Nông nghiệp - Nông thôn

“Đánh thức” vùng đất bãi

Bài và ảnh: Nguyễn Mai 18/08/2025 - 08:09

Nằm ở hữu ngạn sông Hồng, xã Phúc Lộc của thành phố Hà Nội được thiên nhiên ưu đãi những bãi bồi màu mỡ trải dài, khí hậu ôn hòa, nguồn nước dồi dào. Từ bao đời, nơi đây là “vựa" nông sản cung cấp lúa gạo, rau màu, cây ăn quả cho cả khu vực nội thành.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phúc Lộc đang chuyển mình mạnh mẽ, tận dụng tối đa lợi thế đất bãi để phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, hướng tới mục tiêu: Trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái kiểu mẫu trong “vành đai xanh” của Thủ đô.

xa-phuc-loc.jpg
Nông dân xã Phúc Lộc khai thác lợi thế đất bãi phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả.

Nông nghiệp xanh - nền tảng vững chắc

Ngày 1-7-2025, xã Phúc Lộc chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã: Sen Phương, Võng Xuyên, Xuân Đình, Vân Phúc và Nam Hà. Với hơn 500ha đất nông nghiệp, phần lớn là đất bãi ven sông Hồng, Phúc Lộc sở hữu điều kiện tự nhiên lý tưởng để phát triển lúa gạo, rau màu, cây ăn quả và chăn nuôi an toàn. Ngay sau khi thành lập, lãnh đạo xã chỉ đạo Phòng Kinh tế khảo sát toàn bộ hiện trạng sản xuất, từ đó xây dựng phương án hình thành các vùng chuyên canh. Cụ thể, vùng lúa chất lượng cao tại Nam Hà và Xuân Đình; vùng rau an toàn ở Cẩm Đình; vùng cây ăn quả đặc sản như bưởi Tam Vân, chuối tiêu hồng tại Vân Phúc; vùng hành truyền thống Võng Xuyên; vùng chăn nuôi hữu cơ tại Bãi Đồn và Sen Phương... Các sản phẩm này sẽ được kết nối tiêu thụ qua chuỗi cung ứng thực phẩm sạch cho bếp ăn trường học, chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ tới, Phúc Lộc đặt mục tiêu: 75 - 80% diện tích lúa chuyển sang giống chất lượng cao; mở rộng vùng trồng rau hữu cơ; hình thành chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản có truy xuất nguồn gốc; phát triển chăn nuôi sinh học, góp phần cung cấp thực phẩm an toàn cho Thủ đô.

Đặc biệt, xã đã và đang triển khai nhiều mô hình “Cánh đồng xanh 3 không”: Không sử dụng thuốc trừ cỏ cháy, không dùng chất kích thích tăng trưởng, không xả rác thải, bao bì thuốc BVTV ra đồng ruộng. Cùng với đó, xã chú trọng các giải pháp bảo vệ môi trường như xây dựng bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tuyên truyền phân loại rác, hỗ trợ xử lý chất thải chăn nuôi... Đây chính là những bước đi bài bản, bền vững để hình thành một nền nông nghiệp xanh, sạch, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết hợp sản xuất và du lịch sinh thái

Không chỉ nổi bật với thế mạnh nông nghiệp, xã Phúc Lộc còn sở hữu cảnh quan sông nước thơ mộng, những bãi bồi mênh mông cùng hệ thống di tích lịch sử, lễ hội truyền thống phong phú. Đây được xem là “mỏ vàng” tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Từ lợi thế thiên nhiên sẵn có, xã Phúc Lộc đang từng bước định hướng phát triển các mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp trải nghiệm.

Theo ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng phòng Kinh tế xã, xã Phúc Lộc có đầy đủ điều kiện để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như tham quan, chăm sóc và thu hoạch nông sản tại các trang trại; nghỉ dưỡng cuối tuần, cắm trại ven sông; thể thao mặt nước; hay tham gia các lễ hội truyền thống gắn với trải nghiệm ẩm thực địa phương. Đặc biệt, xã đang triển khai quy hoạch hành lang sinh thái dọc sông Hồng và sông Đáy, kết nối với các điểm du lịch sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận và khu đô thị thương mại - dịch vụ ven tuyến Tây Thăng Long, tạo nên quần thể du lịch nông nghiệp hấp dẫn.

Bên cạnh phát triển du lịch, xã Phúc Lộc xác định nông nghiệp công nghệ cao cũng là một trụ cột quan trọng. Ông Lê Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, khẳng định: Việc quy hoạch phát triển đồng bộ không chỉ mở ra hành lang kinh tế mới, mà còn góp phần kiến tạo cộng đồng sống văn minh, hiện đại, bền vững. Đáng chú ý, với vai trò là địa bàn trung tâm trong quy hoạch “vành đai xanh” của Thủ đô, Phúc Lộc đang được Thành phố quan tâm đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, quy hoạch và nguồn lực. Nhờ đó, những “điểm nghẽn” về đất đai, quản lý quy hoạch hay hạ tầng kỹ thuật đang từng bước được tháo gỡ, tạo lực đẩy mạnh mẽ để xã bứt phá. Hơn nữa, trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, việc phát triển nông nghiệp xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là lời giải bền vững cho các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản, môi trường sống, và mô hình kinh tế nông thôn hiện đại - gắn kết hài hòa giữa sản xuất và dịch vụ.

Nhằm cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược đó, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Phúc Lộc đã xác định rõ các nhóm giải pháp và quyết sách trọng tâm. Mới đây, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, Báo cáo chính trị đã nêu rõ định hướng phát triển: Là xã nằm ven sông Hồng, Phúc Lộc sẽ kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường sinh thái, ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch và an toàn; phát triển du lịch trải nghiệm; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân... đưa Phúc Lộc trở thành xã phát triển theo hướng đô thị sinh thái.

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội - cũng nhấn mạnh, xã cần chủ động huy động nguồn lực tổng hợp, phát huy sức mạnh cộng đồng để sớm đưa Phúc Lộc trở thành vùng đô thị sinh thái trải nghiệm tiêu biểu của Thủ đô.

Với tầm nhìn dài hạn, sự đồng thuận của chính quyền và người dân, cùng lợi thế đất bãi ven sông trù phú, Phúc Lộc đang từng bước xây dựng hình ảnh một vùng nông nghiệp sinh thái kiểu mẫu - nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển, nơi sản xuất gắn kết chặt chẽ với du lịch, tạo nên hệ sinh thái nông nghiệp bền vững. Trong tương lai không xa, vùng đất ven sông này hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của Hà Nội, góp phần quan trọng vào việc định hình diện mạo phát triển xanh, bền vững của Thủ đô.