Chính trị

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám là động lực cho Hà Nội tiên phong trong kỷ nguyên mới

BÙI THỊ MINH HOÀI - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội 19/08/2025 - 06:58

Cách đây tròn 80 năm, ngày 19-8-1945, ngọn lửa cách mạng đã bùng lên tại Hà Nội, nơi sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ vĩ đại đã viết nên trang sử vàng chói lọi.

Cuộc khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công tại Hà Nội có ý nghĩa quyết định, tạo thế và lực để Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trên phạm vi cả nước. Ngày nay, sức mạnh quật khởi và những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị, là hành trang và động lực cho Hà Nội tiên phong cùng cả nước viết tiếp những trang sử vẻ vang trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

bithuhanoi-buithiminhhoai.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Viết Thành

THẮNG LỢI CỦA BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ VÀ TINH THẦN SÁNG TẠO

Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng, không chỉ là vùng “địa linh, nhân kiệt”, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, mà còn là cái nôi của cách mạng từ đầu thế kỷ XX. Tổ chức đầu tiên của Hội Thanh niên cách mạng và chi bộ đầu tiên của Đảng được thành lập tại đây. Đảng bộ Hà Nội còn vinh dự được thành lập sớm nhất cả nước vào ngày 17-3-1930, chỉ 45 ngày sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Trước khi lập nên kỳ tích lịch sử ngày 19-8-1945, Hà Nội đã trải qua 15 năm kiên cường đấu tranh ở ngay sào huyệt của kẻ thù. Đảng bộ Hà Nội dù liên tiếp bị đàn áp, khủng bố; nhưng với bản lĩnh kiên cường và ý chí sắt đá, lớp này ngã xuống, lớp khác lại đứng lên, tổ chức bị phá nhanh chóng được thành lập lại. Những cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945 đã tôi luyện ý chí bất khuất của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Với vị trí địa - chính trị đặc biệt quan trọng, Hà Nội luôn được Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ xác định là địa bàn chiến lược trọng yếu, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng. Nhiều cán bộ giàu kinh nghiệm, giỏi tổ chức, nắm chắc thực tiễn đã được tăng cường cho Hà Nội để xây dựng lực lượng và trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc Kỳ, Đảng bộ Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng chớp thời cơ ngàn năm có một khởi nghĩa giành chính quyền.

Với tầm nhìn chiến lược và nghệ thuật lãnh đạo tài tình, Đảng đã xác định rõ kẻ thù chính, khai thác sâu mâu thuẫn trong hàng ngũ địch. Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã kịp thời ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thực hiện chỉ thị này, Đảng bộ Hà Nội đã đẩy mạnh phong trào đấu tranh kháng Nhật cứu nước. Đảng bộ cũng tích cực đấu tranh chính trị, tư tưởng, vạch trần bộ mặt giả dối của phát xít Nhật và tay sai, đồng thời thành lập nhiều tổ chức cứu quốc trong công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, học sinh. Các tờ báo "Cứu quốc", "Cờ Giải phóng" được xuất bản để tuyên truyền, nâng cao ý chí cách mạng của quần chúng. Bên cạnh đó, Đảng bộ Hà Nội gấp rút mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ chính trị, quân sự, phát động phong trào quyên góp, gây quỹ để sản xuất và mua sắm vũ khí. Đặc biệt, Đảng bộ đã kịp thời lãnh đạo nhân dân phá kho thóc của Nhật để cứu đói, tạo cơ sở vững chắc cho Tổng khởi nghĩa.

Qua các phong trào đấu tranh, lực lượng cách mạng ở Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dù chỉ có khoảng 50 đảng viên, nhưng Đảng bộ Hà Nội được tổ chức chặt chẽ, với đội ngũ cán bộ kiên trung, có năng lực lãnh đạo tổ chức quần chúng, trở thành nòng cốt lãnh đạo cách mạng. Cùng với đó, hàng chục vạn quần chúng nhân dân được giác ngộ luôn tin tưởng, đoàn kết, sẵn sàng vùng lên giành chính quyền.

tong-kn.jpg
Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19-8-1945. Ảnh: TTXVN

Đêm 13-8-1945, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc ra Quân lệnh số 01 hạ lệnh Tổng khởi nghĩa. Chiều 15-8-1945, Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội (Ủy ban Khởi nghĩa) do đồng chí Nguyễn Khang làm Chủ tịch. Ngày 17-8-1945, lực lượng Việt Minh đã biến diễn đàn của chính phủ Trần Trọng Kim thành cuộc mít tinh tuyên truyền cách mạng, kêu gọi toàn dân Tổng khởi nghĩa. Từ kinh nghiệm này, Ủy ban Khởi nghĩa quyết định tiến hành khởi nghĩa vào ngày 19-8-1945 bằng cách tổ chức mít tinh, rồi biến thành tuần hành vũ trang, chiếm các cơ quan trọng yếu. Sáng 19-8-1945, các đội tự vệ, nhân dân từ nội và ngoại thành nườm nượp kéo về Nhà hát Lớn Hà Nội, khí thế cách mạng dâng cao cuồn cuộn.

