Nhìn thấy tiềm năng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hoá lỏng của Nga sang Ấn Độ
Nga tiếp tục cung cấp dầu, than và các sản phẩm dầu cho Ấn Độ, nhìn thấy tiềm năng trong việc xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Denis Manturov tại cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Ấn Độ ngày 20-8.

"Chúng tôi tiếp tục vận chuyển nhiên liệu, bao gồm dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, than nhiệt và than cốc. Chúng tôi thấy tiềm năng xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) của Nga", ông nói.
Phó Thủ tướng Manturov lưu ý rằng, ngoài nguồn cung cấp trực tiếp, các dự án đầu tư chung đang được triển khai để khai thác và chế biến hydrocarbon tại Nga và Ấn Độ. "Chúng tôi có kế hoạch mở rộng hợp tác toàn diện trong lĩnh vực hạt nhân hòa bình, dựa trên kinh nghiệm thành công của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Kudankulam", ông cho biết thêm. Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới với mức độ phụ thuộc cao vào nguồn nhập khẩu.
Ngày 6-8, Mỹ đã công bố tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ thêm 25% (lên 50%) do Ấn Độ mua dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích New Delhi vì "mua hầu hết thiết bị quân sự từ Nga" và "cùng với Trung Quốc là nước mua nhiều nhất" các nguồn năng lượng của Mátxcơva. Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi những chỉ trích của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về việc nhập khẩu dầu mỏ của Nga là “vô căn cứ”.
Theo TASS