Khí thải nhà kính Hàn Quốc lần đầu giảm xuống 700 triệu tấn từ 2011
Yonhap dẫn báo cáo của Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết lần đầu tiên kể từ năm 2011, lượng khí thải nhà kính hằng năm của Hàn Quốc đã giảm xuống dưới 700 triệu tấn trong năm 2024.

Theo Bộ Môi trường Hàn Quốc, lượng khí thải nhà kính năm ngoái được tính toán tạm thời là 691,58 triệu tấn. Dữ liệu khí thải nhà kính quốc gia phải mất khoảng hai năm để hoàn thiện nên số liệu tạm thời được công bố trước, với chênh lệch khoảng 0,3 đến 0,4%.
Bộ Môi trường lưu ý con số tạm tính năm ngoái là mức thấp nhất kể từ 721,6 triệu tấn năm 2011 và giảm 2% so với ước tính 705 triệu tấn năm 2023. Con số này cũng đáp ứng mục tiêu tạm thời năm 2024 của Kế hoạch cơ bản đầu tiên về trung hòa carbon và tăng trưởng xanh, phù hợp với cam kết của nước này là cắt giảm 40% lượng khí thải vào năm 2030 so với mức năm 2018.
Hàn Quốc đã giảm sử dụng than đá, tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo để sản xuất điện. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực khác, lượng khí thải nhà kính không giảm. Báo cáo nêu bật những dấu hiệu đáng lo ngại trong ngành công nghiệp. Các nhà sản xuất thép, lọc dầu và xi măng thải ra nhiều khí nhà kính hơn trên mỗi đơn vị sản lượng, cho thấy các ngành công nghiệp nặng vẫn chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào. Lượng khí thải công nghiệp tăng nhẹ 0,4%, đảo ngược đà giảm kéo dài hai năm trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
Để duy trì mục tiêu vào năm 2030, Hàn Quốc phải cắt giảm thêm 162 triệu tấn khí thải.
Theo Yonhap