Đúng 11 giờ ngày 19-8-1945, cuộc mít tinh lớn diễn ra trước Nhà hát Lớn Hà Nội, sau đó nhanh chóng chuyển thành cuộc biểu tình, tuần hành thị uy. Lực lượng vũ trang tỏa đi chiếm Phủ Khâm sai, Tòa thị chính, Kho bạc, Bưu điện, Sở Cảnh sát, Trại Bảo an binh... Trước khí thế cách mạng sục sôi, quân Nhật hoang mang và buộc phải án binh bất động sau cuộc đàm phán khôn khéo của Việt Minh. Tối 19-8-1945, các cơ quan trọng yếu của triều đình Bảo Đại tại Hà Nội đã về tay cách mạng. Ngày hôm sau, chính quyền cách mạng được thành lập và ra mắt tại Bắc Bộ Phủ, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ thực dân - phong kiến tại Hà Nội.

Ngày 2-9-1945, hơn nửa triệu đồng bào có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu một kỷ nguyên mới của dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự chủ. Từ một thành phố chịu ách đô hộ, nơi thực dân đặt trung tâm cai trị, Hà Nội đã trở thành Thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

bac-ho-doc-tuyen-ngon.jpg
Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

NHỮNG BÀI HỌC LỊCH SỬ LÀM NÊN SỨC MẠNH TRƯỜNG TỒN

Thắng lợi của khởi nghĩa Tháng Tám 1945 là dấu son rực rỡ trong truyền thống đấu tranh của Thăng Long - Hà Nội. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của Đảng bộ thành phố, đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Chiến công ấy không chỉ mở ra một trang mới cho Hà Nội, mà còn tạo thế và lực để Thủ đô bước vào thời kỳ xây dựng chính quyền dân chủ, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, bảo vệ nước Việt Nam mới.

Dù hơn ba phần tư thế kỷ đã trôi qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn là ngọn lửa bất diệt, soi sáng hành trình phát triển của Hà Nội hôm nay. Những bài học quý báu từ cuộc khởi nghĩa năm ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho Thủ đô vững bước trên con đường xây dựng và phát triển.

Đó là bài học về sự kiên định lý tưởng cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Hà Nội luôn đứng vững, sẵn sàng hy sinh và cống hiến hết mình vì lý tưởng cao đẹp đó. Đó là bài học về sự chủ động, sáng tạo, quyết đoán chớp thời cơ. Đó là Hà Nội đã linh hoạt vận dụng đường lối của Đảng, sử dụng những chiến thuật đấu tranh khéo léo, táo bạo và đầy hiệu quả. Đó còn là bài học về sức mạnh đại đoàn kết. Từ Đảng bộ, Mặt trận Việt Minh, đến các tầng lớp công nhân, nông dân, trí thức, mọi lực lượng yêu nước đã hòa quyện ý chí và quyết tâm giành độc lập, tạo nên sức mạnh tổng hợp vô cùng to lớn. Những giá trị lịch sử ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa, nguồn cảm hứng để Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tự tin vượt qua mọi gian nan thử thách, lập nên những chiến công hiển hách, những kỳ tích mới trong thời đại Hồ Chí Minh.

Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Thủ đô mở đầu Toàn quốc kháng chiến với ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, cùng cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hà Nội vừa tiên phong trong xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vừa đi đầu chi viện cho cách mạng miền Nam với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Hà Nội còn là nơi khơi nguồn cho nhiều phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng, như: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Chiếc gậy Trường Sơn”... Đỉnh cao là chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, góp phần quan trọng làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, Hà Nội bước vào giai đoạn cách mạng mới, vừa khôi phục, phát triển sau chiến tranh, vừa cùng cả nước chiến đấu bảo vệ biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Từ Đại hội X Đảng bộ thành phố (10-1986), Hà Nội cùng đất nước thực hiện đường lối đổi mới, vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua gần 40 năm đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Hà Nội luôn là “ngọn cờ đầu” trong các phong trào, là “điểm sáng” trên các lĩnh vực, xứng đáng là đầu tàu, là trái tim của cả nước. Thực tiễn phong phú của Thủ đô đã cung cấp nhiều kinh nghiệm quý báu để Đảng, Nhà nước hoạch định, triển khai các chủ trương lớn trên toàn quốc. Đặc biệt, sau 17 năm mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, diện mạo, khẳng định vị thế là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng bộ, quân và dân Thủ đô Hà Nội vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 3 Huân chương Sao vàng và danh hiệu “Thủ đô Anh hùng”. Đây là niềm tự hào và động lực to lớn để Hà Nội tiếp tục vươn lên, hoàn thành trọng trách với Đảng, với dân tộc.

