Môi trường

Dự báo 11h trưa 25-8, bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến đất liền miền Trung

Nhóm phóng viên 25/08/2025 - 11:09

Đến sáng 25-8, các địa phương miền Trung nước ta đã cơ bản hoàn thành việc di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; triển khai các biện pháp cần thiết để phòng, chống bão số 5 (bão Kajiki).

a602.ha-tinh-bao-so-5.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, động viên các lực lượng đang gia cố tuyến đê Hội Thống ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Sáng 25-8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4.

Phó Thủ tướng nhận định, bão số 5 sẽ đổ bộ đất liền lúc 11h trưa 25-8; chỉ đạo các ngành, các địa phương phải đặt an toàn tính mạng của nhân dân lên hàng đầu; chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất ngay phương án huy động lực lượng trong vòng 3 giờ tới - “thời gian vàng” để triển khai các biện pháp ứng phó.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Quốc phòng phối hợp cùng các tập đoàn viễn thông Viettel, VNPT bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ chỉ đạo, điều hành.

a606.bao-so-5.jpeg
Dự báo hướng đi và giờ đổ bộ của bão số 5 vào đất liền. Nguồn: nchmf

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 25-8, tâm bão số 5 cách Nghệ An khoảng 160km về phía Đông-Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 145km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 155km về phía Đông-Đông Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17. Dự báo, bão số 5 tiếp tục di chuyển hướng Tây-Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, toàn bộ lực lượng của Quân khu duy trì chế độ ứng trực 100%. Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã tham gia gia cố tuyến đê xung yếu ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh); đồng thời cùng nhân dân chằng chống nhà cửa, phòng ngừa thiệt hại.

Để chủ động ứng phó khi bão đổ bộ, 21 cụm phòng thủ khu vực và 84 đồn biên phòng trong Quân khu đã dự trữ 426 tấn lương thực, thực phẩm thiết yếu (gạo, mì tôm, lương khô...) để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp bị chia cắt.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao cảnh giác, tự bảo đảm an toàn cũng được triển khai rộng rãi. Hiện, Quân khu 4 đã chuẩn bị sẵn sàng 16.500 cán bộ, chiến sĩ cùng 107.000 dân quân tự vệ để tham gia di dời dân, khắc phục hậu quả và ứng phó với bão.

a607.quan-khu-4-bao-so-5.jpg
Lực lượng chức năng giúp người dân xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh sơ tán tránh bão số 5. Ảnh: Quân khu 4 cung cấp.

Tổng hợp số liệu từ Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến thành phố Huế cho thấy, các đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 phương tiện/248.843 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động vòng tránh. Đến 20h ngày 24-8, tất cả tàu cá từ Quảng Ninh - Huế đều đã về bờ neo đậu, không còn phương tiện nào hoạt động trên biển. Chưa có thông tin thiệt hại về tàu thuyền do bão số 5.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, địa phương đã hoàn tất sơ tán toàn bộ 17 xã ven biển, đưa 445 hộ với 10.134 người đến nơi an toàn. Tuy nhiên, tuyến đê Hội Thống (Nghi Xuân) vẫn là điểm nóng. Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ cùng 500 đoàn viên, thanh niên và người dân, tổng cộng gần 1.600 người đang tập trung gia cố tuyến đê này. Đây là tuyến đê được đánh giá có sức chịu đựng hạn chế, trong khi dự báo bão có thể đạt cấp 14, giật cấp 17.

a603.ha-tinh-bao-so-5.jpg
Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường lực lượng gia cố tuyến đê Hội Thống (xã Nghi Xuân). Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp

Còn tại tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã di dời 10.242 hộ dân với 39.476 người, tăng thêm 220 hộ so với kế hoạch hôm 24-8. Toàn bộ dân cư được đưa đến khu vực an toàn. Tỉnh hiện có 82km đê biển, trong đó 53,3km có kè, song chỉ được thiết kế chịu bão cấp 10. Các điểm xung yếu tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc đang bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý sự cố.

Tại tỉnh Thanh Hóa, từ tối qua đến rạng sáng 25-8, đã di dời gần 1.800 hộ ở các khu vực giáp Nghệ An và tiếp tục sơ tán dân ở Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương, Nghi Sơn. Địa phương cũng tạm dừng việc học tập trong hai ngày 25 và 26-8 để bảo đảm an toàn cho học sinh. Tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho nhân dân tại nơi sơ tán, đồng thời thiết lập sở chỉ huy tiền phương trực tiếp bám địa bàn.

a597.quang-tri-bao-so-5.jpg
Công an Quảng Trị giúp dân đưa thuyền lên nơi an toàn tránh bão. Ảnh: Công an Quảng Trị cung cấp

Theo đánh giá, các địa phương Bắc Trung Bộ đang bước vào giai đoạn cấp bách, khi bão số 5 dự kiến đổ bộ với cường độ cao hơn nhiều so với khả năng chịu tải của hệ thống đê điều hiện nay. Công tác di dời dân và gia cố đê biển tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão vào đất liền.

Một thông tin đáng chú ý là theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, toàn bộ hệ thống đê biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hiện được thiết kế chịu bão cấp 9-10, gió giật cấp 11. Tuy nhiên, bão số 5 dự báo có thể đạt cấp 11, giật cấp 13-14, vượt ngưỡng thiết kế. Nguy cơ lớn nhất là hiện tượng nước biển tràn qua mặt đê gây ngập lụt diện rộng; khả năng vỡ đê có thể xảy ra ở một số điểm xung yếu. Các địa phương đã huy động nhân lực, vật lực để gia cố và bảo vệ các tuyến đê biển xung yếu này.