Lãnh tụ tối cao Iran từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bác bỏ lời kêu gọi của phe ôn hòa tại Tehran về việc đàm phán trực tiếp với Mỹ và nhận định rằng thái độ thù địch của Washington không thể được giải quyết thông qua đàm phán.

Phát biểu của nhà lãnh đạo 86 tuổi được đưa ra một tuần sau khi liên minh Mặt trận Cải cách Iran có tuyên bố gây tranh cãi, kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ, đình chỉ làm giàu uranium và chấp nhận sự giám sát toàn diện của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để đổi lấy việc nới lỏng lệnh trừng phạt.
Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố, tình hình hiện tại với Mỹ là "không thể giải quyết" và Tehran sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực phải tuân thủ Washington. Cộng hòa Hồi giáo đã đình chỉ các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ sau khi nước này và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.
Tuần này, Iran và các cường quốc châu Âu dự kiến sẽ nối lại đàm phán nhằm nỗ lực tái khởi động các cuộc đàm phán toàn diện về việc kiềm chế hoạt động làm giàu hạt nhân của Tehran. Pháp, Anh và Đức (nhóm E3) đã tuyên bố có thể tái kích hoạt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran theo cơ chế "phục hồi" nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.
Các nước châu Âu cùng với Mỹ cho rằng, Iran đang nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Cộng hòa Hồi giáo khẳng định họ chỉ quan tâm đến việc phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ cho mục đích dân sự.
Theo Iran International