Công an thành phố Hà Nội: Vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới:Bài cuối: Phát huy truyền thống, tiên phong, gương mẫu
Kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực, tạo những bước chuyển mình mạnh mẽ, góp phần cùng Thủ đô, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ động tiếp cận thời đại mới
Đất nước đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Công an thành phố Hà Nội quyết tâm đi đầu trong sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó, trước bối cảnh mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nói chung và của Công an địa phương nói riêng có nhiều thay đổi, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời chỉ đạo kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Công an thành phố.
Trên cơ sở tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội đã tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc tổ chức bộ máy Công an thành phố không tổ chức Công an cấp huyện theo phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”; bố trí, sắp xếp lại Công an cấp xã theo mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày 1-7-2025.
Đồng thời, Công an thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia bảo đảm tuyệt đối trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực; giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân Thủ đô, xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trong đó, cùng với toàn hệ thống chính trị, Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác. Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, Công an thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; xây dựng Đề án “Chuyển đổi số trong Công an thành phố Hà Nội, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án phát triển, ứng dụng Công nghệ thông tin trong Công an thành phố giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Đã có trên 70 giải pháp phần mềm, như phần mềm điểm tin báo chí, mạng xã hội; ứng dụng trợ lý ảo trên mạng xã hội Facebook, Zalo và Cổng thông tin điện tử Công an thành phố; phần mềm quản lý hệ thống Tổng đài 113, 114... đã và đang được Công an thành phố phối hợp với các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, triển khai phục vụ công tác. Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” và phong trào thi đua “Lực lượng Công an Thủ đô tiên phong, đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ của từng cán bộ, chiến sĩ.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Công an thành phố đẩy mạnh với việc nhân rộng nhiều mô hình, cách làm hay. Công tác xây dựng phong trào được chú trọng cả về bề rộng, chiều sâu, gắn với công tác dân vận công an và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia.
Đến nay, trên địa bàn thành phố có 175 mô hình, nhóm mô hình hiệu quả đang được nhân rộng. Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đổi mới; kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp tuyên truyền truyền thống và tuyên truyền trên mạng xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...
Công an thành phố cũng luôn lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết các bức xúc, kiến nghị chính đáng của các tổ chức và nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân.
Nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ
Hiện nay, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, khó lường. Các thế lực thù địch luôn tăng cường các hoạt động chống phá... Cùng với đó là sự xuất hiện những vấn đề phức tạp mới, đe dọa an ninh, trật tự và sự ổn định của đất nước. Bối cảnh đó đòi hỏi Công an thành phố Hà Nội cần có quyết tâm và biện pháp mạnh mẽ, trong bất cứ tình huống nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển Thủ đô.
Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô không có cơ hội để rút kinh nghiệm, dù là nhỏ nhất. Công an Thủ đô phải luôn chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an ninh, trật tự vững vàng là nền tảng để bảo vệ chế độ, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền thành phố.
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, cần có sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an thành phố Hà Nội có vai trò hết sức quan trọng. Lực lượng Công an Thủ đô cần thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tuyệt đối trung thành, gắn bó máu thịt với nhân dân; có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết nội bộ chặt chẽ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
“Cấp ủy, chính quyền các xã, phường cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an làm tham mưu, nòng cốt đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược, trọng điểm”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới, toàn lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng; gương mẫu, đi đầu, quyết tâm thực hiện thành công “cuộc cách mạng chuyển đổi số” của Công an thành phố, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và an toàn.
“Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi lực lượng Công an Thủ đô phải tiếp tục nỗ lực vượt bậc, nâng cao năng lực, bản lĩnh và trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai hiệu quả các mặt công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, toàn lực lượng Công an Thủ đô sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân; tập trung đổi mới toàn diện các mặt công tác, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô và đất nước; đồng hành cùng toàn hệ thống chính trị vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.