Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 26-8-2025
Tập trung ứng phó để giảm thiệt hại do bão số 5; Giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc với một số ngân hàng: Lợi ích kép cho phát triển kinh tế; Công tác dinh dưỡng ở trẻ em: Sớm can thiệp để tránh hệ lụy; Kỳ tuyển sinh đại học 2025: Đổi mới chưa đồng bộ, thí sinh gặp khó; Mỗi người dân là một sứ giả của văn hóa, văn minh… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 26-8-2025.
Tập trung ứng phó để giảm thiệt hại do bão số 5

Chiều 25-8, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) suy yếu xuống cấp 12, giật cấp 14 tiến vào đất liền khu vực phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh - phía Nam của tỉnh Nghệ An. Dù giảm cường độ, bão vẫn gây gió mạnh, mưa lớn diện rộng, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, các địa phương và các lực lượng sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới bảo đảm an toàn, vui tươi, ấm áp cho nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị, các địa phương tiếp tục rà soát, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm; đặc biệt Thanh Hóa và Nghệ An phải cử lãnh đạo trực tiếp lên miền núi chỉ đạo ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão. Lực lượng quân đội, biên phòng triển khai nhanh phương châm “4 tại chỗ” ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả.
Lợi ích kép cho phát triển kinh tế

Với quy định giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ ngày 1-10-2025 với một số ngân hàng, dự báo một lượng lớn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được đưa thêm ra nền kinh tế.
Các chuyên gia về tài chính ngân hàng có chung nhận định, chính sách giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước dành riêng cho các tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc chính là cú hích thanh khoản chiến lược cho 4 ngân hàng nhận chuyển giao.
Còn về phía nền kinh tế, chính sách này góp phần bổ sung thanh khoản, thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh hơn vào sản xuất - kinh doanh, giảm áp lực lãi suất, tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp và người dân.
Công tác dinh dưỡng ở trẻ em: Sớm can thiệp để tránh hệ lụy

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá, công tác dinh dưỡng đang đứng trước những rào cản mang tính sống còn. Tỷ lệ trẻ em thấp còi ở vùng dân tộc thiểu số vẫn còn trên 30%, gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Đối nghịch với tình trạng này là sự tấn công của “kẻ thù thầm lặng” mang tên thừa cân, béo phì.
Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia Trần Thanh Dương cho biết, Việt Nam đang chịu 4 gánh nặng về dinh dưỡng, bao gồm suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại vùng nghèo, xã nghèo, vùng dân tộc thiểu số; thừa cân, béo phì ở trẻ em nhóm tuổi 5-19 tuổi tại khu vực đô thị; thiếu vi chất dinh dưỡng (Vitamin A, sắt, kẽm, i-ốt); gia tăng bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng.
Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Lê Thái Hà kiến nghị, học sinh các cấp học cần được tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng, bảo đảm dinh dưỡng khi học tại trường học thông qua bữa ăn học đường theo từng độ tuổi và được đánh giá tình trạng dinh dưỡng.
Kỳ tuyển sinh đại học 2025: Đổi mới chưa đồng bộ, thí sinh gặp khó

Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 đang bước vào chặng cuối bằng việc thí sinh xác nhận nhập học. Tuy nhiên, quá trình triển khai những đổi mới trong xét tuyển vẫn còn thiếu đồng bộ, khiến nhiều thí sinh rơi vào thế bị động, lo lắng và lúng túng.
Bà Nguyễn Thị Hải Yến (phường Giảng Võ) bức xúc: “Con tôi được gần 29 điểm khối D01 nhưng lại trượt cả ba nguyện vọng đầu vì sau quy đổi điểm lại thấp hơn bạn được ít điểm hơn. Gia đình rất hoang mang vì không hiểu lý do”.
Sự cố liên quan tới việc công bố điểm chuẩn cũng khiến thí sinh bức xúc. Nhiều thí sinh bất ngờ trượt đại học do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) điều chỉnh tổ hợp xét tuyển.
Theo các chuyên gia, nên duy trì một đến hai phương thức chính thống, trong đó điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn là căn cứ chính để bảo đảm sự công bằng trên bình diện quốc gia.
Mỗi người dân là một sứ giả của văn hóa, văn minh

Những ngày này, mọi con đường, mọi ánh mắt đang hướng về Hà Nội, nơi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) - gọi tắt là A80.
Điều đáng mừng là hầu hết người dân tham gia có ý thức tốt tuân thủ đúng yêu cầu và hướng dẫn của các lực lượng chức năng, đứng đúng nơi quy định, không chen lấn xô đẩy, gây mất an ninh trật tự. Nhiều hình ảnh đẹp thể hiện sự chia sẻ, nhường nhịn nhau được lan tỏa trên mạng xã hội khiến ai xem cũng thấy ấm áp, tự hào.
Ngược lại với đó là những hình ảnh phản cảm của nhiều người xả rác ra đường. Bước chân người rời đi là rác tràn lan trên mặt đất. Trong buổi hợp luyện tối 24-8, hàng chục người dân đã dẫm nát hàng trăm mét hoa cây cảnh trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai.
Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành A80 là dịp để cả dân tộc ôn lại lịch sử hào hùng và tri ân cha anh đã hy sinh xương máu xây nền độc lập; để chúng ta, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận sâu sắc giá trị của hòa bình. Mỗi người dân hãy cư xử văn minh, hiện đại, ứng xử văn hóa, thân thiện, nghĩa tình.