Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 11-8-2025

Thư Ký 11/08/2025 06:00

Lan tỏa sức mạnh, tinh thần đoàn kết từ “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”; Khát vọng Cổ Đô - Vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập; Hà Nội tổ chức dạy học 2 buổi/ngày như thế nào?; Điều trị bệnh theo chỉ dẫn của “thầy lang”: Coi chừng mất mạng; Xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam: Nguy cơ vỡ tiến độ… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 11-8-2025.

Lan tỏa sức mạnh, tinh thần đoàn kết từ “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”

Sáng 10-8, tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm), Công an thành phố Hà Nội long trọng tổ chức chương trình “Ngày hội vì Thủ đô bình yên”.

khoi-nu-chien-si-canh-sat-giao-thong-ha-noi-dieu-hanh-qua-le-dai.-anh-viet-thanh.jpg
Khối nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông Hà Nội diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Viết Thành

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, chương trình Ngày hội Vì Thủ đô bình yên nhằm lan tỏa thông điệp về giá trị văn hóa, sức sáng tạo, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Công an thành phố Hà Nội quyết tâm đi đầu trong sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cổ Đô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030:
Khát vọng Cổ Đô - Vươn mình trong kỷ nguyên hội nhập

chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-tran-sy-thanh-va-chu-tich-hdnd-thanh-pho-nguyen-ngoc-tuan-trao-quyet-dinh-can-bo-xa-co-do.-anh-viet-thanh.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định cán bộ xã Cổ Đô. Ảnh: Viết Thành

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cổ Đô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện ý chí, khát vọng và quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cổ Đô trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, từng bước khẳng định vị thế trên hành trình đổi mới và hội nhập.

Chủ tịch UBND xã Cổ Đô Hoàng Trúc Phong cho biết, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân, xã Cổ Đô đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định sức bật mạnh mẽ của địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh khẳng định, Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của toàn Đảng bộ, đã được chuẩn bị công phu, nghiên cứu kỹ lưỡng từ thực tiễn, chắt lọc kinh nghiệm, chọn lọc giải pháp khả thi nhất để đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Năm học 2025-2026: Hà Nội tổ chức dạy học 2 buổi/ngày thế nào?

Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn cụ thể về dạy học 2 buổi/ngày cho cả ba cấp học, áp dụng từ năm học 2025-2026. Hà Nội đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo, bảo đảm chất lượng và phù hợp với thực tế.

tu-nam-hoc-2025-2026-viec-to-chuc-day-hoc-2-buoingay-chinh-thuc-duoc-trien-khai-bat-buoc-doi-voi-hoc-sinh-tieu-hoc-tren-toan-quoc.-anh-quang-thai.jpg
Từ năm học 2025-2026, việc tổ chức dạy học 2 buổingày chính thức được triển khai bắt buộc đối với học sinh tiểu học trên toàn quốc. Ảnh: Quang Thái

Điểm mới nổi bật là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định cứng buổi sáng là buổi 1, buổi chiều là buổi 2; không cho phép xen kẽ giữa phần học bắt buộc và phần theo nhu cầu trong cùng một buổi học. Nhà trường được tổ chức linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (phường Giảng Võ) Phạm Thị Hương Giang cho biết, nhà trường cùng các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hệ thống phòng học, phòng bộ môn, khu sinh hoạt, nhà đa năng, phòng ăn... bảo đảm đủ điều kiện cho 100% học sinh học 2 buổi/ngày với chương trình đa dạng.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các nhà trường cần tăng cường khảo sát nhu cầu thực tế, tổ chức linh hoạt các hoạt động buổi 2, không áp đặt hoặc làm hình thức.

Điều trị bệnh theo chỉ dẫn của “thầy lang”: Coi chừng mất mạng

Sau 10 năm kiểm soát tốt đái tháo đường tuýp 2, bà P.T.B. (69 tuổi ở Hà Nội) đã ngừng sử dụng thuốc theo lời “thầy lang” vì cho rằng thuốc tây gây hại gan, thận. Bà áp dụng “phác đồ” kỳ quặc là sáng ăn cơm với 3 thìa đường, uống 3 ly nước mía/ngày. Sau 3 tháng, bà B. sụt 10kg, mệt mỏi, tiểu nhiều, khát nước, mắt mờ và phải nhập viện cấp cứu vì tăng áp lực thẩm thấu.

nu-benh-nhan-duoc-dua-den-benh-vien-noi-tiet-trung-uong-cap-cuu-sau-khi-tin-theo-bai-thuoc-uong-nuoc-duong-tri-benh-tieu-duong-cua-thay-lang..jpg
Nữ bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nội tiết trung ương cấp cứu sau khi tin theo bài thuốc uống nước đường trị bệnh tiểu đường của thầy lang.

PGS.TS. Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định, nếu các thầy thuốc tự phong cam kết chữa khỏi hoàn toàn những bệnh mạn tính thì chắc chắn họ đang lừa dối người bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Lựu, Khoa Thận - Tiết niệu (Bệnh viện Nội tiết trung ương) cho rằng, các bệnh mạn tính nói chung và đái tháo đường nói riêng đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài, kiểm soát nghiêm ngặt và phối hợp nhiều phương pháp điều trị như dùng thuốc đúng chỉ định, kết hợp với chế độ dinh dưỡng, vận động, kiểm tra định kỳ và điều trị biến chứng nếu có.

Xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam: Nguy cơ vỡ tiến độ

Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phải hoàn thành vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đến nay, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cùng với cơ chế chính sách thay đổi đã khiến tiến độ triển khai rất chậm, nguy cơ vỡ tiến độ.

mot-tram-dung-nghi-tam-tren-cao-toc-mai-son-quoc-lo-45.-anh-tuan-khai..jpg
Một trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45. Ảnh: Tuấn Khải.

Sự thay đổi quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Đại diện liên danh Petrolimex (gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên - Huế) cho biết, theo quy định mới, chỉ sau khi được cấp phép đánh giá tác động môi trường thì dự án mới được phê duyệt và triển khai. Điều này khiến các dự án đã lập xong hồ sơ theo quy định cũ phải làm lại toàn bộ.

Phó Giám đốc điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (thuộc Ban Quản lý dự án Thăng Long) Nguyễn Công Hợp cho biết: “Ban đang phối hợp với địa phương để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, đặc biệt là diện tích đất trồng cây cao su đang gặp nhiều vướng mắc”.