Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 14-9-2025

Thư Ký 14/09/2025 06:05

Sự khởi sắc của điện ảnh Việt; Định mức kinh tế - kỹ thuật là “chìa khóa” quản lý rác thải sinh hoạt; Bước tiến lớn trong giữ gìn trật tự xã hội; Phòng vệ thương mại trước nhiều thách thức mới; Hà Nội nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 14-9-2025.

Sự khởi sắc của điện ảnh Việt

mot-canh-trong-phim-mua-do-..jpg
Một cảnh trong phim “Mưa đỏ”.

Trong tháng 9 này, khán giả yêu điện ảnh thực sự được đón nhận một “đại tiệc” phim thịnh soạn với đủ thể loại, đề tài và phong cách thể hiện.

Từ ngày 28-8 đến 15-9, một rạp chiếu quy mô nhỏ khoảng 200 ghế ngồi được dựng ngay trong khu trưng bày 12 ngành công nghiệp văn hóa. Với 6 suất chiếu mỗi ngày, nơi đây trở thành “điểm hẹn văn hóa” độc đáo của công chúng .

Ngoài chương trình chiếu miễn phí tại Triển lãm Thành tựu đất nước, hệ thống rạp thương mại cũng nhộn nhịp với hàng loạt tác phẩm mới. Phim “Mưa đỏ” tiếp tục tạo cơn sốt với hàng nghìn suất chiếu mỗi ngày.

Phó Tổng giám đốc phụ trách Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương Trịnh Quang Tùng cho biết: “Đây là dịp quảng bá tác phẩm điện ảnh tài liệu đến đông đảo công chúng, đồng thời là cơ hội để trao đổi, học hỏi, phát triển nghề nghiệp; tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu”.

Định mức kinh tế - kỹ thuật là “chìa khóa” quản lý rác thải sinh hoạt

thu-gom-rac-thai-tren-dia-ban-phuong-ngoc-ha.-anh-nguyen-quang.jpg
Thu gom rác thải trên địa bàn phường Ngọc Hà. Ảnh: Nguyễn Quang

Để hiểu rõ hơn nội dung này, phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn.

Việc UBND thành phố Hà Nội ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng được coi là “chìa khóa” để nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch chi phí, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Đây là cơ sở pháp lý để chuẩn hóa, minh bạch, công khai trong lĩnh vực dịch vụ vệ sinh môi trường. Định mức quy định chi tiết định biên lao động, mức tiêu hao nhiên liệu, vật liệu cho từng phương tiện, công đoạn. Chẳng hạn, xe tải thùng ≤ 1,5 tấn cần 0,645 công nhóm/tấn và 2,919 lít xăng/tấn; xe cuốn ép 5-10 tấn cần 0,072 công nhóm/tấn và 3,417 lít dầu diesel/tấn...

Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25-4-2014) đề ra mục tiêu: Đến năm 2030, trên toàn thành phố có 100% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn, tỷ lệ chôn lấp trực tiếp dưới 10%.

Bước tiến lớn trong giữ gìn trật tự xã hội

cac-to-cong-tac-lien-nganh-cua-cong-an-thanh-pho-ha-noi-van-duy-tri-hoat-dong-on-dinh-bao-dam-an-ninh-trat-tu-tren-dia-ban.-anh-do-tam.jpg
Các tổ công tác liên ngành của Công an thành phố Hà Nội vẫn duy trì hoạt động ổn định bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Ảnh: Đỗ Tâm

Năm 2025, trong bối cảnh cả nước triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy với khối lượng công việc đồ sộ, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ghi nhận kết quả khả quan.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết, hầu hết các loại tội phạm về trật tự xã hội đều giảm, nhất là các vụ án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và do băng nhóm “xã hội đen” gây ra. Đặc biệt, hai sự kiện lớn: 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Quốc khánh, thu hút hàng triệu đồng bào về Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về an ninh trật tự.

Phòng vệ thương mại trước nhiều thách thức mới

san-pham-thep-cuon-can-nong-xuat-khau-cua-tap-doan-hoa-phat.-anh-tran-nghi.jpg
Sản phẩm thép cuộn cán nóng xuất khẩu của Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Trần Nghị

Theo Bộ Công Thương, tính đến giữa năm 2025, Việt Nam đã phải đối mặt với hơn 291 vụ việc phòng vệ thương mại từ các thị trường xuất khẩu trên thế giới. Riêng nửa đầu năm 2025, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam phải đối mặt với 14 vụ việc phòng vệ thương mại nước ngoài mới khởi xướng, phát sinh từ 9 thị trường, trong đó Hoa Kỳ tiếp tục là nước điều tra nhiều nhất với 6 vụ việc.

Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) Chu Thắng Trung đánh giá, quy mô doanh thu hằng năm của các doanh nghiệp Việt Nam được bảo vệ bởi các biện pháp phòng vệ thương mại ước tính đạt gần 500.000 tỷ đồng với trên 36.000 lao động trực tiếp và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp, bảo đảm an ninh kinh tế, an sinh xã hội tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ông Chu Thắng Trung nhấn mạnh, các doanh nghiệp Việt ngày càng nâng cao năng lực pháp lý, cải thiện chất lượng và minh bạch trong sản xuất, kinh doanh. Việc cập nhật thường xuyên quy định, chính sách thương mại của các thị trường là yếu tố then chốt để giảm rủi ro và tránh vi phạm.

Hà Nội nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch

luc-luong-quan-ly-thi-truong-kiem-tra-co-so-kinh-doanh-tai-phuong-hong-ha-phat-hien-so-luong-lon-thuc-pham-do-nuoc-ngoai-san-xuat-khong-co-hoa-don-chung-tu.-anh-dms.jpg
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường Hồng Hà, phát hiện số lượng lớn thực phẩm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: DMS

Thời gian qua, sản phẩm "Gạo Ông Cua" ST25 bị làm giả, bán tràn lan trên thị trường với giá chỉ bằng 60-70% so với hàng thật. Ông Hồ Quang Cua cho rằng, tình trạng hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, mà còn làm giảm uy tín thương hiệu quốc gia.

Báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho thấy, trong 8 tháng của năm 2025, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành 3.087 vụ kiểm tra, xử lý 2.917 vụ vi phạm và chuyển cơ quan điều tra 54 vụ việc. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 11,6 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt hành chính, buộc nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp và tiền bán hàng tịch thu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, điểm nổi bật trong đợt cao điểm lần này là sự chỉ đạo thống nhất từ UBND thành phố Hà Nội với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".