Bãi trông giữ xe không phép tại tòa nhà N3B, phường Yên Hòa: Ngang nhiên tồn tại đến bao giờ?
Mặc dù, việc trông giữ xe của ông Nguyễn Ngọc Niên tại sân sau và đường giao thông quanh tòa nhà N3B, Khu đô thị N2 Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa đã được UBND phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân cũ), nay là phường Yên Hòa khẳng định là sai phạm, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay bãi xe vẫn ngang nhiên tồn tại (!?). Đáng nói, chủ bãi xe này còn nhiều lần gây mất an ninh trật tự, thậm chí đánh người dân ngay tại bãi xe gây bức xúc trong dư luận.

Bãi xe vẫn ngang nhiên hoạt động
Thời gian gần đây, cư dân và Ban Quản trị tòa chung cư tái định cư N3B, Khu đô thị N2 Trung Hòa - Nhân Chính tiếp tục có đơn kiến nghị gửi Báo Hànộimới phản ánh về việc bãi trông giữ xe do ông Nguyễn Ngọc Niên, hiện đang cư trú tại phòng 506, tòa N3B làm chủ hoạt động nhiều năm không phép tại sân sau tòa nhà vẫn tiếp tục hoạt động như thách thức dư luận.
Ngày 18-8, có mặt tại tòa nhà N3B, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận được nhiều bức xúc của người dân. Bà Phan Thị Thanh Nga, phòng 515, chung cư N3B bức xúc: “Việc chủ bãi xe ngang nhiên chiếm đoạt công sản làm của riêng để trông giữ ô tô, thu lợi bất chính nhiều năm gây không ít bức xúc trong dư luận. Đáng nói, chủ bãi xe đã chiếm cả khu vực đường đi cho xe cứu hỏa, lấp cả họng nước cứu hỏa để đỗ xe ô tô. Ngoài ra, lối ra vào tòa nhà cũng bị chủ bãi xe chiếm dụng làm thu hẹp, khuất tầm nhìn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao”.

Cùng chung nỗi niềm, ông Hoàng Văn Hướng, phòng 201, chung cư N3B cho biết: “Không chỉ chiếm dụng công sản để trông giữ xe trái phép, thu lợi bất chính, ông Nguyễn Ngọc Niên còn nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng trong khu vực. Điển hình vào ngày 31-7-2025, khi tôi sử dụng xe máy di chuyển đến tòa N3B thì bị ông Niên và một số đối tượng bất ngờ lao ra chặn đầu xe, có hành vi chửi bới, đấm, đạp vào ngực và bụng tôi, gây thương tích. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền các cấp, cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm việc chiếm công sản trông giữ xe trái phép của ông Niên nhưng rất tiếc đến nay vẫn… chưa được giải quyết”.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng ban Quản trị tòa nhà chung cư N3B Nguyễn Văn Mạnh xác nhận: Phản ánh của cư dân như trên là đúng. Hoạt động chiếm đoạt sân, đường giao thông tại tòa N3B để lập bãi trông giữ xe của ông Nguyễn Ngọc Niên trong nhiều năm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, chưa thông qua Hội nghị nhà chung cư N3B là hoàn toàn sai. Đáng nói, bãi trông giữ xe này chưa bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ gửi xe nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại trong nhiều năm.
Trước đó, liên quan đến phản ánh của cư dân tòa N3B, Báo Hànộimới điện tử số ra ngày 17-6-2025 đã có bài viết “Tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân): Xử lý nghiêm việc chiếm dụng bãi xe chung làm của riêng” phản ánh về thực trạng nhức nhối kể trên.
Cụ thể, theo quy hoạch mặt bằng tổng thể sân, đường tòa nhà N3A và N3B, phần diện tích 1.592,3m2 được quy hoạch làm bãi để xe chung của cư dân 2 tòa nhà. Từ năm 2018 đến nay, thay vì sử dụng chung, phần diện tích này và đường giao thông phía sau tòa nhà N3B, Khu đô thị N2 Trung Hòa - Nhân Chính đã bị ông Nguyễn Ngọc Niên chiếm dụng làm “của riêng” để trông giữ hàng chục xe ô tô ngày, đêm. Tuy nhiên, trở lại khu vực sân sau tòa nhà N3B sau tròn 2 tháng bài báo đăng, bãi xe vẫn ngang nhiên tồn tại, trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý vi phạm này.


Theo tìm hiểu được biết, đến thời điểm hiện tại, ông Niên vẫn đang trông giữ ổn định khoảng 70 chiếc xe ô tô tại bãi với mức phí từ 1 đến 1,2 triệu đồng/xe/tháng và vé lượt 30.000 - 50.000 đồng/xe tùy theo thời gian gửi dù không có biển trông giữ phương tiện...
Sẽ kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm
Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Yên Hòa Phan Thị Hải Yến khẳng định: “Bãi xe tự phát tại khu vực sân sau tòa nhà N3B hoạt động từ nhiều năm nay. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tòa nhà N3B thuộc địa giới hành chính của phường Yên Hòa. Trong các năm 2020, 2021 và 2024, UBND phường Nhân Chính (cũ) đã từng kiểm tra, xử lý nhưng chưa triệt để. Việc ông Nguyễn Ngọc Niên, cư dân tòa N3B chiếm dụng bãi xe này là hoàn toàn sai. Theo quy hoạch, đây là diện tích sử dụng chung của cư dân chung cư N3B, khu vực này cũng không đủ điều kiện cấp phép bãi trông giữ xe”.
Cũng theo bà Yến, sau khi tiếp nhận đơn từ Ban Quản trị tòa nhà và cư dân nhà N3B kiến nghị xử lý bãi trông giữ xe này, UBND phường Yên Hòa đã có phiếu chuyển giao cho Công an phường kiểm tra, giải quyết tuy nhiên đến nay, Công an phường chưa có báo cáo kết quả. UBND phường Yên Hòa đã có văn bản đôn đốc Công an phường tập trung kiểm tra bãi trông giữ xe tại khu vực tòa nhà N3B, báo cáo UBND phường trước ngày 20-8-2025.
“Trong thời gian tới, UBND phường Yên Hòa sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an phường, các ngành chức năng kiểm tra, xem xét, lập hồ sơ xử lý bãi xe không phép tại nhà N3B. Đây là vụ việc phức tạp, tồn tại từ năm 2018 đến nay, do đó, trên cơ sở kiểm tra, đề xuất của Công an phường, UBND phường Yên Hòa sẽ có kế hoạch xử lý dứt điểm vi phạm”, bà Phan Thị Hải Yến nhấn mạnh.
Mong rằng, với sự chỉ đạo sát sao của UBND phường Yên Hòa, bãi trông giữ xe tự phát tại sân sau và đường giao thông quanh tòa nhà N3B sớm được xử lý dứt điểm nhằm bảo đảm quyền lợi cho cư dân tòa nhà.