Đô thị

Hà Nội tiếp tục mưa to, lũ sông Tích, sông Bùi đạt và vượt mức báo động III

Kim Nhuệ 26/08/2025 - 18:06

Từ chiều tối 26 đến sáng sớm 27-8, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ sông Tích có thể vượt báo động III, sông Bùi đạt mức báo động III.

ha-noi-mua-15.jpg
Hà Nội tiếp tục mưa lớn trên diện rộng. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, Hà Nội đã xuất hiện mưa to đến rất to kèm dông. Lượng mưa từ 13h ngày 25 đến 13h ngày 26-8 phổ biến 150-250mm, một số nơi cao hơn như: Thạch Thất 361,2mm, An Khánh 302,4mm, Ba Vì 268mm, Hà Đông 267mm, Phúc Thọ 261,2mm...

Do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam hoạt động mạnh nên từ chiều tối 26 đến sáng sớm 27-8, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn 100mm. Từ sáng 27 đến chiều 28-8, Hà Nội tiếp tục mưa, mưa rào và dông; đêm 28 và ngày 29-8 có mưa rào rải rác và dông vài nơi, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn 50mm.

Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng. Mưa lớn dễ làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ngập úng tại khu dân cư, khu đô thị và vùng trũng thấp; giao thông ách tắc do ngập đường, tầm nhìn giảm khi lái xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mưa lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây sạt lở đất tại khu vực đồi núi, nơi địa hình dốc.

lu-song-bui.jpg
Lũ sông Bùi tiếp tục lên, có thể đạt báo động cấp III, gây ngập lụt dân cư vùng ven sông. Ảnh: Bảo Châu

Về thủy văn, mực nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích đang lên. Lúc 13h ngày 26-8, mực nước sông Đáy tại Trạm Ba Thá đạt 4,37m (dưới báo động I là 1,13m); sông Bùi tại Trạm Yên Duyệt là 6m (ở mức báo động I). Lúc 15h cùng ngày, mực nước sông Tích tại Trạm Vĩnh Phúc đạt 7,28m (vượt báo động II là 0,08m).

Dự báo trong ngày 27-8, mực nước các sông Đáy, Bùi, Tích tiếp tục lên. Đỉnh lũ sông Tích có khả năng vượt báo động III; sông Bùi có khả năng ở mức báo động III; sông Đáy ở mức báo động I.

Lũ trên sông ở mức cao có thể gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi, vùng ven sông với độ ngập sâu 0,1-0,5m, có nơi sâu hơn; thời gian ngập kéo dài 1-3 ngày. Nguy cơ sạt lở, xói lở bờ bãi ven sông, mất an toàn các tuyến đê cần đặc biệt lưu ý. Ngoài ra, mưa lớn còn có thể gây ngập úng tại nhiều khu đô thị, các tuyến phố nội thành với độ ngập sâu 0,2-0,4m, có nơi trên 0,5m; thời gian ngập từ 1 đến 3 giờ, có nơi lâu hơn.

Mực nước sông dâng cao cũng đe dọa sạt lở, ngập lụt các vùng trũng thấp, ngầm tràn, cầu cống và đường giao thông ven sông Đáy, Tích, Bùi. Lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, một số khu công nghiệp cũng như giao thông đi lại của người dân.

Căn cứ mực nước thực tế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp II trên sông Tích vào hồi 13h10 ngày 26-8 tại các địa bàn Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương; lệnh báo động lũ cấp II trên sông Tích vào hồi 14h20 tại các xã Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa; và lệnh báo động lũ cấp I trên sông Bùi vào hồi 13h20 tại các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.