Dữ liệu là yếu tố then chốt trong giai đoạn chuyển mình của đất nước
Hiệp hội Dữ liệu đặt ra mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, các nhà khoa học có thể phát huy tối đa năng lực của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Chiều ngày 3-8, tại Hà Nội, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia chủ trì hội nghị và 150 đại biểu tham dự.
Theo báo cáo, tổng số hội viên của Hiệp hội là 750 hội viên, trong đó 225 là tổ chức, doanh nghiệp; 525 cá nhân. Trong số các doanh nghiệp tham gia hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ chiếm ưu thế với 129 doanh nghiệp, doanh nghiệp ứng dụng là 94 doanh nghiệp, cho thấy sự cân bằng giữa phát triển công nghệ lõi và ứng dụng thực tiễn.
Đáng chú ý, có 82 doanh nghiệp (chiếm gần 40% số doanh nghiệp tham gia) sở hữu khối lượng dữ liệu lớn và hệ thống quản lý hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như y tế, thương mại điện tử, du lịch, giáo dục, trong khi phần còn lại đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, việc khai thác và quản lý dữ liệu trở thành một yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu dữ liệu không thống nhất và tập trung, các nỗ lực chuyển đổi số sẽ khó đạt được thành công. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với hiệp hội trong việc xây dựng các cơ chế và chính sách hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội, Bộ trưởng khẳng định sẽ hỗ trợ đưa tiếng nói của các thành viên hiệp hội đến Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành quản lý nhà nước, và các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, nhằm giải quyết những khó khăn về cơ chế, chính sách. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, các nhà khoa học có thể phát huy tối đa năng lực của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Cũng trong phiên họp chiều nay, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia đã công bố quyết định thành lập các ban chuyên môn và Viện Khoa học dữ liệu. Việc thành lập các phòng, ban chuyên môn và Viện Khoa học dữ liệu thuộc Hiệp hội đánh dấu bước khởi đầu trong kiện toàn bộ máy tổ chức, thể hiện bước tiến quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động của một tổ chức đầu mối về dữ liệu.