Thế giới

Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng

Quỳnh Dương 05/09/2025 17:10

Chiều 5-9, Ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai, đã được bầu làm tân Thủ tướng Thái Lan trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, đánh bại ứng cử viên của đảng Pheu Thai, chấm dứt 1 tuần bất ổn và bế tắc chính trị.

d04gwexvjseabnwfe06m.jpg
Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: Nationthailand

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của phe đối lập, ông Anutin Charnvirakul dễ dàng vượt qua ngưỡng hơn 1/2 số phiếu bầu cần thiết của Hạ viện để trở thành Thủ tướng, khép lại những ngày đầy kịch tính của cuộc cạnh tranh quyền lực.

Ông Anutin Charnvirakul, cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ là lãnh đạo đảng Bhumjaithai. Sinh năm 1966 tại Bangkok, ông là hậu duệ của một gia tộc chính trị và kinh doanh tại Thái Lan.

Ông Anutin tham gia chính trường năm 1996 khi vẫn điều hành công ty gia đình Sino-Thai Engineering & Construction, nay là Stecon Group, tập đoàn xây dựng lớn thứ hai Thái Lan. Tài sản của gia đình ông tập trung vào Stecon Group, tập đoàn đã giành được các hợp đồng lớn của chính phủ trong nhiều thập niên, bao gồm dự án sân bay ở thủ đô và tòa nhà Quốc hội.

Ông đã dành nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp chính trị, phục vụ nội các dưới thời Thủ tướng Thaksin Shinawatra, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và mới nhất là Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Ông Anutin Charnvirakul sẽ lãnh đạo một chính phủ thiểu số trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan đang suy yếu do tiêu dùng giảm, tín dụng thắt chặt và nợ hộ gia đình tăng vọt.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này chỉ đạt 2,3% trong năm nay. Sự gián đoạn chính trị sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến việc thực thi các chính sách quan trọng, từ gói kích thích 175 tỷ baht đến các dự án cơ sở hạ tầng như tàu điện giá rẻ.

Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan Poj Aramwattananont cảnh báo, tình trạng bất ổn chính trị kéo dài sẽ tiếp tục làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư, có khả năng làm chậm tăng trưởng của ngành Du lịch và tạo ra hiệu ứng domino đối với toàn nền kinh tế. Ông Poj Aramwattananont ủng hộ một chính phủ ổn định với nội các có năng lực và được tín nhiệm.

“Bất ổn chính trị là một yếu tố then chốt làm suy yếu đà tăng trưởng kinh tế, điều này cực kỳ đáng lo ngại vì chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng”, ông Poj Aramwattananont nói.

Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan Kriengkrai Thiennukul cũng đồng tình với quan điểm này và nhấn mạnh rằng, sự chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến các chính sách quan trọng như đàm phán thương mại với Mỹ, các vấn đề biên giới, ứng phó lũ lụt và các dự án kinh tế khác đòi hỏi một chính phủ có thẩm quyền đầy đủ.

Trước cuộc bỏ phiếu, đảng Bhumjaithai có kế hoạch giải tán Quốc hội trong vòng 4 tháng nếu lên cầm quyền. Đảng này cũng cam kết tổ chức trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp và giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia. Đây cũng là những điều kiện mà các đảng đối lập khác đặt ra để đổi lấy sự ủng hộ Bhumjaithai trong cuộc bỏ phiếu lần này.

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã rời đi trên chuyên cơ riêng của mình đến Dubai (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) vài giờ trước khi Quốc hội nước này nhóm họp để bầu thủ tướng mới.

(Theo Nation Thailand)