ha-noi.jpg
Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Ảnh: Quang Thái

Những năm gần đây, Hà Nội đã triển khai quyết liệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Thủ đô vẫn duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Năm 2024, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,52%; thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên đạt 513 nghìn tỷ đồng, cao nhất cả nước (tăng gần 28,3% so với năm 2023). 6 tháng đầu năm 2025, GRDP tăng trưởng 7,63%, thu ngân sách đạt 392,2 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 29,4% tổng thu của quốc gia. Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu, động lực phát triển của Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực theo hướng thông minh, xanh và bền vững. Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đẩy mạnh triển khai nhiều dự án hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đã khởi công cầu Tứ Liên; khánh thành Trung tâm Triển lãm quốc gia, tập trung cải tạo sông Tô Lịch, phát động tổng vệ sinh môi trường toàn thành phố, triển khai lộ trình cải tạo các khu chung cư cũ...

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Hà Nội đi đầu thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương như xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, tạo bước đột phá về tăng trưởng du lịch, dịch vụ... Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội đã sắp xếp từ 30 quận, huyện, thị xã và 526 xã, phường, thị trấn còn 126 xã, phường, giảm 76,5%, bảo đảm đúng tiến độ, được nhân dân đồng tình, nhất trí với tỷ lệ rất cao (trên 97%). Mặc dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng bộ máy hệ thống chính trị 126 xã, phường đều thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, tích cực, chủ động học hỏi, thích nghi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đảng bộ 126 xã, phường mới thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng văn kiện nhằm phát huy mọi nguồn lực, khai thác không gian phát triển mới. Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 được triển khai đồng bộ, khẩn trương, đổi mới và trách nhiệm cao. Văn kiện Đại hội được xây dựng công phu, khoa học, thể hiện tinh thần “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”; chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời với Chương trình hành động, cùng các đề án, kế hoạch, dự án, công trình cụ thể.

Công tác quốc phòng - an ninh được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Hà Nội xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa cấp quốc gia và quốc tế. Các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở và nhân dân Hà Nội đang nỗ lực ngày đêm cùng các bộ, ban, ngành trung ương, lực lượng Quân đội, Công an và các địa phương chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, quyết tâm tổ chức sự kiện trọng đại của đất nước thành công tốt đẹp, truyền động lực và cảm hứng cho đất nước tiến lên.

W_tong-hop-luyen-a80-5.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quà tặng các lực lượng quân đội, công an tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành, ngày 13-8. Ảnh: Nhật Nam
W_tong-hop-luyen-a80-6.jpg
Các lực lượng quân đội, công an trong buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành, ngày 13-8. Ảnh: Nhật Nam

Hà Nội cũng đang tổ chức chuỗi các sự kiện thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân người có công, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực và niềm tin, khát vọng cho cán bộ, nhân dân nỗ lực cống hiến xây dựng Thủ đô và đất nước, xứng đáng với các thế hệ đi trước.

TIÊN PHONG KIẾN TẠO KỶ NGUYÊN THỊNH VƯỢNG

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ, từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất, đây cũng là thời kỳ, cơ hội chiến lược, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước.

Đi liền với cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị đã ban hành “Bộ tứ trụ cột” gồm 4 nghị quyết mang tầm nhìn chiến lược làm cơ sở chính trị cho xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Đó là Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TƯ ngày 24-1-2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TƯ ngày 30-4-2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội với vai trò, trách nhiệm là Thủ đô - trái tim của cả nước, được giao trọng trách đi đầu trong thực hiện khát vọng phát triển. Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng rất lớn cho Hà Nội thông qua các cuộc làm việc, gắn với những chỉ đạo, định hướng phát triển bền vững với tầm nhìn xa cho Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu: Hà Nội cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị thế đặc biệt quan trọng, tiềm năng và lợi thế vượt trội; phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, nâng cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy, cách làm để phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa; phải sớm xây dựng Hà Nội trở thành “Thủ đô xã hội chủ nghĩa”, trở thành thành phố tiêu biểu của cả nước, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Đồng chí còn nhấn mạnh triết lý phát triển của Thủ đô dựa trên “5 trụ cột” là: (1) Văn hóa, con người và di sản nghìn năm văn hiến - nền tảng xuyên suốt; (2) Phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; (3) Hạ tầng đồng bộ, hiện đại; (4) Xã hội số, đô thị thông minh;(5) Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là “3 chuyển đổi”: Chuyển đổi xanh - Chuyển đổi số - Kinh tế tuần hoàn.

dien-5.jpg
Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Hà Nội, tới nay đã trở thành phương tiện giao thông công cộng được rất nhiều người lựa chọn sử dụng. Ảnh: Nhật Nam

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương ban hành kế hoạch, cụ thể hóa những công việc cụ thể gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, lộ trình thực hiện.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo; tiên phong vươn mình cùng dân tộc, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc”. Đây cũng chính là chủ đề của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đang xin ý kiến các tầng lớp nhân dân.

Để làm được điều đó, Thành ủy Hà Nội xác định phải tạo bước đột phá từ đổi mới mạnh mẽ tư duy về thể chế phát triển, mô hình quản trị đô thị hiện đại và phương thức tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.

Trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; chủ động các phương án, giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; quyết tâm thực hiện các giải pháp tăng tốc, bứt phá để phấn đấu GRDP đạt mức tăng trưởng cao hai con số trong 5 năm tới. Phấn đấu là thành phố sáng tạo, là trung tâm tài chính, công nghệ và văn hóa, mang bản sắc riêng của Việt Nam; hội nhập sâu sắc vào mạng lưới đô thị toàn cầu, kiến tạo hình ảnh “Thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút quốc tế”. Thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các ngành, lĩnh vực như năng lượng, giao thông, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp… Đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị; các ngành công nghiệp sáng tạo, tài chính công nghệ, logistics thông minh, y tế, giáo dục chất lượng cao và du lịch văn hóa trở thành động lực tăng trưởng chủ lực.

hoang-thanh.jpg
Du lịch văn hóa là một trong những động lực tăng trưởng chủ lực của Hà Nội. Ảnh: CTV

Hà Nội sẽ tập trung cụ thể hóa, triển khai hiệu quả 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đưa Thủ đô cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức sản xuất và quản trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Phát huy vị thế của Thủ đô, triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm thực chất, hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các nguồn lực, nhất là công nghệ, nhân lực chất lượng cao của quốc tế… để phục vụ phát triển, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Thủ đô. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng bộ trong định hướng xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù Thủ đô theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển. Nâng cao hơn nữa chất lượng cụ thể hóa, hoàn thiện và thực hiện thể chế phục vụ phát triển, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chủ động tháo gỡ các rào cản về cơ chế, chính sách, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, giảm công sức cho người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, hợp tác với khu vực FDI, nhất là trong chuyển giao công nghệ.

Xác định rõ vai trò của Hà Nội là động lực, đầu tàu tăng trưởng kinh tế của cả nước, là hạt nhân có tính chất lan tỏa của khu vực Bắc Bộ trên hầu hết các lĩnh vực, thành phố sẽ tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm và tích hợp vùng, vượt qua giới hạn của mô hình đô thị truyền thống để Thủ đô dẫn dắt phát triển khu vực phía Bắc và cả nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh với các thủ đô, thành phố lớn toàn cầu về thu hút chất xám, đổi mới sáng tạo và tầm ảnh hưởng về kinh tế - văn hóa - xã hội cũng như môi trường sinh sống, học tập và làm việc xứng tầm, đúng vị thế, tiềm năng theo Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Cấp ủy tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công nghiệp văn hóa; tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa chủ lực; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển hạ tầng văn hóa và thể thao; thu hút, hỗ trợ đầu tư; mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa; tập trung xây dựng, phát triển, định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo" của UNESCO; xây dựng con người Hà Nội trong kỷ nguyên mới; kết hợp nhuần nhuyễn giá trị truyền thống với giá trị thời đại; giữ gìn, phát huy tinh hoa văn hóa, nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng, thực hiện giá trị, chuẩn mực, đặc trưng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong thời kỳ mới, coi đây là nguồn lực, động lực quan trọng trong chiến lược phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Đặc biệt, phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đổi mới, trí tuệ, liêm chính, đoàn kết, văn minh, hành động.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày hội thiêng liêng để triệu trái tim người dân Thủ đô hướng về nguồn cội, tri ân sâu sắc công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và thế hệ cha ông đã hiến dâng máu xương, viết nên trang sử vàng của dân tộc.

Từ ngọn lửa bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và hào khí Thăng Long - Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để xây dựng một Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc, tiên phong cùng đất nước kiến tạo một kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.