Bóng bàn Việt Nam “khát” cơ hội thi đấu quốc tế
Với sự đồng hành của doanh nghiệp, hai tay vợt hàng đầu là Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Khoa Diệu Khánh sắp dự giải quốc tế tại Kazakhstan - một phần trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 33.
Tuy nhiên, chỉ một, hai chuyến thi đấu như vậy trong 1 năm thì chưa đủ để nâng tầm bóng bàn Việt Nam. Vì thế, vẫn cần sự đồng hành lâu dài, mạnh mẽ hơn từ nhiều doanh nghiệp.

Tích lũy chuyên môn, tích lũy cơ hội
Gần đây, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thông minh (VietED) đã hiện thực hóa cam kết tài trợ cho tay vợt nữ Nguyễn Khoa Diệu Khánh tham dự hệ thống giải đấu bóng bàn chuyên nghiệp thế giới (WTT). Dù ban đầu Diệu Khánh được thưởng suất đi Oman sau chức vô địch đơn nữ Giải bóng bàn Đông Nam Á 2024, chấn thương khiến cô lỡ cơ hội đó. VietED bảo lưu kinh phí và quyết định tài trợ cô thi đấu tại WTT Kazakhstan (30-8 đến 5-9). Ngoài Nguyễn Khoa Diệu Khánh, VietED cũng sẽ tài trợ cho tay vợt nam số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Tú tham dự giải đấu này.
Cả hai sẽ thi đấu ở các nội dung đơn và đôi nam nữ, qua đó tối đa hóa cơ hội cọ xát và phát huy hiệu quả đầu tư cho chuyến đi thi đấu. Với Anh Tú, đây là lần thứ hai dự một giải trong hệ thống WTT. Cách đây gần 1 năm, Nguyễn Anh Tú cũng dự giải đấu tại Kazakhstan với sự đồng hành của VietED. Năm ấy, Nguyễn Anh Tú chỉ thi đấu nội dung đơn nam và bị loại ngay vòng đầu tiên.
Chi phí cho một VĐV dự giải đấu ở Kazakhstan không được công bố. Tuy nhiên, theo tính toán của những HLV thường xuyên đưa VĐV đi thi đấu tại Kazakhstan thì chi phí từ di chuyển, ăn, ở, lệ phí thi đấu... vào khoảng 100 triệu đồng/người.
Hồi tháng 7-2025, tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh cũng cùng đội bóng bàn Văn phòng công chứng Trần Viết Thắng tham dự Giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025 tại Thái Lan và giành ngôi Á quân. Đáng chú ý, đội đi thi đấu hoàn toàn bằng kinh phí xã hội hóa. Ngoài Diệu Khánh, đội hình còn có Nguyễn Đức Tuân - vô địch đơn nam SEA Games 31, cùng nhiều tay vợt nổi tiếng khác. Sau chuyến thi đấu này, Diệu Khánh cho biết: “Thi đấu quốc tế giúp tôi học hỏi nhiều phong cách, chiến thuật cũng như giữ được cảm giác thi đấu. VĐV như tôi rất mong được thi đấu quốc tế thường xuyên như vậy”.
Mong có thêm doanh nghiệp đồng hành
So với các môn thể thao cá nhân khác như cầu lông, cờ vua..., bóng bàn Việt Nam có rất ít cơ hội dự giải quốc tế. Ở những môn này, sự hỗ trợ từ gia đình, cơ quan chủ quản, doanh nghiệp... với VĐV cũng đã là phổ biến. Như ở môn cầu lông, với sự đồng hành của doanh nghiệp cũng như đơn vị chủ quản và cả Cục TDTT Việt Nam, bên cạnh một chiến lược truyền thông bài bản, tay vợt Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) đã vươn tới hạng 18 thế giới. Đây cũng là thứ hạng tốt nhất của một tay vợt cầu lông nữ Việt Nam. Hay ở môn cờ vua, những kỳ thủ như Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy (Hà Nội), Phạm Trần Gia Phúc (thành phố Hồ Chí Minh)... nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp nên thi đấu quốc tế liên tục để có thể sớm hoàn thành mục tiêu giành danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế trước 20 tuổi...
Trong khi đó, bóng bàn vẫn loay hoay với bài toán kinh phí thi đấu cho những tay vợt trọng điểm. Đơn cử, từ đầu năm 2025 đến nay, vì điều kiện kinh phí có hạn, bóng bàn Việt Nam không thể tham dự Cúp châu Á và giải vô địch thế giới. Trước đó, năm 2024, tình hình cũng tương tự khi đội tuyển bóng bàn quốc gia không có nhiều chuyến thi đấu quốc tế.
Nguyên HLV đội tuyển quốc gia Lê Huy thẳng thắn: “Điều VĐV Việt Nam thiếu nhất vẫn là cọ xát quốc tế. Không ra nước ngoài tập huấn và thi đấu thì rất khó nâng tầm. Khi đó, mục tiêu Huy chương vàng SEA Games càng trở nên áp lực với chỉ vài gương mặt chủ lực”. Trong khi đó, tay vợt Nguyễn Anh Tú chia sẻ: “Bóng bàn là môn đối kháng, mỗi trận quốc tế đều là bài học quý giá. Vì vậy, các VĐV chúng tôi luôn khao khát được thi đấu quốc tế”.
Còn theo tính toán của các chuyên gia, nếu VĐV Việt Nam được thi đấu từ 6 - 8 giải quốc tế mỗi năm thì trình độ sẽ vượt xa hiện nay rất nhiều. Không kể, việc thi đấu quốc tế ở những giải được Liên đoàn Bóng bàn thế giới công nhận cũng sẽ giúp VĐV cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới.
Thực tế, từng có giai đoạn bóng bàn Việt Nam không có bất kỳ tay vợt nào trên bảng xếp hạng thế giới. Việc vắng bóng trên hệ thống xếp hạng không chỉ là chuyện thứ hạng mà là biểu hiện của một nền bóng bàn không hội nhập. Ngược lại, càng nhiều tay vợt góp mặt trên bảng xếp hạng, càng cho thấy nền bóng bàn đó phát triển bền vững.
Tín hiệu tích cực là trong 2 năm gần đây, mô hình xã hội hóa trong thi đấu của các tay vợt đã có kết quả cụ thể. Như trong năm 2024, gần 10 tay vợt Việt Nam đã tham dự giải Mỹ mở rộng 2024 nhờ tài trợ từ doanh nghiệp. Hay là chuyện VietED và một số doanh nghiệp khác cũng đồng hành với VĐV tại một số giải đấu ở Indonesia, Kazakhstan. Tuy nhiên, theo Giám đốc VietED Phạm Ngọc Hiếu, cần thêm nhiều doanh nghiệp nữa để giúp các tay vợt dự khoảng 6 - 8 giải quốc tế mỗi năm. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam cũng xác định, xã hội hóa, tìm thêm nguồn lực từ doanh nghiệp để VĐV thi đấu quốc tế là ưu tiên hàng đầu. Nếu không giải quyết được điểm nghẽn này, rất khó để bóng bàn Việt Nam bước ra khỏi “mục tiêu SEA Games”.
Và khi đó, mới có thể mơ tới các thứ hạng ổn định trên bảng xếp hạng thế giới hay những tấm huy chương châu lục.