Bệnh viện thứ 19 tại Hà Nội xóa bỏ bệnh án giấy
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 20-5-2025, đặt mục tiêu 100% bệnh viện trên địa bàn hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trước ngày 30-9-2025. Tính đến thời điểm hiện tại, 19/42 bệnh viện công lập đã hoàn tất triển khai bệnh án điện tử.

Hạ tầng công nghệ thông tin của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đáp ứng đầy đủ điều kiện triển khai bệnh án điện tử. Ảnh: Duy Tuân
Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, ngành Y tế thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm của chuyển đổi số y tế với mục tiêu đến ngày 30-9-2025, 100% bệnh viện trên địa bàn triển khai bệnh án điện tử. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 trong tổng số 42 bệnh viện công lập hoàn tất việc thay thế bệnh án giấy bằng hệ thống điện tử, góp phần thay đổi căn bản cách thức quản lý và vận hành trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa vừa chính thức trở thành bệnh viện công lập thứ 19 của Hà Nội hoàn toàn xóa bỏ bệnh án giấy, áp dụng toàn diện bệnh án điện tử trong toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh cho người dân.
Việc triển khai bệnh án điện tử không đơn thuần là thay đổi phương tiện lưu trữ thông tin bệnh nhân từ giấy sang máy tính. Đây là một bước chuyển đổi căn bản, toàn diện về quy trình, cách thức vận hành hệ thống y tế hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm và công nghệ là công cụ hỗ trợ tối ưu.
Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, toàn bộ quy trình khám, điều trị, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thanh toán đều được số hóa, đồng bộ trên hệ thống phần mềm tích hợp. Người dân đến khám bệnh chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc mã QR trên các ứng dụng như VNeID, VssID để đăng ký khám, tra cứu thông tin và nhận kết quả điều trị trực tuyến. Nhờ đó, thời gian chờ đợi được rút ngắn, các khâu trung gian như nộp giấy tờ, khai thông tin nhiều lần đã được loại bỏ.
Điều đặc biệt, 100% bác sĩ tại bệnh viện đã được cấp chữ ký số, toàn bộ thông tin chỉ định điều trị, kê đơn, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đều được cập nhật, xác thực theo thời gian thực, giảm thiểu sai sót, đảm bảo tính pháp lý và an toàn trong khám chữa bệnh.

Hiện Hà Nội đã có 19 bệnh viện công lập triển khai bệnh án điện tử, xoá bỏ bệnh án giấy. Ảnh: Duy Tuân
Trong năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã tiếp nhận hơn 234 nghìn lượt khám bệnh, thực hiện gần 5.000 ca phẫu thuật, công suất giường bệnh vượt 135%. Với khối lượng công việc lớn, việc số hóa bệnh án giúp bệnh viện tiết kiệm thời gian thao tác, giảm áp lực hành chính cho cán bộ y tế và nâng cao khả năng theo dõi điều trị liên tục, đặc biệt với các bệnh nhân điều trị dài ngày hoặc tái khám nhiều lần.
Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, hệ thống bệnh án điện tử còn giúp bệnh viện tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thiểu không gian lưu trữ hồ sơ, tối ưu quy trình kiểm tra, giám sát chuyên môn và nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể.
Hội đồng chuyên môn đã kiểm tra thực tế hạ tầng và hệ thống phần mềm, thống nhất công nhận Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đủ điều kiện thay thế hoàn toàn bệnh án giấy. Đại diện hội đồng, PGS.TS Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn đánh giá cao nỗ lực đồng bộ của bệnh viện trong xây dựng hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa quy trình và đào tạo nhân lực. Ông nhấn mạnh, bệnh án điện tử là xu thế tất yếu, tạo nền tảng quan trọng để từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán và điều trị, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Trước Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, nhiều đơn vị y tế cũng trở thành điểm sáng trong công cuộc triển khai bệnh án điện tử, gồm: Đa khoa Xanh Pôn, Phụ sản Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Đa khoa Đông Anh, Đa khoa Vân Đình, Nhi Hà Nội, Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đa khoa Hà Đông...