Tăng cường vai trò của đối ngoại nhân dân Thủ đô trong hợp tác Việt Nam – ASEAN
Hội thảo đối ngoại nhân dân Thủ đô Hà Nội: 30 năm đồng hành và phát triển quan hệ Việt Nam – ASEAN thu hút sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà ngoại giao trong nước và quốc tế, cũng như các nước ASEAN, cùng đông đảo các chuyên gia, học giả.

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 45 - CT/TU ngày 8-8-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngày 15-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo đối ngoại nhân dân Thủ đô Hà Nội: 30 năm đồng hành và phát triển quan hệ Việt Nam - ASEAN .
Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Nam Hải cho biết, ngày 28-7-2025 đánh dấu tròn 30 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN - một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, góp phần tăng cường đoàn kết, ổn định và hợp tác trong khu vực. Đây là dịp để cùng nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ ý tưởng, giải pháp tăng cường hơn nữa đóng góp của đối ngoại nhân dân Thủ đô trong quan hệ Việt Nam – ASEAN.

Hội thảo tập trung vào 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là điểm lại chặng đường 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và những thành tựu nổi bật: Từ một quốc gia từng chịu bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm; đóng góp vào việc củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Thứ hai là nhìn lại và đánh giá các hoạt động đối ngoại nhân dân Thủ đô vì một ASEAN hòa bình, hữu nghị, thịnh vượng: Các chương trình hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân; các sáng kiến của Liên hiệp hội Hà Nội và các Hội hữu nghị thành viên nhằm kết nối cộng đồng ASEAN, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.
Thứ ba là đề xuất giải pháp, kiến nghị để thúc đẩy hơn nữa vai trò của đối ngoại nhân dân Thủ đô trong hợp tác Việt Nam - ASEAN.
Tại hội thảo, các Đại sứ, nhà ngoại giao, học giả đã trình bày nhiều tham luận và ý kiến trao đổi nhằm làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn, góp phần bảo đảm vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, phát triển cộng đồng ASEAN bền vững; thúc đẩy kết nối với các địa phương trong ASEAN không chỉ là bước đi phù hợp với định hướng chiến lược của Thủ đô, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn vai trò của Hà Nội trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai phát biểu, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt. Đây là năm kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (năm 1995) - một cột mốc mang tính chuyển đổi không chỉ đối với Việt Nam, mà còn đối với chính ASEAN. Đây cũng là năm Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, mang đến cho chúng ta cơ hội thích hợp để cùng nhìn lại chặng đường đã qua và vai trò độc đáo của Hà Nội - vừa là trái tim chính trị, vừa là linh hồn văn hóa trong sự gắn kết của Việt Nam với ASEAN.
"Trong ba thập kỷ qua, ASEAN và Việt Nam đã cùng phát triển trên tinh thần tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ khát vọng chung. Trong hành trình này, đối ngoại nhân dân của Hà Nội - khả năng kết nối trái tim, khối óc và cộng đồng - đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ, đôi khi thầm lặng, bổ trợ cho ngoại giao chính thức và tăng cường mối gắn kết giữa các quốc gia của chúng ta. Là Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng câu chuyện hợp tác ASEAN - Việt Nam được làm phong phú thêm bởi sự ấm áp và chiều sâu ngày càng lớn trong quan hệ Malaysia - Việt Nam, trong đó Hà Nội đóng vai trò không thể thiếu", Đại sứ Malaysia nhấn mạnh.
Phát biểu tổng kết hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ trân trọng cảm ơn các đại biểu đã có những đóng góp thiết thực, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu để góp phần tham mưu thành phố nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.
Sau gần 60 năm phát triển, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho rằng, với tinh thần tự lực, tự cường và tự chủ chiến lược, ASEAN đã khẳng định vị thế là mô hình hợp tác khu vực thành công trên thế giới, giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển. Với dân số gần 700 triệu người và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) gần 4.000 tỷ USD, ASEAN là thị trường giàu tiềm năng, với đà tăng trưởng tích cực, hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 của thế giới và dự báo vươn lên thứ 4 vào năm 2030.