Giáo dục

Tuyển sinh đại học 2025: Sát giờ G, thí sinh hồi hộp chờ điểm chuẩn giữa nhiều biến động

Thống Nhất 18/08/2025 - 10:14

Chỉ còn 2 ngày nữa, quy trình lọc ảo xét tuyển đại học sẽ kết thúc, mở ra thời điểm các trường công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2025.

Thí sinh nghe tư vấn xét tuyển đại học năm 2025. Ảnh: CTV
Gần 850.000 thí sinh đã đăng ký hơn 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học - cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Ảnh: CTV

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đã đăng ký hơn 7,6 triệu nguyện vọng xét tuyển - con số cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Sự gia tăng đột biến về nguyện vọng cùng những thay đổi trong quy chế tuyển sinh khiến nhiều thí sinh hồi hộp, lo lắng.

Không ít ý kiến bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có giải pháp giúp tuyển sinh bớt căng thẳng.

Điểm chuẩn dự kiến biến động mạnh

Kỳ xét tuyển đại học năm 2025 ghi nhận mức tăng đáng kể cả về số lượng thí sinh đăng ký lẫn số nguyện vọng đã được đăng ký.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, gần 850.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển, tổng số nguyện vọng lên tới khoảng 7,6 triệu, trung bình mỗi em đăng ký gần 9 nguyện vọng, cao hơn hẳn mức trung bình khoảng 5 nguyện vọng của ba năm gần đây.

Đại diện các trường đại học nhận định, việc bỏ xét tuyển sớm khiến thí sinh không còn điểm tựa ban đầu, dẫn đến tâm lý “đăng ký càng nhiều càng an toàn”. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng nguyện vọng tăng vọt.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng: Việc không còn xét tuyển sớm giúp tăng tính công bằng và giảm trúng tuyển ảo, nhưng cũng khiến thí sinh phải đăng ký nhiều nguyện vọng để bảo vệ cơ hội trúng tuyển. Trung bình năm nay mỗi thí sinh đăng ký gần 9 nguyện vọng là hoàn toàn dễ hiểu.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào một số trường đại học lớn cũng tăng mạnh. Đại học Kinh tế quốc dân ghi nhận tổng số thí sinh đăng ký tăng khoảng 25% so với năm 2024.

Tại Học viện Ngân hàng, theo Tiến sĩ Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, số thí sinh tăng tới 126%, trong đó có tới 1/3 số thí sinh sở hữu chứng chỉ quốc tế.

Tương tự, Trường Đại học Thương mại ghi nhận số nguyện vọng đăng ký tăng gấp 1,5 lần so với năm trước. Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh nhà trường, hơn 30.000 thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đã đăng ký vào trường.

Trước đó, dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường từng dự báo điểm chuẩn có thể giảm nhẹ, nhưng với lượng nguyện vọng tăng đột biến, dự báo điểm chuẩn có thể cao hơn so với dự kiến ban đầu và có thể trải rộng hơn so với các năm trước.

Rải nhiều nguyện vọng - Cơ hội hay áp lực?

Hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trong giai đoạn lọc ảo, với tổng số 6 lần lọc ảo, đến chiều 20-8 sẽ cho ra kết quả xét tuyển cuối cùng.

Các cơ sở đào tạo có thể công bố điểm chuẩn đại học, cao đăn từ chiều 20-8. Ảnh: CTV
Hạn chót công bố điểm chuẩn đại học đợt 1 năm 2025 là trước 17h ngày 22-8. Ảnh: CTV

Sau 17h ngày 20-8, các trường đại học bắt đầu được phép công bố điểm chuẩn đợt 1. Hạn chót công bố điểm chuẩn đợt 1 năm 2025 là trước 17h ngày 22-8.

Thời điểm này, khá nhiều trường đã có thông báo dự kiến sẽ công bố ngay trong chiều hoặc tối ngày 20-8 như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân…

Việc điểm chuẩn công bố sớm sẽ giúp thí sinh chủ động hơn trong việc xác nhận nhập học. Theo quy định, sau khi có kết quả, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30-8. Những em không thực hiện bước này trong thời gian quy định sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Trước thềm công bố điểm chuẩn, không chỉ thí sinh mà nhiều phụ huynh cũng hồi hộp chờ đợi kết quả sau thời gian dài ôn tập, tham gia vào quy trình xét tuyển. Nhiều em đăng ký từ vài chục đến cả trăm nguyện vọng vì lo lắng trượt đại học.

Nguyễn Minh Khôi, học sinh lớp 12 tại một trường trung học phổ thông ở Hà Nội chia sẻ: “Em đăng ký hơn 30 nguyện vọng, vì thực sự không biết chắc mình có đỗ ngành mong muốn không. Em mong đến ngày 20-8 sớm để biết kết quả, chứ mấy hôm nay rất lo và mất ngủ”.

Còn chị Vũ Thị Hoa, phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ thông Tiến Thịnh bày tỏ: “Chúng tôi mong cơ quan chức năng có biện pháp để việc xét tuyển đại học nhẹ nhàng hơn. Tôi được biết năm nay có thí sinh đăng ký tới hơn 100 nguyện vọng. Cần có giải pháp để thí sinh không nhất thiết phải đăng ký quá nhiều nguyện vọng như vậy. Cơ hội trúng tuyển chưa rõ, nhưng cách thức này vừa tốn kém, vừa áp lực, nhất là khi chờ đến ngày công bố điểm chuẩn”.

Sau đợt công bố điểm chuẩn đầu tiên, các trường sẽ tiến hành xét tuyển bổ sung từ ngày 1-9 kéo dài đến cuối tháng 12-2025. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều kiện xét tuyển bổ sung sẽ không dễ dàng, điểm trúng tuyển có thể bằng hoặc cao hơn đợt 1. Thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi chờ đợt bổ sung, nhất là khi đã trúng tuyển ngành phù hợp ở đợt đầu.

Hiện một số trường đã đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến để thí sinh tham khảo. Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo điểm chuẩn dự kiến từ 19 - 27,8 điểm tùy ngành. Học viện Tài chính dự báo mức điểm sẽ trải rộng từ 21 - 27 điểm, trong khi Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến điểm chuẩn sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ ở một số tổ hợp...

Thực tế, việc bỏ xét tuyển sớm đã giúp giảm tình trạng tuyển ảo, tạo sự công bằng giữa các phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, việc này cũng đẩy gánh nặng tâm lý về phía thí sinh và phụ huynh khi phải “rải” quá nhiều nguyện vọng để bảo đảm cơ hội.

Nhiều chuyên gia, học sinh và phụ huynh kỳ vọng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế, sao cho vừa giữ được tính công bằng, minh bạch, vừa giảm áp lực.

Những đề xuất như giới hạn số lượng nguyện vọng, có cơ chế tư vấn tập trung hiệu quả, hay tối ưu quy trình lọc ảo, là điều hoàn toàn cần thiết để nâng cao chất lượng tuyển sinh và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh.