Nga sẽ lấy lại tài sản bị phong tỏa bằng đất đai từ Ukraine
Ngày 4-9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Mátxcơva có ý định thu hồi các tài sản bị phương Tây phong tỏa và chuyển cho Ukraine, bằng cách lấy lại chúng “dưới dạng hiện vật” – tức là thông qua đất đai, tài sản và bất động sản.

Theo TASS, trả lời đề nghị bình luận về việc Chính phủ Anh vừa chuyển 1,3 tỷ USD lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản của Nga cho Kiev, ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh trên kênh Telegram rằng, do khả năng thành công về mặt pháp lý là rất thấp, nên phương thức thực tế duy nhất là lấy lại giá trị một cách trực tiếp – cụ thể là đất đai Ukraine cùng các bất động sản và tài sản di động ở đó.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng nhấn mạnh rằng, phát biểu này không liên quan đến các vùng lãnh thổ Donbass và Novorossiya, vốn đã thuộc về Nga.
Ông Dmitry Medvedev đồng thời cáo buộc Anh đã trao tiền của Nga cho "những kẻ tân phát xít", gọi đó là một hành vi trộm cắp. Ông khẳng định, chính tình huống này đã trao cho Nga quyền hợp pháp để yêu cầu bồi thường từ Anh và chính quyền Ukraine hiện tại.
Diễn biến trên diễn ra sau khi chính phủ Anh chính thức thông báo đã chuyển 1,3 tỷ USD cho Ukraine – khoản lợi nhuận thu được từ việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt.
Ngoài ra, Anh cũng đang xem xét khả năng sẵn sàng quân sự, với kế hoạch triển khai lực lượng tới Kiev tùy thuộc vào một lệnh ngừng bắn.
Trong diễn biến liên quan, RIA Novosti đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Mátxcơva sẵn sàng thảo luận vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng với điều kiện quốc gia này phải phi hạt nhân, trung lập và không thuộc bất kỳ khối quân sự nào.
Theo ông Galuzin, Nga ghi nhận nỗ lực trung gian của Mỹ và hy vọng động lực tích cực sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska (Mỹ) sẽ được duy trì.
Tuy nhiên, quan chức này cũng chỉ trích: “Chế độ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa trên thực tế đã bác bỏ nhu cầu loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Không có nền tảng này, về nguyên tắc không thể thực hiện được các thỏa thuận khác”.
Theo TASS, RT