Làn sóng “trở về” của cầu thủ gốc Việt: Cơ hội lớn cho đội tuyển quốc gia
Thị trường chuyển nhượng cầu thủ tại Việt Nam đang diễn ra sôi động, đặc biệt với những thương vụ thu hút sự chú ý liên quan đến các cầu thủ gốc Việt thi đấu ở nước ngoài.
Đây được xem là “nguồn vốn” quý giá, góp phần nâng cao chất lượng cho cả giải đấu trong nước lẫn đội tuyển quốc gia.

Sôi động xu hướng chiêu mộ cầu thủ Việt kiều
Mùa chuyển nhượng đang diễn ra cho thấy xu hướng tuyển chọn cầu thủ ngoại tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (V.League) ngày càng rõ nét. Theo quy định hiện hành, các CLB được phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ gốc Việt chưa nhập quốc tịch Việt Nam và những cầu thủ này không bị tính vào hạn ngạch ngoại binh. Nếu tìm được những cầu thủ gốc Việt có trình độ chuyên môn cao, sức mạnh của đội bóng sẽ được nâng lên đáng kể. Đặc biệt, trong trường hợp các cầu thủ này sở hữu đồng thời hai quốc tịch, họ sẽ được tính là nội binh và khi ấy, CLB cũng như đội tuyển quốc gia sẽ được hưởng lợi.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở việc tìm ra những cầu thủ đáp ứng đầy đủ tiêu chí và có khả năng tận dụng tối đa những quy định từ điều lệ của V.League. Quan trọng hơn cả là làm sao để thuyết phục họ trở về thi đấu tại Việt Nam. Để làm được điều này, các CLB cần có nguồn lực tài chính mạnh mẽ nhằm đưa ra những chế độ đãi ngộ phù hợp với năng lực và kỳ vọng của cầu thủ.
Thực tế, một vài năm gần đây, nhiều cầu thủ gốc Việt nổi tiếng đã trở về thi đấu tại Việt Nam, trong đó, đáng chú ý hơn cả vẫn là Nguyễn Philip. Ngoài Nguyễn Philip, những cầu thủ gốc Việt khác như Patrik Lê Giang, Victor Lê cũng đang thi đấu thành công ở V.League.
Mới đây, CLB Slavia Sofia (Bulgaria) xác nhận cầu thủ Đỗ Nguyễn Thành Chung chính thức gia nhập CLB Ninh Bình. Từ Bulgaria, Đỗ Nguyễn Thành Chung đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với CLB Ninh Bình. Dù mới 20 tuổi, tiền vệ này đã có một mùa giải ấn tượng tại CLB Slavia Sofia, từng lọt nhóm 3 đề cử giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa giải 2024 - 2025. Sở hữu khả năng kiểm soát, thu hồi bóng tốt cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh, Đỗ Nguyễn Thành Chung được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép lý tưởng bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức - tiền vệ tổ chức hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay.
Không ngạc nhiên khi trên trang định giá chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, giá trị của Hoàng Đức được ước tính ở mức 250.000 euro, trong khi Đỗ Nguyễn Thành Chung đạt tới 400.000 euro - con số ấn tượng đối với một cầu thủ gốc Việt mới 20 tuổi. Thành Chung, người đã thi đấu chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi và từng lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên CLB Barcelona (Tây Ban Nha), được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn cho V.League với sự xuất hiện của mình.
Không chỉ riêng CLB Ninh Bình, CLB Công an Hà Nội cũng đang chủ động tiếp cận làn sóng cầu thủ Việt kiều. Mới đây, họ thông báo đã chiêu mộ thành công Brandon Ly, cầu thủ sinh năm 2005 hiện đang khoác áo đội U21 Burnley (Anh). Brandon có bố là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Ireland. Anh có thể thi đấu ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn hậu vệ phải, sở hữu chiều cao 1m75 cùng thể hình, thể lực tốt. Dù chưa có quốc tịch Việt Nam, Brandon Ly đã bày tỏ mong muốn được cống hiến cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Với nền tảng kỹ thuật bài bản cùng kinh nghiệm đào tạo tại môi trường bóng đá Anh, anh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng nếu được trao cơ hội tại CLB Công an Hà Nội.
Thêm lựa chọn cho đội tuyển quốc gia
Tại Việt Nam, những thương vụ như Đỗ Nguyễn Thành Chung hay Brandon Ly là minh chứng rõ nét cho xu hướng chiêu mộ cầu thủ gốc Việt, đặc biệt là các tài năng trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu. Những bản hợp đồng chất lượng như Thành Chung không chỉ giúp các CLB nâng cao sức mạnh chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia.
Việc các cầu thủ gốc Việt thi đấu tại V.League tạo điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện đội tuyển quốc gia theo dõi, đánh giá sát sao năng lực chuyên môn cũng như khả năng thích nghi của họ. Đơn cử như Thành Chung - cầu thủ mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria, từng khoác áo các đội tuyển trẻ Bulgaria (U17, U19, U21) và hiện đã đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.
Không khó hiểu khi cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều đặt kỳ vọng vào những cầu thủ Việt kiều như Thành Chung hay Brandon Ly sẽ sớm góp mặt trong màu áo “Những chiến binh sao vàng”, đặc biệt hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2034. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhận định: “Sự xuất hiện của nhiều cầu thủ gốc Việt đẳng cấp tại V.League sẽ gia tăng tính cạnh tranh nội bộ, tạo động lực nâng cao chất lượng thi đấu và huấn luyện ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia”.
Với nền tảng là sự kết hợp giữa cầu thủ nội chất lượng, các Việt kiều giàu tiềm năng và môi trường V.League ngày càng chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những cột mốc mới.