu nèn và không đủ điều kiện để đắp nền K98. Ngoài ra, hai vị trí hào kỹ thuật có nền đất yếu và một vị trí qua cổng Học viện Cảnh sát nhân dân có tình trạng sạt lở. Do đó, đơn vị thi công và đơn vị tư vấn thiết kế đã đề nghị điều chỉnh cục bộ hào A sang hào B để bảo đảm an toàn cho các công trình xung quanh. Bên cạnh đó, công trình di chuyển đường dây điện cao thế 110kV đã thi công hoàn thiện và được nghiệm thu, đóng điện từ tháng 1-2023 nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc, yếu tố then chốt để tháo gỡ “nút thắt” về mặt bằng là quỹ đất tái định cư. Về vấn đề này, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc để tháo gỡ khó khăn. Theo đó, ngày 29-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng UBND các phường Đông Ngạc, Phú Diễn, Tây Tựu và Thượng Cát đã phối hợp rà soát, bước đầu thống nhất bố trí khoảng 10,48ha đất để phục vụ tái định cư cho các hộ dân trong diện bị thu hồi đất do thực hiện dự án. “Dự kiến đến hết năm 2025, khi các đơn vị bố trí được quỹ đất tái định cư, trao lại mặt bằng cho chủ đầu tư thì những khó khăn, vướng mắc sẽ được giải quyết cơ bản, dự án sẽ sớm thực hiện trong đầu năm 2026”, bà Nguyễn Thị Phương Huyền cho biết.
Người dân khu vực hy vọng, các cấp, các ngành chức năng tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn để dự án sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng, chấm dứt tình trạng bụi bặm, ô nhiễm và hàng loạt bất tiện trong cuộc sống hằng ngày.