Đại hội Đảng các cấp

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn:Xây dựng Tam Hưng thành động lực phát triển phía Nam Thủ đô

Đỗ Minh 14/08/2025 - 12:15

Sáng 14-8, Đảng bộ xã Tam Hưng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên dự.

Cùng dự có đại diện các bộ, ngành trung ương; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Kỳ; đại diện các sở, ban, ngành thành phố; đại diện lãnh đạo các xã: Thanh Oai, Dân Hoà, Bình Minh, Thường Tín, Ngọc Hồi; nguyên lãnh đạo huyện Thanh Oai (cũ); đại biểu chức sắc, tôn giáo và 186 đại biểu chính thức đại diện cho 1.915 đảng viên đến từ 52 tổ chức cơ sở Đảng.

van-nghe-tam-hung.jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hưng lần thứ I. Ảnh: Đỗ Phong

Phát triển theo hướng tiếp cận đô thị

Xã Tam Hưng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã: Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Thùy, Thanh Văn (huyện Thanh Oai cũ) với tổng diện tích tự nhiên 29,45km2, dân số 39.087 người. Đảng bộ xã hiện có 52 tổ chức Đảng với 1.915 đảng viên.

tam-hung.jpg
Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên dự Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tập trung thực hiện tốt 2 nội dung.

Một là, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã trước sáp nhập nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai là, thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

tam-hung-3.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tam Hưng Nguyễn Thị Bích Thuỷ trình bày Báo cáo Chính trị của Đảng bộ xã: Nhiệm kỳ qua, xã Tam Hưng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Công tác chính trị tư tưởng được triển khai sâu rộng; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính... được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Kinh tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp phát triển tích cực với việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Xã đã triển khai thành lập Cụm công nghiệp Thanh Thuỳ (giai đoạn 2) với quy mô 6,5ha, đang trong quá trình hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng và đưa vào sử dụng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 3.400 tỷ đồng.

doan-ct-tam-hung.jpg
Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục khởi sắc. Toàn xã có 22/22 thôn đã có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt công cộng; 2 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa kiểu mẫu; hơn 90% làng, gia đình giữ vững danh hiệu văn hóa. Song song, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê…

Cùng với đó, Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả vượt bậc. Kết quả, 100% đạt chuẩn nông thôn mới; 50% (2/4 xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 25% (1/4 xã) đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến cuối năm 2024, Tam Hưng không còn hộ nghèo.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tam Hưng xác định, huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư cho sự nghiệp văn hóa gắn với việc hình thành hình ảnh con người Tam Hưng văn minh, nghĩa tình; không ngừng nâng cao đời sống tinh thần nhân dân; đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, di sản để phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

Phát huy kết quả, Đảng bộ xã kiên định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị “Tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”; đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế, quy trình làm việc khoa học; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

bui-van-sang.jpg
Bí thư Đảng uỷ xã Bùi Văn Sáng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Đảng bộ xã Tam Hưng xác định hai khâu đột phá.

Một là, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gần dân, sát dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hai là, quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng Tam Hưng trở thành xã có kinh tế phát triển nhanh, bền vững, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng, gắn với công tác quản lý quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển theo hướng tiếp cận đô thị; phát triển công nghiệp, văn hóa, du lịch, thương mại và dịch vụ.

thuy.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Tam Hưng Nguyễn Thị Bích Thuỷ trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Tại Đại hội, các đại biểu đăng ký tham luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ vào dự thảo Văn kiện trình tại Đại hội. Trong đó, tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp ý kiến có tầm nhìn, có tính thực tiễn đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tam Hưng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Văn Sáng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ động bắt xu hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh: Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, là đại hội đầu tiên của đơn vị hành chính hình thành từ việc sáp nhập 4 xã, thể hiện quyết tâm đổi mới, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý. Báo cáo Chính trị của Đảng bộ xã Tam Hưng đã phản ánh tầm nhìn mới, bám sát định hướng của thành phố và nguyện vọng của nhân dân.

duong-duc-tuan.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Đồng chí Dương Đức Tuấn cũng đánh giá cao kết quả của Đảng bộ xã thời gian qua. Bước vào giai đoạn 2025–2030, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đảng bộ xã cần bám sát mục tiêu Báo cáo Chính trị xã đề ra: “Phát huy truyền thống Anh hùng, đoàn kết, đột phá, sáng tạo; xây dựng xã Tam Hưng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh”, theo đó, cần tập trung một số nhiệm vụ.

tam-hung-5(1).jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Một là, đặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh lên hàng đầu, coi đó là nhân tố quyết định mọi thành công. Cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố vững chắc khối đoàn kết, thống nhất nội bộ - đây chính là nền tảng để giữ vững niềm tin và tạo đột phá trong lãnh đạo, điều hành.

Hai là, phải xác định rõ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà còn là động lực chiến lược cho phát triển. Tam Hưng cần chủ động đón bắt xu hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với các vùng lân cận...

Ba là, cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hợp lý, phát huy thế mạnh của địa phương, lấy thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp làm động lực, nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Tất cả phải hướng đến nâng cao chất lượng sống của người dân - cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bốn là, làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong điều kiện địa giới hành chính mới, việc ổn định tư tưởng, lắng nghe nguyện vọng, giải quyết thấu đáo kiến nghị của nhân dân, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội văn minh, hài hòa.

Năm là, phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người Tam Hưng. Văn hóa và con người chính là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân phải là chủ thể sáng tạo, là trung tâm và là mục tiêu của phát triển, để mọi người dân đều được thụ hưởng công bằng, xứng đáng từ những thành quả đổi mới.

bch-tam-hung.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đỗ Phong

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tin tưởng, với truyền thống quê hương cách mạng Anh hùng - nơi từng viết nên những trang sử vàng trong kháng chiến cùng tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường qua các thời kỳ kết hợp quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân trong xã sẽ xây dựng Tam Hưng từng bước trở thành động lực phát triển phía Nam Thủ đô, phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn hiện đại, dân cư văn minh, đóng góp xứng đáng vào hành trình phát triển trường tồn của Hà Nội ngàn năm văn hiến.