Philippines và Australia sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới
Động thái diễn ra trong bối cảnh 2 nước tìm cách tăng cường hợp tác quân sự để giải quyết các thách thức an ninh chung ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngày 22-8, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines và Australia cho biết, 2 nước đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận quốc phòng mới, dự kiến được ký kết vào năm tới.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường này sẽ mở đường cho các cuộc tập trận quân sự chung thường xuyên hơn nhằm tăng cường năng lực tác chiến và củng cố khả năng răn đe trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, người đang có mặt tại Thủ đô Manila để tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng cho biết, thỏa thuận này sẽ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng tại Philippines, với các dự án được lên kế hoạch tại 5 địa điểm.
Các hoạt động an ninh giữa 2 quốc gia đồng minh được tăng cường khi họ tìm cách đối phó với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.
Trước chuyến thăm của ông Richard Marles, ngày 17-8, hải quân Philippines, Australia và Canada đã tiến hành tập trận chung trên biển có quy mô lớn nhất 3 bên.
Những năm gần đây, Philippines không ngừng gia tăng năng lực phòng thủ. Người phát ngôn hải quân Philippines, Chuẩn đô đốc Roy Vincent Trinidad cho biết, Manila đặt mục tiêu tăng cường tần suất các chuyến tuần tra chung với đối tác nước ngoài.
Hiện, Australia là một đối tác lớn hỗ trợ Philippines về huấn luyện và hiện đại hóa quân đội.
Ngoài ra, dự kiến năm 2026, nước này sẽ tổ chức hơn 500 hoạt động quân sự chung với Mỹ, bao gồm tập trận quy mô lớn, tuần tra chung hoặc trao đổi nhân sự. Kế hoạch hợp tác quốc phòng song phương, được cho là có quy mô lớn nhất cho tới nay, vừa được Bộ tư lệnh Ấn Độ -Thái Bình Dương Hoa Kỳ nêu trong thông cáo sau cuộc họp của Hội đồng Phòng thủ chung và Hội đồng hợp tác an ninh Mỹ -Philippines tổ chức ở Hawaii.
(Theo Manila Bulletin)