Thế giới

EU cân nhắc trừng phạt thứ cấp các đối tác của Nga

Thương Nguyệt 28/08/2025 - 09:41

Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc biện pháp trừng phạt thứ cấp tiềm tàng nhằm vào những quốc gia bị cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh các hạn chế của phương Tây.

Chính phủ nhiều quốc gia phương Tây áp đặt “làn sóng” trừng phạt Nga chưa từng có tiền lệ trong thập kỷ qua, với việc EU hồi tháng 7 đã thông qua gói trừng phạt thứ 18 sau khi vượt qua sự phản đối từ Slovakia. Liên minh kinh tế này đang xem xét gói trừng phạt thứ 19 và dự kiến sẽ chính thức ban hành vào đầu tháng 9.

65e0719e-e07b-4362-bbc2-3ba3a68e6817.jpeg
Liên minh châu Âu xem xét lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm vào các quốc gia đối tác của Nga. Ảnh: Tân Hoa xã

Bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, EU dường như đã đạt đến giới hạn về những biện pháp nhắm trực tiếp đến Nga. Trong bối cảnh đó, các Bộ trưởng Ngoại giao EU sẽ nhóm họp tại Đan Mạch ngay cuối tuần này để thảo luận một cách không chính thức về những động thái mạnh tay hơn.

Cuộc họp ở thành phố Copenhagen dự kiến ​​sẽ xem xét lại những quy định về chống lách luật đã được thông qua hồi năm 2023, vốn cho phép ngăn chặn hoạt động xuất khẩu, cung cấp hoặc chuyển giao một số hàng hóa nhất định cho các quốc gia bị nghi ngờ hỗ trợ Nga né tránh hạn chế từ EU.

Các Bộ trưởng Ngoại giao EU đang cân nhắc những động thái tiếp theo nhằm vào ngành dầu khí và tài chính Nga, cũng như loạt hạn chế mới đối với hoạt động thương mại hàng hóa của quốc gia này.

EU cũng được cho là đã gây sức ép với Tổng thống Mỹ Donald Trump về những biện pháp cứng rắn hơn, nhắm đến các đối tác thương mại của Nga. Tuy nhiên, Washington đến nay vẫn chưa áp đặt thêm lệnh trừng phạt nào do lo ngại nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình xung đột Ukraine.

Tổng thống Donald Trump trước đây đã đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào những đối tác của Nga, đặc biệt là thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS). Thực tế, ông chủ Nhà Trắng tới nay chỉ nhắm đến Ấn Độ khi tăng thuế lên mức 50%.

Về phần mình, Nga vẫn khẳng định, các quốc gia thành viên EU chịu thiệt hại nhiều hơn bởi các lệnh trừng phạt so với Nga. Những hạn chế đã không thể gây bất ổn cho nền kinh tế Nga hoặc cô lập quốc gia này khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, trong bối cảnh Mátxcơva đã chuyển hướng thương mại từ phương Tây sang các thị trường nhiều tiềm năng khác như châu Á và Trung Đông.

Theo Russia Today