Chuyện đó đây

Thái Lan triển khai chương trình đổi tiền điện tử sang baht để thúc đẩy du lịch

Thương Nguyệt 18/08/2025 - 12:47

Ngày 18-8, Thái Lan triển khai chương trình “TouristDigiPay”, cho phép du khách nước ngoài chuyển đổi tiền điện tử sang đồng nội tệ sử dụng cho việc thanh toán.

Sáng kiến “TouristDigiPay” là nỗ lực mới nhất của Thái Lan nhằm tăng cường ứng phó với tình trạng ngành du lịch suy yếu trong năm 2025, chủ yếu do sụt giảm du khách từ Trung Quốc.

Chi tiết chương trình sẽ được công bố tại buổi họp báo do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira chủ trì.

Thời gian qua, Thái Lan nghiên cứu ý tưởng sử dụng tiền điện tử để kích thích ngành du lịch. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) gần đây cũng đã hoàn tất quá trình tham vấn công khai về triển khai đổi mới tài chính và tài sản kỹ thuật số nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và du lịch.

67072a9da310f1268d82856b.jpeg
Khách du lịch Trung Quốc tại Thái Lan. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo quy định mới, khách du lịch nước ngoài muốn chuyển đổi tài sản kỹ thuật số sang đồng baht để chi tiêu phải mở tài khoản tại một doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số và một nhà cung cấp tiền điện tử - đều do SEC và Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) quản lý.

Chương trình sẽ được triển khai trong khu vực thử nghiệm theo quy định để bảo đảm giám sát và quản lý rủi ro, đặc biệt nhằm ngăn chặn việc sử dụng trực tiếp tài sản kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán.

Chỉ những khách du lịch nước ngoài tạm trú tại Thái Lan mới đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này. Người tham gia phải trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về Hiểu biết khách hàng (KYC) và thẩm định khách hàng (CDD) theo tiêu chí.

Dịch vụ này sẽ cho phép khách du lịch chuyển đổi tài sản kỹ thuật số, tức tiền điện tử, sang đồng baht trong quá trình thanh toán điện tử, như thông qua quét mã phản hồi nhanh (QR).

Naphongthawat Phothikit, Giám đốc Bộ phận Chính sách công nghệ tài chính và Hệ thống thanh toán của BOT cho biết, ngân hàng này đã hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử để phát triển “Ví du lịch” dành riêng cho du khách nước ngoài.

Dịch vụ này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán bằng mã QR, đặc biệt đối với khách du lịch từ các quốc gia chưa có thỏa thuận thanh toán QR xuyên biên giới. “Ví du lịch” ban đầu sẽ hoạt động như một hệ thống tiền điện tử để chuyển đổi tiền tệ, với kế hoạch liên kết trực tiếp với thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng nước ngoài trong tương lai.

Các giao dịch sẽ bị giới hạn để giảm thiểu rủi ro tội phạm tài chính như rửa tiền, dao động ở mức từ 50.000 đến 500.000 baht mỗi tài khoản. Tuy nhiên, giao dịch sẽ bị cấm đối với những doanh nghiệp được có nguy cơ rửa tiền cao theo hướng dẫn của AMLO. Ngoài ra, khách du lịch sẽ chỉ có thể rút tiền sau khi đóng tài khoản.

(Theo The Nation)