Hôm nay (5-9), hơn 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học 2025-2026:Vững bước đổi mới, hướng tới hội nhập
Hôm nay (5-9), hơn 23 triệu học sinh trên cả nước chính thức bước vào năm học 2025-2026. Với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, ngành Giáo dục quyết tâm nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới hiệu quả, hướng tới hội nhập. Trong đó, giáo dục Thủ đô Hà Nội tiếp tục giữ vai trò tiên phong, triển khai nhiều giải pháp chiến lược để đào tạo thế hệ công dân toàn cầu.

Cú hích mạnh mẽ trên chặng đường đổi mới
Ngày khai trường năm học 2025-2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi ngành Giáo dục chính thức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TƯ ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết một lần nữa khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đồng thời đặt ra các mục tiêu cụ thể: Mở rộng tiếp cận công bằng giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông, hướng tới trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á vào năm 2030.
Theo nhà giáo Đinh Thị Út, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Phương (xã Phú Hồng), Nghị quyết số 71-NQ/TƯ là cú hích mạnh mẽ, đặc biệt cho giáo dục mầm non, tạo nền tảng vững chắc cho các bậc học kế tiếp. Việc hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 3-5 tuổi và xây dựng mạng lưới trường lớp phù hợp là nhiệm vụ trọng tâm và ý nghĩa. Nghị quyết này không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là lời kêu gọi trách nhiệm đối với từng nhà giáo quyết tâm vượt khó, thi đua đổi mới ngay từ ngày đầu năm học.
Năm học 2025-2026 cũng đánh dấu năm đầu tiên triển khai Luật Nhà giáo. Thầy Trần Xuân Hiệp, giáo viên Trường Trung học phổ thông Tiến Thịnh (xã Yên Lãng) kỳ vọng đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đội ngũ nhà giáo được bảo đảm về chế độ, chính sách, tạo động lực mạnh mẽ để mỗi thầy cô yên tâm công tác, phát huy khả năng, sự sáng tạo.
Năm học 2025-2026 còn đánh dấu một bước tiến nhân văn sâu sắc khi lần đầu tiên triển khai chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên cả nước. Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về mặt tài chính cho các gia đình, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc đầu tư cho tương lai, hướng tới mục tiêu công bằng trong giáo dục.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định: “Với Hà Nội, đây còn là năm học đầu tiên triển khai Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND, quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026, qua đó góp phần nâng chất lượng dạy học 2 buổi/ngày. Với quy mô giáo dục lớn nhất cả nước - hơn 2,3 triệu học sinh, Hà Nội quyết tâm đi đầu trong thực hiện các chính sách đột phá nhằm nâng cao chất lượng toàn diện”.
Hà Nội đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Năm học 2025-2026 đánh dấu bước tiến quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Kết luận số 91-KL/TƯ của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Giáo dục chú trọng là triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ, đào tạo ra những công dân toàn cầu, mà còn là chìa khóa quan trọng để giáo dục Việt Nam hội nhập sâu rộng.
Với vai trò đầu tàu, thành phố Hà Nội quyết tâm tiên phong xây dựng môi trường học tập tiếng Anh hiện đại. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho biết, Hà Nội sẽ tích cực triển khai Nghị định số 202/2025/NĐ-CP ngày 11-7-2025 của Chính phủ, quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. Nghị định này tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc phát triển chương trình giáo dục tích hợp và đề án song bằng tại các cơ sở giáo dục công lập. Đây là bước tiến phù hợp với định hướng hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Ngành Giáo dục Hà Nội sẽ chọn những đơn vị đủ điều kiện để thí điểm triển khai, sau đó sẽ nhân rộng.
Cô Lưu Tú Oanh, giáo viên ngoại ngữ Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (phường Cửa Nam) chia sẻ, để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, điều kiện tiên quyết là đội ngũ giáo viên và nhà trường phải quyết tâm xây dựng môi trường học tập sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Nhà trường sẽ duy trì việc tổ chức ngày hội ngôn ngữ và giờ nói tiếng Anh hằng tuần, giúp học sinh có kỹ năng, phản xạ giao tiếp nhanh và thúc đẩy tinh thần thi đua.
Còn em Nguyễn Thùy Linh, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều (phường Ngọc Lâm) bày tỏ: “Năm học mới, em sẽ cố gắng hơn trong học tập, đặc biệt là tiếng Anh để không chỉ đạt kết quả cao mà còn có thể giao tiếp tốt. Em cũng mong nhà trường thường xuyên tổ chức ngày hội ngôn ngữ, tạo cơ hội cho học sinh tiếp xúc với giáo viên nước ngoài và các cơ hội học tập ở nước ngoài”.
Ngành Giáo dục Hà Nội khởi đầu năm học mới với tinh thần đổi mới, quyết tâm cao cùng sự đồng hành của gia đình và xã hội. Các chính sách về đột phá đổi mới, miễn học phí, hỗ trợ ăn trưa, đặc biệt là việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là nền tảng vững chắc và toàn diện để thành phố hiện thực mục tiêu thiết lập một nền giáo dục công bằng, hội nhập.
Từ 8h đến 9h30 sáng nay (5-9), Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước.