“Lá chắn” bảo vệ an ninh quốc gia
Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia được Trung tâm Giám sát An ninh mạng quốc gia (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an) nghiên cứu, phát triển đã chính thức ra mắt nhân Ngày An ninh mạng Việt Nam 6-8.
Theo Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng quốc gia, trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng, các nhóm tin tặc luôn bám sát diễn biến, tình hình trong nước để linh hoạt điều chỉnh phương thức, thủ đoạn, mục tiêu, gia tăng hiệu quả tấn công.
Tin tặc cũng có thể điều chỉnh chiến thuật, có xu hướng tấn công tổ chức, doanh nghiệp chuyên cung cấp hệ thống, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; từ đó, tạo bàn đạp tấn công mở rộng, xâm nhập vào các đơn vị khác. Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị hiện đang tự bảo vệ hệ thống của mình tương đối độc lập, thiếu cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin và dữ liệu tấn công theo thời gian thực.
Để giải quyết những vấn đề này, Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia được xây dựng như một trung tâm chỉ huy, kết nối lực lượng ứng phó sự cố chuyên trách của Bộ Công an với cơ quan chủ quản hệ thống thông tin trọng yếu, các bộ, ngành, địa phương và cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giám sát an ninh mạng (SOC) trên cả nước. Nền tảng tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ xử lý sự cố và tri thức về dữ liệu tình báo an ninh mạng, giúp tăng cường khả năng nhận diện và ra quyết định từ sớm. Nói cách khác, sự ra đời của hệ thống giúp cho việc kết nối, trao đổi thông tin hiệu quả, từ đó bảo đảm hỗ trợ lẫn nhau trong các tình huống khẩn cấp.
Từ ngày 1-7 vừa qua, Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia đã được triển khai thí điểm tại 34 đơn vị công an cấp tỉnh, thành phố và chính thức được triển khai toàn quốc từ ngày 6-8, Hệ thống sẽ kết nối đến các bộ, ngành và hệ thống thông tin trọng yếu, sau đó sẽ mở rộng đến khối doanh nghiệp để hình thành một mạng lưới an ninh đồng bộ. Trong tương lai, hệ thống sẽ được tích hợp nhiều tính năng phân tích và ra quyết định bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng dự đoán và ứng phó sớm với các mối đe dọa.
Thượng tá Lê Xuân Thủy cho biết: “Trong bối cảnh thế giới số hóa ngày càng sâu rộng, Hệ thống điều hành an ninh mạng quốc gia không chỉ là công cụ, mà còn là lá chắn bảo vệ an ninh quốc gia”.