Hà Nội: Người vi phạm nói chỉ uống 1 lon bia từ sáng khi nồng độ cồn kịch khung
Từ ngày 31-7 đến 6-8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử lý 689 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ghi nhận thực tế tại khu vực nút giao Bạch Mai - Thanh Nhàn (phường Bạch Mai) trong đêm 7-8, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội) đã xử lý 10 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Thậm chí, có trường hợp vi phạm kịch khung ở mức 0,535mg/l khí thở.
Mặc dù vi phạm về nồng độ cồn kịch khung, ông L.V.M (sinh năm 1962, trú tại phường Bạch Mai) vẫn cho rằng bản thân chỉ uống 2 cốc bia; và ông N.N.T. (sinh năm 1977, trú tại phường Tương Mai) cho rằng mình chỉ uống 1 lon bia từ sáng.
Cá biệt, trong quá trình kiểm soát, xử lý vi phạm, có trường hợp người vi phạm không chấp hành, bỏ xe và không ký biên bản xử lý vi phạm. Đây cũng là vấn đề gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác xử lý vi phạm.

Trung tá Nguyễn Hồng Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết, những trường hợp đã sử dụng rượu bia, đặc biệt là những người có nồng độ cồn cao sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ cũng như bản tính dẫn đến những hành vi hoặc lời nói không chuẩn mực.
“Quá trình xử lý những trường hợp nêu trên, lực lượng cảnh sát giao thông phải hết sức giữ bình tĩnh, thực hiện đúng quy trình. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thực hiện các biện pháp vận động, tuyên truyền để người vi phạm có thái độ hợp tác trong quá trình xử lý vi phạm”, Trung tá Nguyễn Hồng Thanh nói.

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đã có nhiều vụ tai nạn giao thông để lại hậu quả đáng tiếc, mà nguyên nhân do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Từ đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho bản thân và những người xung quanh, thể hiện trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông.