Thế giới

EU loại hạn chế năng lượng khỏi lệnh trừng phạt Nga mới nhất

Thương Nguyệt 27/08/2025 - 07:59

Gói trừng phạt thứ 19 của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga sẽ không bao gồm những biện pháp hạn chế liên quan tới hoạt động buôn bán trong lĩnh vực năng lượng.

tass_48971925.jpg
Đường ống dẫn khí TurkStream ở vùng Krasnodar thuộc Nga. Ảnh: TASS

Diễn biến mới nhất dường như cho thấy EU vẫn lo ngại nguy cơ thiếu năng lượng, đặc biệt vào mùa đông. Một số nhà ngoại giao châu Âu nhận định, thay vì nhắm đến hoạt động bán năng lượng, gói trừng phạt thứ 19 nên gồm loạt biện pháp chống lại “hạm đội bóng tối” - thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ đội tàu vận chuyển dầu của Nga và những công ty hỗ trợ quốc gia này tránh các lệnh trừng phạt hiện hành.

Gói trừng phạt mới nhất của EU được đưa ra sau hàng loạt biện pháp tương tự đã áp đặt lên Nga kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi năm 2022. Khối này cam kết tăng cường áp lực kinh tế nhằm mục đích buộc Nga phải chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay vẫn từ chối áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung do lo ngại động thái này có thể làm gián đoạn những nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo Politico, EU đang phải vật lộn với tình trạng bế tắc ý tưởng khi xây dựng gói trừng phạt Nga mới nhất. Gói này dự kiến sẽ chính thức được công bố vào đầu tháng 9 nhưng các quan chức có thể không đáp ứng thời hạn.

Trong bối cảnh đó, EU ngày càng hiểu rõ rằng, Mỹ mới là bên có thể gây sức ép lớn nhất lên Nga. Brussels kỳ vọng có thể thuyết phục Tổng thống Donald Trump sử dụng tầm ảnh hưởng tài chính toàn cầu của Mỹ để gây tổn hại cho nền kinh tế Nga nếu Mátxcơva từ chối các cuộc đàm phán hòa bình theo kế hoạch của ông chủ Nhà Trắng.

Cũng liên quan lĩnh vực năng lượng, Dusan Bajatovic, Tổng Giám đốc Công ty năng lượng Srbijagas của Serbia cho rằng, thỏa thuận EU - Mỹ về nhập khẩu năng lượng từ xứ Cờ hoa trị giá 250 tỷ USD/năm trong 3 năm sẽ thất bại nếu thiếu Nga.

Ông Dusan Bajatovic nhấn mạnh, EU và Mỹ “sẽ phải hợp tác với Nga” nếu thực sự muốn tuân thủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận, đồng thời lưu ý rằng, một giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine không chỉ phụ thuộc vào chấm dứt chiến sự, mà còn liên quan đến việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt.

(Theo Kyiv Independent, TASS)