Liên hợp quốc cảnh báo thảm họa mới ở Gaza
Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Miroslav Jenca cảnh báo việc Israel quyết định mở rộng tấn công quân sự vào Gaza và kiểm soát hoàn toàn thành phố Gaza trọng điểm có thể dẫn đến một thảm họa khác tại vùng lãnh thổ này.
Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an về tình hình Trung Đông, bao gồm cả vấn đề người Palestine, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc Miroslav Jenca lo ngại, quyết định mới nhất của nội các Israel có nguy cơ châm ngòi cho một “chương kinh hoàng khác” trong cuộc xung đột Gaza, với những hậu quả tiềm tàng vượt khỏi phạm vi lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.
Khi nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres về khoảng 2 triệu thường dân mắc kẹt ở Gaza, ông Miroslav Jenca nhận định rằng, Israel tiếp tục leo thang nguy hiểm với kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự tại vùng lãnh thổ này và chiếm đóng thành phố Gaza.
Hiện tại, thông tin chi tiết về kế hoạch quân sự của Israel vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, truyền thông Israel đưa tin, toàn bộ dân thường dự kiến sẽ phải di dời khỏi Gaza vào ngày 7-10. Kịch bản này sẽ tác động trực tiếp đến khoảng 800.000 người, với nhiều trường hợp trong số này từng phải di dời trước đó.

Ông Miroslav Jenca lo ngại, thế giới đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo ở quy mô không thể tưởng tượng tại Gaza. Nếu được thực hiện, những kế hoạch kể trên có nguy cơ sẽ gây ra một thảm họa khác và thậm chí lan rộng khắp khu vực.
Quan chức này cũng nhấn mạnh, một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, ngay lập tức và vĩnh viễn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas là biện pháp duy nhất để chấm dứt nỗi đau khổ của thường dân tại Gaza.
“Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và quyền an toàn. Người Palestine phải được trở về nhà”, ông Miroslav Jenca khẳng định, ngày 10-8 (giờ địa phương).
Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng đề cập đến ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) với nội dung yêu cầu không cản trở người dân Palestine thực hiện quyền tự quyết, bao gồm quyền có một nhà nước độc lập và chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đóng.
Ông Miroslav Jenca đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an lập kế hoạch cho tương lai của Gaza, bao gồm việc phải thiết lập các khuôn khổ chính trị và an ninh có thể giúp giảm thiểu thảm họa nhân đạo, sớm bắt đầu phục hồi và tái thiết vùng lãnh thổ này.
Ở một diễn biến khác, Bộ Tài chính Israel quyết định giảm dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2025 từ 3,6% xuống 3,1%, đánh dấu mức giảm thứ hai liên tiếp chỉ trong 2 tháng.
Hồi đầu năm, bộ này dự kiến tăng trưởng ở mức 4,3%, trước khi điều chỉnh giảm còn 3,6%. Đối với năm 2026, kinh tế Israel dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ, tăng từ dự báo 4,4% lên mức 5,1%.
Theo IRNA, Globes